Chứng khoán Mỹ vừa chứng kiến một đợt bán tháo ồ ạt vào cuối phiến sau khi dấy lên những lo ngại về suy thoái kinh tế.
Cụ thể, chỉ số Dow Jones giảm 809 điểm (-2,38%), S&P 500 giảm 120,9 điểm (-2,81%), Nasdaq 100 giảm 514,1 điểm (-3,95%). Như vậy, tính riêng trong tháng 4, S&P 500 đã giảm 7,8%, Nasdaq giảm 12,2% còn Dow Jones giảm 4,2%.
Nhóm cổ phiếu công nghệ dẫn đầu đà sụt giảm khi giới đầu tư không chờ đợi Microsoft và Alphabet công bố kết quả kinh doanh quý I/2022. Cả Microsoft lẫn công ty mẹ của Google đều ghi nhận giá cổ phiếu giảm hơn 3% sau khi kết thúc phiên.
Tương tự, cổ phiếu của Meta (Facebook), Amazon và Apple cũng sụt giảm trước khi phát hành báo cáo doanh thu trong tuần này.
Đáng chú ý, cổ phiếu Netflix đã giảm thêm 5,5% và chạm đáy thấp nhất trong nhiều năm. Tuần trước, cổ phiếu công ty này giảm 35% trong một ngày sau khi xuất hiện báo cáo số lượng người dùng đăng ký mới giảm đáng kể.
“Có rất nhiều lo ngại về tăng trưởng kinh tế. Trung Quốc là khách hàng lớn đối với công nghệ của Mỹ. Đây đồng thời là nơi tập trung ngành công nghiệp bán dẫn. Song, giới đầu tư Trung Quốc cũng lo ngại về tình hình tăng trưởng của Mỹ”, Peter Boockvar, Giám đốc đầu tư tại Bleakley Advisory Group, cho biết.
Bên cạnh tình trạng đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh mẽ ở Trung Quốc, giới đầu tư còn lo ngại sự căng thẳng giữa Nga và phương Tây có thể dẫn đến một cuộc chiến tranh hạt nhân. Thêm vào đó, việc lạm phát tại Mỹ gia tăng đang tác động tiêu cực đến sức mua của người tiêu dùng.
Cổ phiếu Tesla, hãng xe điện có nhà máy ở Thượng Hải, đồng thời coi Trung Quốc là thị trường chính, đóng cửa với mức giảm 12,2%. Cổ phiếu này cũng đang chịu nhiều áp lực khi CEO Elon Musk mới đây đạt thỏa thuận mua lại Twitter với giá 44 tỷ USD.
Một lần nữa, việc thị trường chứng khoán Mỹ lao dốc tiếp tục khiến giá Bitcoin sụt giảm mạnh. Theo dữ liệu từ CoinMarketCap, ngay sau khi đóng cửa phiên, giá Bitcoin giảm từ 40.500 USD xuống sát 38.000 USD.
Mức giảm hơn 5% khiến vốn hóa của Bitcoin thu hẹp còn 725 tỷ USD. Đây cũng là ngưỡng vốn hóa thấp nhất của Bitcoin kể từ giữa tháng 3.
Trong 7 ngày qua, giá Bitcoin giảm 7,54%. Đồng tiền mã hóa số một thế giới có hai lần giảm xuống dưới 39.000 USD.
Tương tự Bitcoin, phần lớn danh mục khác thuộc nhóm 10 đồng tiền số giá trị nhất đều có chung mức giảm từ 3-6%.
Đáng chú ý, Dogecoin sau một ngày tăng hơn 40% nhờ hưởng lợi từ tin tức Elon Musk mua lại Twitter đã quay đầu giảm hơn 10%. Memecoin này đang được giao dịch ở mốc 0,1417 USD/đồng và vẫn nằm trong nhóm 10.
(VNF) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và các đơn vị liên quan. Đồng thời, đơn vị này cũng đã khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, Lệnh khám xét đối với 9 bị can liên quan để điều tra, làm rõ.
(VNF) - Công ty Cổ phần PVI (PVI Holdings) sẽ tiến hành chia cổ tức 2023 với mức 32% và năm 2024, PVI đặt mục tiêu chi trả cổ tức bằng
tiền mặt tối thiểu 28,5%. Với mức cổ tức này, PVI là doanh nghiệp liên tục duy trì
chính sách chi trả cổ tức cao và ổn định, trong thời gian gần đây cổ phiếu PVI tăng trưởng tích.
(VNF) - Thống đốc cho biết, NHNN đang chỉ đạo các bên liên quan thực hiện trình tự, thủ tục để trình Chính phủ phê duyệt phương án chuyển giao bắt buộc với 3 ngân hàng mua bắt buộc; tiếp tục kiểm soát đặc biệt đối với SCB và Ngân hàng Đông Á.
(VNF) - Thaiholdings dự kiến giảm tỷ lệ sở hữu tại Thaigroup từ 81,6% xuống còn 48%, đồng nghĩa với việc không còn ghi nhận Thaigroup là công ty con tại báo cáo tài chính.
(VNF) - Ông Đặng Tất Thắng - cựu Chủ tịch FLC và Bamboo Airways đang bị công an truy tìm. Ông Thắng đã từng có nhiều phát ngôn liên quan lãnh đạo Sacombank gây ra nhiều xôn xao.
(VNF) - GreenNode, đơn vị tiên phong cung cấp nền tảng AI Cloud và phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo tạo sinh (GenAI) hàng đầu tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương, vừa chính thức công bố quan hệ hợp tác chiến lược với Nvidia và các đối tác quốc tế, giúp khách hàng toàn cầu tiếp cận và khai thác nền tảng AI Cloud mạnh mẽ.
(VNF) - Ra mắt thị trường năm 2012, dự án 'dát vàng' nằm trên đường Nguyễn Văn Huyên (Hà Nội) của Tân Hoàng Minh từng được rao bán với mức giá lên tới 145 triệu đồng/m2, tương đương khoảng 13-27 tỷ đồng một căn. Sau hơn 10 năm, dự án hiện nay đang được rao bán với giá lên tới 219 triệu/m2.