Tài chính quốc tế

Chứng khoán Mỹ 'rơi tự do', chứng khoán Philippines 'đóng băng' cho đến khi có thông báo mới

(VNF) - Chứng khoán Mỹ vừa ghi nhận ngày giao dịch tồi tệ nhất kể từ năm 1987 khi Dow Jones mất tới gần 3.000 điểm, tương đương gần 13%, trong khi S&P 500 sụt gần 12% và Nasdaq Composite "bốc hơi" hơn 12%. Tại Đông Nam Á, trước tình hình dịch bệnh leo thang, Philippines thậm chí còn tạm ngừng giao dịch chứng khoán kể từ ngày 17/3 cho đến khi có thông báo mới.

Chứng khoán Mỹ 'rơi tự do', chứng khoán Philippines 'đóng băng' cho đến khi có thông báo mới

Chứng khoán Mỹ 'rơi tự do', chứng khoán Philippines 'đóng băng' cho đến khi có thông báo mới

Thị trường chứng khoán Mỹ vừa trải qua ngày giao dịch tồi tệ nhất kể từ năm 1987. Kết thúc phiên gần nhất, chỉ số Dow Jones mất tới gần 3.000 điểm, tương đương gần 13% xuống còn 20.188,52 điểm, bất chấp có một lần "ngắt mạch" để tạm bình ổn tâm lý nhà đầu tư.

Chỉ số S&P 500 sụt gần 12% xuống còn 2.386,13 điểm, mức thấp nhất kể từ tháng 12/2018. Trong khi đó, chỉ số Nasdaq Composite "bốc hơi" 12,3%, chỉ còn 6.904,59 điểm, đánh dấu phiên giao dịch tồi tệ nhất từ trước đến nay.

Các chỉ số chứng khoán chính giảm mạnh sau khi Tổng thống Donald Trump nói rằng đợt bùng phát dịch bệnh tồi tệ gần đây có thể kéo dài đến tháng 8/2020. Ông cũng nói với các phóng viên rằng Hoa Kỳ có thể đang bước vào thời kỳ suy thoái.

Cuối tuần trước, FED đã bất ngờ hạ lãi suất xuống mức 0, mức thấp nhất kể từ năm 2015 và đưa ra chương trình nới lỏng định lượng trị giá 700 tỷ USD. Ông Trump cho biết ông "rất vui" với thông báo này.

Tuy nhiên, động thái quyết liệt còn hơn cả trong cuộc khủng hoảng năm 2008 này lại khiến giới đầu tư hoang mang về triển vọng kinh tế cũng như nghi ngờ về tính hiệu quả của phương án cứu trợ.

Thêm vào đó, sự bùng phát dịch bệnh đang tạo ra tâm lý hoang mang cao độ. Tính đến thời điểm hiện tại, Mỹ đã ghi nhận chính thức hơn 4.600 ca nhiễm với 86 người chết. Thảm họa đã không chỉ dừng lại ở Trung Quốc mà đã điểm tên Italy, Iran, Tây Ban Nha. Các ca nhiễm cũng tăng chóng mặt ở các nước châu Âu khác, đặc biệt là Pháp, Đức.

Thậm chí, các nước khí hậu nóng cũng bắt đầu bùng phát dịch bệnh, điển hình là Malaysia. Nước này vừa phải tiến hành phong tỏa toàn quốc khi hai ngày qua, hàng trăm ca bệnh đã được ghi nhận thêm.

Trong khu vực, bên cạnh Malaysia, Philippines cũng đang "làm tất cả những gì có thể" khi một nửa dân số chịu ảnh hưởng của lệnh phong tỏa diện rộng, trong bối cảnh đất nước này ghi nhận 142 ca bệnh nhưng có tới 12 người chết.

Đáng chú ý, trước tình huống dịch bệnh khẩn cấp, Sở giao dịch chứng khoán Philippines sẽ tạm ngừng giao dịch kể từ ngày 17/3 cho đến khi có thông báo mới.

Trong một tuyên bố trên trang web của Sở giao dịch chứng khoán Philippines, cơ quan này cho biết giao dịch bị đình chỉ để đảm bảo an toàn cho nhân viên của Sở cũng như các nhà đầu tư trước diễn biến leo thang của dịch Covid-19.

Tin mới lên