Chứng khoán Nhật Bản tăng 5 tuần liên tiếp, lần đầu vượt mốc 40.000 điểm

Linh Anh - 04/03/2024 14:46 (GMT+7)

(VNF) - Chỉ số trung bình chứng khoán Nikkei của Nhật Bản đã đạt cột mốc quan trọng 40.000 điểm vào ngày 4/3, tiếp tục đà tăng nhanh chóng lên các đỉnh mới trong năm nay chủ yếu nhờ mức tăng của cổ phiếu bán dẫn.

VNF
Chỉ số Nikkei 225 lần đầu vượt mốc 40.000 điểm vào ngày 4/3.

Nikkei lần đầu vượt mốc 40.000 điểm

Theo Nikkei Asia, chỉ số Nikkei 225 đóng cửa phiên 4/3 tăng 198,41 điểm, tương đương 0,5% lên 40.109,23 điểm. Đây là lần đầu tiên chỉ số này vượt mốc 40.000 điểm trong lịch sử.

Đáng chú ý, Nikkei 225 đã ghi nhận 5 tuần tăng liên tiếp, xô đổ nhiều kỷ lục trong năm nay và chỉ mới vượt qua mốc 35.000 điểm vào ngày 11/3, tức khoảng 1 tháng trước, cho thấy tốc độ phát triển "chóng mặt" của thị trường chứng khoán Nhật Bản trong thời gian này.

Chỉ số trung bình chứng khoán Nikkei đã tăng 19% kể từ đầu năm sau khi tăng 28% vào năm 2023. Trước đó nữa, vào ngày 22/2, chỉ số Nikkei đóng cửa cao hơn mức đỉnh trước đó được thiết lập vào tháng 12/1989.

Trong phiên 4/3, các cổ phiếu liên quan đến chất bán dẫn như nhà sản xuất thiết bị Tokyo Electron và Advantest lần lượt tăng 2,4% và 3,7%, trở thành động lực tăng chính cho chỉ số này. Cổ phiếu Tokyo Electron đã tăng 55% kể từ đầu năm.

Trái với các cổ phiếu công nghệ và AI, các cổ phiếu vốn hóa lớn như Fast Retailing, chủ sở hữu Uniqlo và Toyota Motor đều giảm. Khoảng 2/3 số công ty niêm yết trên sàn Prime của Sở giao dịch chứng khoán Tokyo đã giảm điểm vào cuối phiên giao dịch buổi sáng ngày 4/3.

Ryuta Otsuka, chiến lược gia tại Toyo Securities, cho biết chỉ số này “có vẻ không quá nóng” do kỳ vọng của các công ty về lợi nhuận kỷ lục trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3/2024. Tỷ lệ giá trên thu nhập hiện tại, thước đo giá cổ phiếu so với Lợi nhuận của cổ phiếu trên chỉ số Nikkei là gần 17 lần, còn kém xa so với mức hơn 60 lần vào tháng 12/1989.

Ông Otsuka cho biết các cuộc đàm phán về lương đang diễn ra tại các công ty lớn là “một sự kiện quan trọng trong thời gian tới” như một dấu hiệu cho thấy sức mạnh của nền kinh tế Nhật Bản. Ông nói thêm: “Các nhà đầu tư đang kỳ vọng mức tăng lương sẽ lớn hơn năm ngoái”.

Lực đẩy từ AI và nhà đầu tư nước ngoài

Ông Tomoichiro Kubota, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Matsui Securities, cho biết các nhà đầu tư đang đặt cược rằng sự bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ tiếp tục thúc đẩy chi tiêu cho chất bán dẫn, thúc đẩy các công ty Nhật Bản tham gia vào quá trình sản xuất và tạo đà tăng cho chứng khoán Nhật Bản. 

Thị trường chứng khoán Tokyo cũng được thúc đẩy bởi các nhà đầu tư nước ngoài, bị thu hút bởi cải cách quản trị doanh nghiệp, đồng yên yếu và Tài khoản tiết kiệm cá nhân Nippon, hay NISA, một chương trình đầu tư hoãn thuế nhằm vào các nhà đầu tư nhỏ.

Thomas O'Mahony, giám đốc đầu tư cấp cao tại Cambridge Associates, cho biết: "Đồng yên suy yếu rõ ràng là một yếu tố thuận lợi cho thị trường Nhật Bản, chủ yếu thông qua việc hỗ trợ kỳ vọng thu nhập trên mỗi cổ phiếu".

Nhưng Jeremy Osborne, người đứng đầu bộ phận đầu tư cổ phiếu Nhật Bản tại Fidelity International, nói rằng "các quỹ hoạt động toàn cầu vẫn thiếu tỷ trọng ròng ở Nhật Bản, và những tỷ trọng thấp hơn đáng kể về cơ cấu trong danh mục đầu tư cho thấy vẫn còn nhiều chỗ cho dòng vốn vào thị trường Nhật Bản".

Ông Osborne nói: “Rủi ro lớn nhất đối với thị trường chứng khoán Nhật Bản là tình trạng giảm phát quay trở lại, nhưng chúng tôi tin rằng khả năng xảy ra là rất thấp”.

Trong một diễn biến liên quan, một báo cáo lạc quan về vốn đầu tư quý IV/2023 công bố ngày 4/3 cho thấy GDP có thể được điều chỉnh từ âm sang dương, có nghĩa là Nhật Bản không rơi vào tình trạng suy thoái kỹ thuật. Điều này làm tăng thêm suy đoán rằng vòng tăng lương mạnh trong thời gian tới có thể khiến Ngân hàng Nhật Bản chấm dứt lãi suất âm vào tháng 4.

Mới đây, hãng Kyodo News cũng đưa tin chính phủ Nhật Bản đang xem xét tuyên bố chấm dứt giảm phát, đây sẽ là một dấu hiệu khác cho BOJ trên lộ trình thắt chặt chính sách tiền tệ.

Xem thêm >> Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản lần đầu tiên đạt 35.000 điểm kể từ năm 1990

Theo CNBC, Nikkei Asia, FT, Reuters
Ý kiến (0)
Cùng chuyên mục
Giới thiệu ông Trần Thanh Mẫn để bầu làm Chủ tịch Quốc hội

Giới thiệu ông Trần Thanh Mẫn để bầu làm Chủ tịch Quốc hội

(VNF) - Ông Trần Thanh Mẫn hiện là Phó chủ tịch thường trực Quốc hội khoá XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chính phủ đề nghị đưa Luật Đất đai hiệu lực sớm 6 tháng

Chính phủ đề nghị đưa Luật Đất đai hiệu lực sớm 6 tháng

(VNF) - Ngoài Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản cùng được Chính phủ trình Quốc hội cho phép thi hành từ ngày 1/7/2024, sớm hơn 6 tháng.

Đại tướng Tô Lâm được giới thiệu bầu làm Chủ tịch nước

Đại tướng Tô Lâm được giới thiệu bầu làm Chủ tịch nước

(VNF) - Trung ương đã thống nhất giới thiệu Đại tướng Tô Lâm, ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an để Quốc hội khoá XV để bầu giữ chức Chủ tịch nước.

Thủ tướng: Nghiên cứu lãi vay NOXH thấp hơn 3-5% vay thương mại

Thủ tướng: Nghiên cứu lãi vay NOXH thấp hơn 3-5% vay thương mại

(VNF) - Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu gói tín dụng cho người mua, kéo dài thời gian vay lên 10 - 15 năm, lãi suất ưu đãi thấp hơn từ 3 - 5% so với vay thương mại.

Trung ương thống nhất cao phương án nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội

Trung ương thống nhất cao phương án nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội

Tổng Bí thư cho biết, Trung ương thống nhất cao về phương án kiện toàn Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội để Đảng đoàn Quốc hội giới thiệu với Quốc hội quyết định tại kỳ họp thứ 7 ngày 20/5

Phát Đạt: Bước trên băng mỏng

Phát Đạt: Bước trên băng mỏng

(VNF) - Phát Đạt đã vật lộn để trải qua một năm 2023 đầy thách thức. Và dường như, điều ấy đã để lại nỗi ám ảnh trong tâm trí của những người đứng đầu tập đoàn này khi năm 2024, mỗi toan tính bước đi của Phát Đạt đều thận trọng như người bước trên băng mỏng.

Biệt thự 500 tỷ của đại gia Quảng Ninh: Trang hoàng như cung điện

Biệt thự 500 tỷ của đại gia Quảng Ninh: Trang hoàng như cung điện

(VNF) - Choáng ngợp trước căn biệt thự rộng 1.000m2 của đại gia Quảng Ninh với những món đồ nội thất đắt đỏ, đặc biệt là hàng tùng cảnh hơn 800 năm tuổi đời. Biệt thự xây dựng với giá 500 tỷ đồng

Tài chính xanh: Số hóa để 'ai cũng trồng rừng', lãi hơn gửi tiết kiệm

Tài chính xanh: Số hóa để 'ai cũng trồng rừng', lãi hơn gửi tiết kiệm

(VNF) - Nhờ số hoá, mọi người có thể tham gia trực tiếp vào trồng rừng, cải tạo rừng. Đầu tư trồng rừng như vậy, theo tính toán, sẽ mang lại lợi ích gấp hàng trăm lần gửi tiền tiết kiệm ngân hàng.

TP.HCM: Xử phạt 21 vụ liên quan đến kinh doanh vàng

TP.HCM: Xử phạt 21 vụ liên quan đến kinh doanh vàng

(VNF) - Cục Quản lý thị trường TP. HCM đã kiểm tra 35 cơ sở kinh doanh vàng trên địa bàn, qua đó tạm giữ 719 đơn vị sản phẩm không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

'Nhiệt độ toàn cầu tăng 1 độ C sẽ khiến GDP thế giới giảm 12%'

'Nhiệt độ toàn cầu tăng 1 độ C sẽ khiến GDP thế giới giảm 12%'

(VNF) - Theo nghiên cứu mới nhất, thiệt hại kinh tế do biến đổi khí hậu gây ra còn tồi tệ hơn gấp 6 lần so với tưởng tượng trước đây.