Chuyện chưa từng có ở 1 hãng hàng không: Toàn bộ HĐQT cùng ký đơn xin từ nhiệm
Hoài Anh -
17/06/2023 09:01 (GMT+7)
(VNF) - Toàn bộ HĐQT và ban kiểm soát Bamboo Airways xin từ nhiệm, tân Tổng giám đốc Hòa Bình Lê Văn Nam đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu HBC, bà Đặng Thị Hoàng Yến thôi làm người đại diện pháp luật của Tân Tạo... là những tin tức doanh nhân đáng chú ý tuần qua.
Toàn bộ HĐQT và ban kiểm soát Bamboo Airways xin từ nhiệm
Theo tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 mà Bamboo Airways vừa công bố, HĐQT hãng bay này cho biết đã nhận được đơn xin từ nhiệm của toàn bộ thành viên HĐQT và toàn bộ thành viên ban kiểm soát của công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024.
Hiện tại, HĐQT Bamboo Airways bao gồm các ông: Nguyễn Ngọc Trọng, Doãn Hữu Đoàn, Lê Bá Nguyên, Lê Thái Sâm, Nguyễn Mạnh Quân. Trong đó, ông Nguyễn Ngọc Trọng là Chủ tịch HĐQT. Trong khi đó, toàn bộ nhân sự ban kiểm soát của hãng gồm 3 ông: Trần Anh Tuấn, Phạm Văn Hùng và Nguyễn Đăng Khoa.
Để đảm bảo hoạt động được liên tục, HĐQT Bamboo Airways dự kiến trình cổ đông thông qua việc miễn nhiệm 5 thành viên HĐQT và 3 thành viên ban kiểm soát nêu trên kể từ ngày được đại hội đồng cổ đông chấp thuận. Đồng thời, doanh nghiệp sẽ bầu bổ sung 7 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 và 3 thành viên ban kiểm soát mới.
Bà Đặng Thị Hoàng Yến thôi làm người đại diện pháp luật của Tân Tạo
Công ty Cổ phần Đầu tư và công nghiệp Tân Tạo (HoSE: ITA) vừa công bố thông tin về thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần 24.
Cụ thể, Tân Tạo cho biết, bà Đặng Thị Hoàng Yến, Chủ tịch HĐQT Tân Tạo sẽ không còn là người đại diện pháp luật cho Tân Tạo từ ngày 10/6. Đồng thời, Công ty bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Phong thay cho bà Đặng Thị Hoàng Yến làm người đại diện pháp luật của Công ty.
Theo tìm hiểu, ông Nguyễn Thanh Phong sinh năm 1976. Ông Phong gia nhập Tân Tạo gần 25 năm, giữ chức Phó tổng giám đốc cách đây 4 năm và từng là người được ủy quyền công bố thông tin của công ty. Trước đó, ông Phong cũng đã được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc thay em ruột bà Đặng Thị Hoàng Yến.
Vừa nhậm chức TGĐ, ông Lê Văn Nam dành sẵn 18 tỷ mua cổ phiếu HBC
Sau nửa tháng nhậm chức, ông Lê Văn Nam, tân Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng Hòa Bình (HoSE: HBC) đã đăng ký mua vào 2 triệu cổ phiếu HBC với mục đích đầu tư dài hạn.
Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 20/6 đến ngày 19/7, qua đó ông Lê Văn Nam sẽ tăng sở hữu tại Hoà Bình từ 30.010 cổ phiếu lên 2,03 triệu cổ phiếu (tương ứng tỷ lệ 0,74% vốn).
Chốt phiên ngày 15/6, cổ phiếu HBC có mức giá 9.130 đồng/cổ phiếu. Tạm tính theo mức giá trên, ông Lê Văn Nam sẽ phải chi ra khoảng 18,2 tỷ đồng để hoàn tất giao dịch mua số cổ phiếu đã đăng ký.
Ông Lê Văn Nam vừa được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc tại Xây dựng Hoà Bình kể từ ngày 1/6/2023. Trước đó, vị trí này đã bị bỏ trống từ tháng 7/2022, sau khi con trai ông Lê Viết Hải là ông Lê Viết Hiếu thôi chức.
Ngày 16/6, sau nhiều ngày nghị án, tòa án nhân dân TP. Hà Nội đã tuyên án đối với các bị cáo trong vụ sai phạm khi thực hiện cổ phần hóa tại Cienco 1, gây thất thoát gần 240 tỷ đồng.
Bị cáo Cấn Hồng Lai, cựu tổng giám đốc Cienco 1, bị phạt 7 năm tù với tội danh vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Cùng tội danh trên, bị cáo Phạm Dũng, cựu chủ tịch HĐTV Cienco 1, nhận mức án 6 năm tù; bị cáo Lê Văn Long, cựu kế toán trưởng, 4 năm tù; Nguyễn Thị Bích Hạnh, phó phòng Tài chính kế toán và Nguyễn Mạnh Tiến, cựu trưởng phòng Kế hoạch thị trường, cùng bị tuyên 3 năm tù.
Hai người còn lại là Nguyễn Anh Tuấn, thẩm định viên và Nguyễn Ngọc Tuyến, cựu kiểm toán viên thuộc Công ty Kiểm toán A&C chi nhánh Hà Nội, bị tuyên lần lượt 30 tháng tù và 24 tháng tù.
Hội đồng xét xử nhận định, việc truy tố các bị cáo là đúng pháp luật. Trong đó, bị cáo Cấn Hồng Lai là người chịu trách nhiệm xuyên suốt quá trình cổ phần hóa. Bị cáo loại bỏ các khoản nợ làm giảm thiệt hại giá trị nhà nước khi cổ phần hóa. Hành vi của bị cáo và các đồng phạm gây nguy hiểm cho xã hội, gây thiệt hại đặc biệt lớn.
Ông Phan Đình Tuệ thôi giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Sacombank
Sacombank vừa có quyết định thôi nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc đối với ông Phan Đình Tuệ kể từ ngày 15/6.
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank, HoSE: STB) vừa có công bố thông tin thay đổi nhân sự cấp cao. Theo đó, nhà băng này đã quyết định thôi nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc và chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Phan Đình Tuệ (sinh năm 1966) kể từ ngày 15/6.
Sau quyết định kể trên, ông Tuệ vẫn sẽ tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT Sacombank nhiệm kỳ 2022-2026.
Ông Phan Đình Tuệ đã giữ vai trò Phó tổng giám đốc Sacombank được gần 11 năm, kể từ ngày 14/6/2012 và được bầu làm Thành viên HĐQT từ năm 2021. Đến Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, ông tiếp tục được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026.
(VNF) - 4 ngân hàng thương mại nhà nước đang tích cực chuẩn bị cho việc bán vàng miếng SJC từ ngày 3/6, không đặt mục tiêu lợi nhuận mà nhằm giảm chênh lệch giá vàng trong nước và quốc tế. Giá bán theo giá nhà nước và được công khai trên website 4 ngân hàng.
(VNF) - Giá xăng ngày 30/5 giảm theo xu hướng thế giới tuần qua, mức giảm dao động từ 518 đồng đến 694 đồng/lít. Tương tự, giá dầu diesel giảm 90 đồng/lít.
(VNF) - Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng 886 - Thành Nam vừa vướng phải 'tai tiếng' về việc có dấu hiệu gian lận khi cung cấp tài liệu tham dự thầu tại Gói thầu số 3 do Cục Đường bộ Việt Nam là chủ đầu tư.
(VNF) - Theo những người trong ngành, Huawei Technologies đã nổi lên như một nhà cung cấp chip trí tuệ nhân tạo (AI) chính ở Trung Quốc sau khi Mỹ tung các lệnh hạn chế xuất khẩu đối với bộ xử lý tiên tiến của Nvidia.
(VNF) - Google sẽ đầu tư 2 tỷ USD vào Malaysia, trong đó một phần số tiền sẽ được dùng để xây dựng trung tâm dữ liệu và cơ sở nền tảng đám mây Google Cloud đầu tiên tại quốc gia này trong bối cảnh nhu cầu về AI và dịch vụ đám mây tăng lên.
(VNF) - Ngay sau thông báo 4 ngân hàng thương mại nhà nước tham gia mua, bán vàng, giá vàng SJC đã giảm không phanh. Tuy nhiên, vẫn rất khó để có thể xác định được liệu rằng giải pháp mới của NHNN có đủ sức để bình ổn thị trường vàng hay không.
(VNF) - Khu đất này có diện tích khoảng 13.000m2 tại số 220 Trần Duy Hưng (Hà Nội), được giao cho Tập đoàn Bảo Việt để triển khai dự án Tháp Tài chính Quốc tế IFT từ năm 2005.