Chứng khoán toàn cầu trải qua 'thứ Hai đen tối', Intel 'gặp bão'
(VNF) - Tuần vừa qua giống như một chuyến "tàu lượn siêu tốc" với các thị trường chứng khoán toàn cầu khi hầu hết phải trải qua một ngày thứ Hai "đen tối" trước khi bật tăng trở lại. Bên cạnh đó, những tin tức khác liên quan tới những lùm xùm quanh "gã khổng lồ" Intel cũng ghi nhận được nhiều sự chú ý.
Chứng khoán toàn cầu trải qua "thứ Hai đen tối"
Ngày 5/8, thị trường chứng khoán toàn cầu đã trải qua một phiên giao dịch được so sánh với ngày "thứ Hai đen tối", khi hầu hết các chỉ số lớn trên thế giới đều "lao dốc không phanh".
Theo đó, tại châu Á, chỉ số Nikkei Stock Average 225 của Nhật Bản đóng phiên giảm 4.451,28 điểm, tương đương 12,4%, về mức 31.458,42 điểm. Đây là mức giảm lớn thứ hai kể từ ngày "thứ Hai đen tối" ghi nhận vào tháng 10/1987, khi Nikkei 225 mất tới 3.836,48 điểm (14,9%).
Chỉ số Topix giảm 310,45 điểm, tương đương 12,23%, xuống mức 2.227,15 điểm.
Với phiên giảm này, cả Nikkei 225 và Topix đều đã chìm vào thị trường đầu cơ giá xuống - trạng thái được xác định bởi mức giảm 20% kể từ đỉnh gần nhất là mức cao kỷ lục thiết lập vào hôm 11/7.

Chỉ số chuẩn TAIEX của Đài Loan giảm 8,4%, tương đương 1.807,21 điểm, đánh dấu mức giảm trong một ngày tồi tệ nhất từ trước đến nay, đóng cửa ở mức 19.830,88.
Tại Hàn Quốc, chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 8,1% trước khi giao dịch bị ngưng 20 phút do mức giảm quá lớn khiến cơ chế tự ngắt của sàn giao dịch được kích hoạt. Chỉ số Kosdaq của các cổ phiếu vốn hóa nhỏ giảm 11,71%.
Chỉ số ASX 200 của chứng khoán Australia đóng cửa với mức giảm 3,7%; Hang Seng của Hồng Kông giảm 2,2%; và Shanghai Composite Index của chứng khoán Trung Quốc đại lục sụt hơn 1,4%.
Tại Mỹ, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones đã ghi nhận ngày tồi tệ nhất trong gần 2 năm khi giảm 1.033,99 điểm, tương đương 2,6%, đóng cửa ở mức 38.703,27 điểm.
Chỉ số Nasdaq Composite cũng không khá hơn khi kết phiên giảm 3,43% và đóng cửa ở mức 16.200,08, trong khi S&P 500 giảm 3% và đóng cửa ở mức 5.186,33 điểm.
Cả chỉ số Dow Jones và S&P 500 đều ghi nhận mức lỗ hàng ngày lớn nhất kể từ tháng 9/2022, trong khi Nasdaq và S&P 500 đóng cửa ở mức thấp nhất kể từ đầu tháng 5.
Tại châu Âu, chỉ số Stoxx 600 khu vực giảm 2,54%, với tất cả các lĩnh vực và sàn giao dịch chứng khoán khu vực lớn đều giao dịch trong sắc đỏ.
Tiền điện tử giảm; vàng giảm, dầu giảm, USD giảm, trong khi VIX, thước đo biến động của thị trường chứng khoán, tăng vọt. Các nhà đầu tư cũng "nháo nhào" tháo chạy khỏi dầu, tiền điện tử và đặc biệt là cổ phiếu công nghệ. Thay vào đó, họ "đổ xô" vào trái phiếu kho bạc, tài sản an toàn nhất trong số tất cả.
Sự "sụp đổ" của chứng khoán toàn cầu bắt nguồn từ dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp do Mỹ công bố vào cuối tuần trước, làm dấy lên lo ngại về suy thoái kinh tế ở Mỹ. Đồng thời, các quyết định lãi suất gần đây của ngân hàng trung ương Mỹ và Nhật Bản cũng được cho là nguyên nhân góp phần khiến thị trường chứng khoán toàn cầu lao dốc.
Intel "gặp bão"
Không chỉ trong tuần này, mà gã khổng lồ công nghệ một thời Intel đã gặp sóng gió và đón "bão" từ tuần trước. Chốt phiên giao dịch ngày 2/8, cổ phiếu công ty giảm tới 26% - đánh dấu mức giảm mạnh nhất trong vòng 50 năm, đồng thời khiến giá trị thị trường công ty "bốc hơi" 32 tỷ USD chỉ sau 1 đêm.

Những phiên "rơi" liên tiếp cũng đưa vốn hoá Intel về dưới mốc 100 tỷ USD, sau khi công ty này công bố báo cáo tài chính kém lạc quan.
Theo đó, Intel ghi nhận khoản lỗ 1,61 tỷ USD trong quý II, kém xa dự báo của giới phân tích. Cùng kỳ năm ngoái, hãng còn lãi 1,48 tỷ USD. Doanh thu quý II là 12,8 tỷ USD, giảm 1% so với năm ngoái và cũng không đạt kỳ vọng.
Intel cho biết sẽ không trả cổ tức trong quý IV năm nay và sẽ sa thải hơn 15% nhân viên. Đây là một phần kế hoạch cắt giảm chi phí trị giá 10 tỷ USD. Đây cũng là lần đầu tiên Intel tạm ngừng chia cổ tức trong 32 năm.
"Đây là quá trình tái cấu trúc mạnh nhất của Intel trong hơn 40 năm qua. Chúng tôi đã đặt ra con đường táo bạo để tái thiết công ty và sẽ làm được điều đó", CEO Intel Pat Gelsinger cho biết trên CNBC.
Tuần này, Intel lại gặp phải một vụ kiện cổ đông khác và bị cáo buộc “lừa đảo che giấu vấn đề của công ty”.
Ngày 7/8, các cổ đông của Intel đã đệ đơn kiện tập thể chống lại Intel lên Tòa án Liên bang San Francisco. Các cổ đông cho rằng Intel "đã che giấu một cách gian lận các vấn đề của công ty", dẫn đến hiệu quả hoạt động kém, sa thải và tạm dừng chia cổ tức.
Ngoài ra, ngày 9/8, hãng cũng thông báo hoãn hội nghị đổi mới dự kiến được tổ chức tại San Jose, California vào tháng tới. Thay vào đó, công ty sẽ tập trung vào một số sự kiện khác, chẳng hạn như hội thảo trên web và Hội nghị thượng đỉnh Intel AI, công ty cho biết.
Intel từng là hãng chip lớn nhất Mỹ, nhưng vài năm nay dần bị các đối thủ như Nvidia, Qualcomm, Broadcom, Texas Instrument và AMD vượt qua. Giới phân tích cho rằng Intel đã chậm chân khá nhiều trong cuộc đua AI, khiến thị phần dần rơi vào tay các công ty khác.
OpenAI tái hiện "cơn địa chấn" nhân sự
Chỉ trong tuần này, OpenAI đã mất đi 3 nhân sự chủ chốt, một lần nữa tái hiện lại "cơn địa chấn" nhân sự từng diễn ra năm ngoái.
Theo đó, Greg Brockman, chủ tịch của OpenAI và là một trong 11 nhà đồng sáng lập của công ty trí tuệ nhân tạo, đang xin nghỉ phép dài hạn để "thư giãn và nạp lại năng lượng".
Một nhà đồng sáng lập và lãnh đạo chủ chốt khác, John Schulman, đã thông báo rời OpenAI để chuyển sang Anthropic, một đối thủ đáng gờm do các nhà nghiên cứu cũ của OpenAI thành lập.
Ông Schulman viết trong bài đăng trên mạng xã hội rằng : “Lựa chọn này xuất phát từ mong muốn tập trung sâu hơn vào việc điều chỉnh AI và bắt đầu một chương mới trong sự nghiệp của tôi, nơi tôi có thể quay lại với công việc kỹ thuật thực hành” .
Ngoài ra, ông Peter Deng, phó chủ tịch phụ trách sản phẩm đã gia nhập công ty vào năm ngoái, được cho là cũng đã rời đi.
Động thái này diễn ra chưa đầy ba tháng sau khi OpenAI giải tán một nhóm siêu liên kết tập trung vào việc cố gắng đảm bảo rằng con người có thể kiểm soát các hệ thống AI vượt quá khả năng của con người trong nhiều nhiệm vụ.
Việc ngày càng nhiều nhà đồng sáng lập ban đầu rời đi đồng nghĩa với việc OpenAI ngày càng xa rời với mục tiêu được đặt ra ban đầu.
Trước đó, việc hội đồng điều hành OpenAI sa thải CEO Sam Altman vào năm ngoái và sau đó đảo ngược quyết định này đã giành được sự chú ý vô cùng lớn.
Chip mới của Nvidia bị trì hoãn, ảnh hưởng tới nhiều khách hàng lớn
Theo hai người giúp Nvidia sản xuất chip và phần cứng máy chủ, các chip trí tuệ nhân tạo sắp ra mắt của Nvidia sẽ bị trì hoãn từ 3 tháng trở lên do lỗi thiết kế, điều này có thể ảnh hưởng đến tổng cộng hàng chục tỷ USD của các khách hàng như Meta, Google và Microsoft.
Được biết, Nvidia đã thông báo với Microsoft, một trong những khách hàng lớn nhất của họ rằng chip trí tuệ nhân tạo tiên tiến nhất trong loạt chip Blackwell mới của họ sẽ bị trì hoãn.
Sự chậm trễ này có nghĩa là loạt chip Hopper mới sẽ không được đưa tới tay khách hàng trong năm nay mà phải tới quý đầu tiên của năm 2025.
Về vấn đề này, Nvidia cho biết: "Như chúng tôi đã nói trước đây, nhu cầu về Hopper rất lớn, các cuộc thử nghiệm mẫu Blackwell đã bắt đầu rộng rãi và sản lượng dự kiến sẽ tăng trong nửa cuối năm nay. Ngoài ra, chúng tôi không bình luận gì thêm về tin đồn".
Cả Microsoft, Google, Amazon và Meta - những khách hàng của Nvidia, đều từ chối bình luận.

Theo tờ 21st Century Business Herald, Nvidia đang tiến hành sản xuất thử nghiệm mới với TSMC để giải quyết các vấn đề về thiết kế. Báo cáo cũng cho biết, nhiều nguồn liên quan tiết lộ rằng phải đến quý đầu tiên của năm sau, các lô hàng quy mô lớn mới được xuất xưởng, sau khi các nhà cung cấp đám mây nhận được chip, thường phải mất khoảng ba tháng để triển khai chúng.
Ngoài tin đồn về việc hoãn lại, còn có tin Bộ Tư pháp Mỹ có thể mở một cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia, chủ yếu liên quan đến một vụ mua bán và sáp nhập cũng như các hoạt động kinh doanh của Nvidia. Mặc dù Nvidia đang phải đối mặt với những thách thức mới nhưng vị thế hiện tại của hãng trong ngành vẫn đang dẫn đầu, vượt xa các đối thủ về nền tảng chip và hệ sinh thái.
Thị trường đặt nhiều kỳ vọng vào hiệu quả hoạt động của nó, Brady Wang, phó giám đốc nghiên cứu của Counterpoint Research, trước đây đã dự đoán rằng doanh thu trung tâm dữ liệu của NVIDIA sẽ vượt 72 tỷ USD vào năm 2024, tăng 134% so với cùng kỳ năm ngoái.
Máy bay rơi ở Brazil khiến 61 người thiệt mạng
Ngày 9/8, Reuters đưa tin chuyến bay 2283 của Hãng hàng không nội địa Brazil Voepass đang trên đường từ thành phố Cascavel (bang Parana) đến phi trường quốc tế Guarulhos ở Sao Paulo thì rơi xuống thành phố Vinhedo cách đó 80 km về hướng tây bắc.
Theo video ghi lại, chiếc máy baythuộc dòng ATR 72 được sản xuất năm 2010 đã lao xuống mặt đất theo phương thẳng đứng và xoay vòng trong lúc rơi. Vận tốc rơi vào thời điểm đó lên đến 442 km/giờ, tức nhanh gấp 10 lần tốc độ hạ xuống bình thường của phi cơ.
Vụ rơi máy bay khiến toàn bộ 61 người, gồm 57 hành khách và 4 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng.

Tại một sự kiện vào ngày 9/8, Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva đã nói với đám đông về vụ tai nạn máy bay, yêu cầu dành 1 phút mặc niệm tất cả nạn nhân thiệt mạng trong vụ rơi máy bay trên.
Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva cũng tuyên bố quốc tang 3 ngày để tưởng nhớ những nạn nhân thiệt mạng trong vụ rơi máy bay.
Theo Cơ quan Hàng không dân dụng Brazil, trước khi xảy ra tai nạn, chiếc máy bay vẫn hoạt động bình thường, có giấy đăng ký và giấy chứng nhận bay hợp lệ. Các thành viên phi hành đoàn đều có trình độ hợp lệ.
Động đất 6,8 độ richter tại Nhật Bản
Ngày 10/8, một trận động đất có độ lớn khoảng 6,8 độ richter đã xảy ra ở phía Nam biển Okhotsk, gần vùng duyên hải tỉnh Hokkaido, Nhật Bản.
Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA), trận động đất xảy ra vào khoảng 12h29 giờ địa phương (10h29 giờ Việt Nam).
Mặc dù trận động đất có cường độ khá mạnh song Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết không có cảnh báo sóng thần nào được đưa ra. Trận động đất không gây ra chấn động mạnh hoặc sóng thần vì tâm chấn nằm sâu dưới lòng đất, khoảng 490 km.
Nhật Bản đang gấp rút chuẩn bị ứng phó với nguy cơ xảy ra siêu động đất trong khoảng 1 tuần tới sau khi JMA ban hành cảnh báo sau trận động đất có độ lớn 7,1 ở vùng biển ngoài khơi tỉnh Miyazaki, ở rìa phía Tây của rãnh Nankai, làm rung chuyển khu vực Tây Nam nước này.
Các chuyên gia cảnh báo nếu siêu động đất xảy ra, các đợt rung chấn mạnh kèm theo sóng thần cao có thể tàn phá trên diện rộng, từ vùng Kanto ở phía Tây bao gồm Tokyo đến vùng Kyushu và Okinawa ở phía Nam.
Sau cảnh báo trên, các địa điểm tránh trú đã được thiết lập, người dân đổ xô đi mua đồ tích trữ. Trước tình hình này, chính phủ Nhật Bản đã kêu gọi người dân không tích trữ quá nhiều bộ dụng cụ khẩn cấp dùng trong thảm họa, vì một số mặt hàng đã cạn kiệt do nhu cầu tăng đột biến sau cảnh báo nguy cơ siêu động đất.
Vốn hoá Nvidia ‘bay hơi’ 900 tỷ USD chỉ trong 2 tháng
- 'Hầm trú ẩn' của tỷ phú: Chứa cả trường bắn, rạp chiếu phim, bể cá mập 11/08/2024 11:30
- Giới trẻ lười đẻ, nền 'kinh tế thú cưng' hàng tỷ USD lên ngôi 11/08/2024 10:30
- Tỷ phú Warren Buffett gửi lời cảnh báo 277 tỷ USD tới các nhà đầu tư 11/08/2024 09:15
Ông Putin chỉ đồng ý ngừng bắn nếu Ukraine chấp nhận các điều kiện 'cứng rắn'
(VNF) - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 13/3 đã không loại trừ đề xuất của Mỹ và Ukraine về lệnh ngừng bắn kéo dài một tháng, nhưng ông đã đặt ra nhiều điều kiện có khả năng sẽ trì hoãn bất kỳ lệnh ngừng bắn nào hoặc có thể khiến lệnh ngừng bắn trở nên bất khả thi.
TT Trump cắt giảm một nửa Bộ Giáo dục, sa thải 1.300 nhân viên
(VNF) - Các quan chức chính quyền Mỹ ngày 11/3 cho biết chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cắt giảm khoảng một nửa lực lượng lao động của Bộ Giáo dục Mỹ thông qua việc kết hợp giữa sa thải hàng loạt và tự nguyện nghỉ việc.
TT Trump khép lại ngày hỗn loạn, rút lại lời đe dọa áp thuế 50% với thép Canada
(VNF) - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bất ngờ rút lại lời đe dọa sẽ tăng mạnh thuế đối với thép và nhôm của Canada và thuế mới đối với điện của Canada. Đổi lại, Canada đã tạm dừng thu phụ phí điện đối với khách hàng Mỹ.
Mỹ - Ukraine đạt thỏa thuận mới: ‘Quả bóng đang trong sân của Nga’
(VNF) - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết thỏa thuận mới mà Mỹ vừa đạt được với Ukraine hiện đang gây áp lực buộc Nga phải chấm dứt chiến sự. “Chúng tôi sẽ đưa lời đề nghị này đến người Nga ngay bây giờ, quả bóng đang ở trong sân của họ”, ông Rubio nói.
Cựu Tổng thống Philippines Duterte bị bắt theo lệnh ICC, liên quan cuộc chiến chống ma tuý
(VNF) - Cựu Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã bị cảnh sát bắt giữ tại sân bay quốc tế Manila vào ngày 11/3 theo lệnh của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC), liên quan đến chính sách gây tranh cãi của ông trong cuộc chiến chống ma túy khi còn đương nhiệm, khiến hàng nghìn người thiệt mạng.
Kinh tế Mỹ dần lộ những 'vết nứt'
(VNF) - Sau gần 5 năm bùng nổ với tốc độ tăng trưởng ấn tượng, nền kinh tế Mỹ bắt đầu bộc lộ những dấu hiệu "lão hóa", khi các động lực tăng trưởng dần suy yếu và những rạn nứt tiềm ẩn ngày càng trở nên rõ rệt.
'Ukraine phải nhượng lãnh thổ cho Nga trong bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào'
(VNF) - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 10/3 cho biết, Ukraine sẽ phải nhượng bộ những vùng lãnh thổ mà Nga đã kiểm soát từ năm 2014 như một phần của bất kỳ thỏa thuận nào nhằm chấm dứt chiến sự đã kéo dài 3 năm.
Cú sốc Phố Wall: Hơn 4.000 tỷ USD 'bốc hơi' khỏi thị trường
(VNF) - Chỉ số Dow Jones mất gần 900 điểm, trong khi Nasdaq Composite ghi nhận phiên tồi tệ nhất kể từ năm 2022, S&P 500 mất 4.000 tỷ USD vốn hoá do đợt bán tháo.
Vụ hack 1,5 tỷ USD tiền điện tử: Tin tặc Triều Tiên đã rút hàng trăm triệu USD?
(VNF) - Nhóm tội phạm mạng có tên Lazarus Group được cho là đã đánh cắp một lượng lớn tiền điện tử trong vụ tấn công vào sàn giao dịch ByBit cách đây 2 tuần. Kể từ đó, một cuộc đua giữa việc theo dõi và ngăn chặn các hacker chuyển đổi số tiền này thành tiền mặt đã diễn ra.
3 năm chiến sự Ukraine: Xuất khẩu vũ khí của Nga rơi vào khủng hoảng
(VNF) - Đã 3 năm trôi qua kể từ khi Nga đưa quân tới Ukraine và cuộc xung đột này đã ảnh hưởng sâu sắc đến ngành công nghiệp vũ khí của Nga, khiến kim ngạch xuất khẩu vũ khí của nước này giảm mạnh.
Cựu thống đốc Mark Carney là tân Thủ tướng Canada, quan điểm cứng rắn với Mỹ
(VNF) - Cựu thống đốc Ngân hàng Trung ương Canada, ông Mark Carney, đã giành chiến thắng trong cuộc đua trở thành lãnh đạo Đảng Tự do cầm quyền của Canada và sẽ kế nhiệm ông Justin Trudeau làm thủ tướng.
Mỹ bác bỏ kế hoạch chặn đứng 'hạm đội bóng tối’ của Nga
(VNF) - Mỹ đã bác bỏ đề xuất của Canada về việc thành lập một lực lượng đặc nhiệm để giải quyết “hạm đội bóng tối” chở dầu của Nga, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc đẩy Nga và Ukraine đưa ra một thỏa thuận hòa bình, các nguồn thạo tin cho hay.
Doanh nghiệp Trung Quốc đổ xô đến 'khu kinh tế đặc biệt' của Campuchia
(VNF) - Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung là lý do chính khiến các thương nhân Trung Quốc "đổ xô" sang những "khu kinh tế đặc biệt" tại Campuchia.
TT Trump áp thuế với Canada và Mexico, 'cơn bão' bán tháo trái phiếu toàn cầu
(VNF) - Mức thuế quan 25% đã chính thức có hiệu lực với hàng nhập khẩu từ Canada và Mexico vào Mỹ từ ngày 4/3, sau 1 tháng tạm hoãn.
Tiền điện tử của Tổng thống Trump bán được hơn 350 triệu USD
(VNF) - Dự án tiền điện tử của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kiếm được ít nhất 350 triệu USD từ việc ra mắt memecoin của ông, theo Financial Times.
Trung Quốc đối mặt án phạt 24 tỷ USD từ Mỹ, liên quan Covid-19
(VNF) - Một thẩm phán liên bang Mỹ mới đây đã ra phán quyết có lợi cho bang Missouri của Mỹ trong vụ kiện Trung Quốc trị giá 24 tỷ USD với cáo buộc Bắc Kinh che đậy thông tin và tích trữ thiết bị bảo hộ vào giai đoạn đầu đại dịch Covid-19.
Đáp trả TT Trump, Canada tung đòn giáng đầu tiên lên Mỹ
(VNF) - Canada đã chặn nhập khẩu các sản phẩm từ nhà máy chế biến thịt lợn lớn nhất Mỹ, một cơ sở do Smithfield Foods điều hành tại Tar Heel, Bắc Carolina, công ty cho biết vào ngày 7/3.
Tổng thống Trump bất ngờ đe dọa trừng phạt, áp thuế lên Nga
(VNF) - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7/3 cho biết ông đang "cân nhắc mạnh mẽ" việc áp đặt lệnh trừng phạt và thuế quan trên diện rộng đối với Nga để có được lệnh ngừng bắn và thỏa thuận giải quyết xung đột nhằm chấm dứt chiến sự ở Ukraine.
Tinh giản bộ máy: Nhìn từ chiến lược chính phủ số của Estonia
(VNF) - Estonia đã đạt được một cột mốc phi thường khi trở thành quốc gia số hóa 100% các dịch vụ của chính phủ. Tính đến tháng 12/2024, mọi dịch vụ đều có thể được hoàn thành trực tuyến, đánh dấu một kỷ nguyên mới trong quản trị nhà nước lấy công dân làm trung tâm. Thành tựu này đưa Estonia trở thành quốc gia dẫn đầu toàn cầu về chính phủ số và thiết lập chuẩn mực cho các quốc gia trên toàn thế giới.
Sắc lệnh Bitcoin của TT Trump gây thất vọng: Thị trường tiền số chìm trong sắc đỏ
(VNF) - Sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc thành lập Kho dự trữ chiến lược Bitcoin và Kho dự trữ các tài sản kỹ thuật số khác đã không gây được ấn tượng với thị trường tiền điện tử, khiến giá Bitcoin giảm mạnh sau thông báo này.
Trung Quốc: Chính sách ưu tiên lợi ích trên hết của Mỹ có thể dẫn tới ‘luật rừng’
(VNF) - Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã có giọng điệu hòa giải hơn về quan hệ với Mỹ trong cuộc họp báo cấp cao diễn ra vào ngày 7/3. Tuy nhiên, nhà ngoại giao Trung Quốc cảnh báo rằng nếu các nước đều áp dụng chính sách bảo vệ lợi ích lên trên hết như Mỹ, có thể dẫn đến “luật rừng”.
Mỹ thúc ép Ukraine ngừng bắn nếu muốn ký thỏa thuận khoáng sản
(VNF) - Các quan chức châu Âu đã được thông báo rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn liên kết thỏa thuận khoáng sản giữa Mỹ và Ukraine với yêu cầu Kiev sớm ngừng bắn với Nga, theo những người hiểu rõ vấn đề này.
Nhà máy đúc tiền Hàn Quốc 'vật lộn' vì thiếu vàng
(VNF) - Nhà máy đúc tiền nhà nước của Hàn Quốc đang phải vật lộn với tình trạng thiếu thỏi vàng trong bối cảnh nhu cầu về kim loại quý này tăng mạnh.
New Zealand và hai lần cải cách lớn
(VNF) - New Zealand nổi tiếng với một hệ thống hành chính công minh bạch và hiệu quả, nhưng để đạt được điều đó, quốc gia này đã trải qua những thay đổi sâu rộng trong quản lý nhà nước.
Tạo ngoại lệ cho ô tô, TT Trump 'nhượng bộ' hay tính đường lui cho Mỹ?
(VNF) - Theo truyền thông Mỹ, việc ông Donald Trump tạm hoãn việc áp thuế quan 25% với các sản phẩm ô tô từ Canada và Mexico là một "nhượng bộ lớn", nhưng liệu điều này có lợi cho hai nước này, hay có lợi cho chính nước Mỹ?
Ông Putin chỉ đồng ý ngừng bắn nếu Ukraine chấp nhận các điều kiện 'cứng rắn'
(VNF) - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 13/3 đã không loại trừ đề xuất của Mỹ và Ukraine về lệnh ngừng bắn kéo dài một tháng, nhưng ông đã đặt ra nhiều điều kiện có khả năng sẽ trì hoãn bất kỳ lệnh ngừng bắn nào hoặc có thể khiến lệnh ngừng bắn trở nên bất khả thi.
Thăm The Matrix Premium trên 'đất vàng' Hà Nội sắp chốt giá và mở bán
(VNF) - Dự án The Matrix One giai đoạn II (The Matrix Premium) được khởi công vào quý II/2024 do Công ty Cổ phần đầu tư Mai Linh làm chủ đầu tư, dự kiến mở bán trong năm 2025.