Tài chính quốc tế

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản lần đầu tiên đạt 35.000 điểm kể từ năm 1990

(VNF) - Ngày 11/1, chỉ số chứng khoán Nikkei 225 của Nhật Bản đã đạt mức cao nhất kể từ tháng 2/1990.

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản lần đầu tiên đạt 35.000 điểm kể từ năm 1990

Chỉ số chứng khoán Nikkei 225 của Nhật Bản đã vượt mốc 35.000 điểm vào ngày 11/1.

Thời điểm mở cửa vào sáng 11/1, chỉ số Nikkei 225 mở cửa tăng 1,2% lên 34.871,33 điểm, đạt mức cao mới kể từ tháng 3/1990, trong khi chỉ số Topix mở cửa tăng 1,1% lên 2.472,06 điểm.

Theo Reuters, đến trưa 11/1, chỉ số Nikkei tiếp tục tăng 1,94% lên mức 35.110,52 - lần đầu đạt mức trên 35.000 điểm kể từ ngày 23/2/1990. Chỉ số này cũng đang trên đà tăng ngày thứ 3 liên tiếp và tiến tới mức tăng hàng tuần lớn nhất kể từ cuối tháng 3/2020.

Đồng thời, chỉ số Topix cũng tăng 1,81% ở mức 2488,65 điểm.

Trước đó, ngày 10/1, chỉ số Topix đã vượt qua mức cao nhất của tháng 9 năm ngoái và đóng cửa ở mức cao nhất trong 34 năm. Cụ thể, Topix đóng cửa tăng 1,3%, đạt 2.444,48 điểm, mức cao nhất kể từ tháng 3/1990. 

Chỉ số Nikkei 225 cũng đóng cửa tăng 2,01% lên 34.441,72 điểm, thiết lập mức đóng cửa cao mới kể từ tháng 3/1990. 

Theo đó, chứng khoán Tokyo đã tăng ngày thứ 6 liên tiếp. Đồng Yên yếu hơn và lãi suất trái phiếu thấp hơn được cho là nguyên nhân thúc đẩy tâm lý lạc quan của nhà đầu tư đối với chứng khoán Nhật Bản.

Bên cạnh đó, dữ liệu tiền lương mới nhất cho thấy tiền lương thực tế đã giảm tháng thứ 20 liên tiếp trong tháng 11, làm đảo lộn mong muốn của các quan chức về việc tăng lương trước khi thắt chặt chính sách, tạo đà cho chứng khoán.

"Điều đó (dữ liệu tiền lương) đã tạo lý do cho chỉ số Nikkei hướng tới mức 35.000", ông Tony Sycamore, nhà phân tích thị trường tại IG, cho biết. Người này cũng cho biết thêm chỉ số Nikkei "có thể tiếp tục đạt được mức tăng tốt trong khi chúng tôi cố gắng tìm ra thời điểm Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) có thể thực hiện bước tiếp theo với chính sách tiền tệ".

Trong một diễn biến liên quan, chứng khoán Nhật Bản cũng nhận được sự thúc đẩy từ một ngày tốt lành ở Phố Wall khi các cổ phiếu "siêu vốn hóa" tăng mạnh.

Cổ phiếu SMC Corp tăng 5,07%, dẫn đầu các công ty có thành tích cao nhất, tiếp theo là Itochu Corp với mức tăng 4,83% và Hitachi Ltd tăng 4,58%.

Cổ phiếu giảm nhiều nhất là Yamato Holdings, giảm 2,78%, tiếp theo là Rakuten Group mất 2,58% và Shiseido giảm 1,31%.

Chỉ số Nikkei ghi nhận 202 mã tăng so với 23 mã giảm trong ngày.

Xem thêm >> Nhật Bản 'rung chuyển': Động đất mạnh nhất 40 năm, 30.000 hộ dân mất điện

Tin mới lên