Công ty chứng khoán vào 'sóng lớn' 2026, thị trường đón đợt tăng vốn 100.000 tỷ đồng
(VNF) - S&I Ratings ước tính tổng quy mô tăng vốn toàn ngành năm 2026 có thể duy trì quanh mức 100.000 tỷ đồng, bao gồm làn sóng IPO của loạt CTCK.

Công ty Chứng khoán Bản Việt (VCSC) cho biết, Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (HoSE: NVL) vừa công bố thêm thông tin chi tiết về kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi (CB) quốc tế được cổ đông phê duyệt lần đầu vào tháng 5/2020 và điều chỉnh sau đó tại đại hội cổ đông diễn ra vào tháng 4/2021.
Theo đó, NVL dự kiến phát hành tổng cộng 300 triệu USD CB quốc tế và niêm yết lượng trái phiếu này thông qua Sở Giao dịch chứng khoán Singapore Limited – không tài sản đảm bảo và không đi kèm chứng quyền – dự kiến đáo hạn trong 5 năm với lãi suất coupon là 5,25% mỗi năm và giá chuyển đổi ban đầu là 135.700 đồng/cổ phiếu.
Nếu toàn bộ lượng CB này được đăng ký mua với các điều khoản như trên và được chuyển đổi hoàn toàn, VCSC ước tính tổng cộng 50,87 triệu cổ phiếu sẽ được phát hành – tương ứng 3,5% lượng cổ phiếu hiện tại của NVL.
Ban lãnh đạo cho biết, danh sách đăng ký mua đã cao gấp nhiều lần so với giá trị giao dịch là 300 triệu USD. Ngoài ra, ban lãnh đạo chia sẻ rằng các điều khoản về quyền chuyển đổi có thể tương tự các điều khoản chuyển đổi CB phát hành vào năm 2018; doanh nghiệp sẽ công bố thêm thông tin chi tiết vào thời điểm phát hành.
Ban lãnh đạo cũng kỳ vọng sẽ hoàn tất quá trình đăng ký vào cuối tháng 7/2021 và công bố kết quả trong quý III/2021.
Trên thị trường, hiện VCSC có khuyến nghị kém khả quan đối với NVL, giá mục tiêu 82.500 đồng/cổ phiếu.
Công ty Chứng khoán Phú Hưng (PHS) cho biết, quý I/2021, Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre (HoSE: DHC) ghi nhận kết quả kinh doanh vượt trội với doanh thu thuần đạt 1.017 tỷ đồng (tăng 51,6% so với cùng kỳ) nhờ sản lượng tiêu thụ tăng và hưởng lợi giá giấy tăng cao.
Tuy nhiên, biên lợi nhuận gộp giảm nhẹ 1,1 điểm phần trăm do giá giấy phế liệu tăng mạnh, bởi giá cước vận chuyển neo cao và khó khăn nhập khẩu tới từ ảnh hưởng Covid-19. Dù vậy, doanh nghiệp vẫn báo lãi sau thuế tăng trưởng 93% so với cùng kỳ, cán mốc 173 tỷ đồng do chi phí lãi vay giảm mạnh và cải thiện hiệu quả chí phí hoạt động.
PHS dự báo, năm 2021, nhu cầu tiêu thụ giấy và bao bì giấy sẽ tiếp tục tăng trưởng. Theo ước tính của Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam, nhu cầu giấy của Việt Nam tăng trưởng từ 8 - 10%/năm, đặc biệt với giấy bao bì trên 15%/năm, nhờ những động lực tăng trưởng như mục tiêu kim ngạch xuất khẩu tăng 5% và chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8% trong 2021; xu hướng dịch chuyển các nhà máy công nghiệp của các doanh nghiệp FDI sang các quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam;
Việc tận dụng ưu đãi về thuế từ các Hiệp định thương mại tự do (FTA); xu hướng sử dụng bao bì giấy thay thế túi nilon đang phát triển mạnh tại Việt Nam; xuất khẩu bao bì giấy vào thị trường Trung Quốc năm 2021 triển vọng cao hơn năm 2020 do dự báo sẽ thiếu cung hơn 5 triệu tấn bao bì giấy tại quốc gia này.
Đối với DHC, năm 2021, doanh nghiệp có mục tiêu tăng công suất và hiệu suất nhà máy Giao Long 2 và có thể đạt mức tối đa 120% công suất thiết kế. Sản lượng tiêu thụ giấy công nghiệp và bao bì carton ước tính tăng lần lượt 5% và 8% so với thực hiện năm ngoái. Ngoài ra, giá bán giấy công nghiệp cũng tăng 28%. Ước tính doanh thu cốt lõi của DHC đạt 3.763 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 30% trong 2021.
Bên cạnh đó, trong năm 2021, DHC sẽ chuẩn bị đầu tư nhà máy giấy Giao Long 3 với công suất 1.000 tấn/ngày và tổng mức đầu tư 90-100 triệu USD. Sản phẩm chính là giấy kraftliner, chủ yếu xuất khẩu sang Trung Quốc.
PHS cho rằng, dự án Giao Long 3 sẽ là động lực tăng trưởng chính của DHC trong dài hạn. Mặt khác, công ty chứng khoán này cũng kỳ vọng doanh thu năm 2021 của DHC sẽ tăng trưởng 30% so với cùng kỳ, đạt 3.765 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 497 tỷ đồng, tăng 27%.
Bằng phương pháp định giá DCF và P/E, mức giá hợp lý cho cổ phiếu DHC khoảng 109.000 đồng/cổ phiếu (cao hơn 7% so với giá hiện tại). Từ đó, PHS khuyến nghị nắm giữ dành cho cổ phiếu này.
Công ty Chứng khoán Bản Việt (VCSC) cho biết, Tổng công ty Khí Việt Nam (HoSE: GAS) mới đây đã công bố kết quả kinh doanh sơ bộ quý II/2021 với doanh thu ước đạt 19.900 tỷ đồng (tăng 27,7% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số là 2.300 tỷ đồng (tăng 28,2%).
Kết quả tích cực là nhờ giá dầu nhiên liệu bình quân tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái, bù đắp cho mức giảm sản lượng bán (9,7% so với cùng kỳ) do nhu cầu yếu từ các nhà máy điện.
Đáng chú ý, mảng khí hóa lỏng (LPG) của GAS cũng có diễn biến khá tốt. Theo đó, sản lượng tiêu thụ khí quý II/2021 đạt mức thấp so với dự báo của VCSC; tuy nhiên, giá dầu nhiên liệu trung bình đã tăng mạnh hơn dự báo.
Trong 6 tháng đầu năm 2021, doanh thu và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số của GAS lần lượt đạt 37.500 tỷ đồng (tăng 12% cùng kỳ) và 4.300 tỷ đồng (tăng 3%), hoàn thành 52,4% và 46,8% dự báo cả năm.
VCSC hiện có khuyến nghị mua dành cho GAS với giá mục tiêu 100.400 đồng/cổ phiếu, tương đương tổng mức sinh lời dự phóng là 14,1%, bao gồm lợi suất cổ tức 4,4%. Theo giá đóng cửa phiên 8/7, GAS đang giao dịch với P/E dự phóng năm 2021 là 19,5 lần và P/E năm 2022 là 17,3 lần.
(VNF) - S&I Ratings ước tính tổng quy mô tăng vốn toàn ngành năm 2026 có thể duy trì quanh mức 100.000 tỷ đồng, bao gồm làn sóng IPO của loạt CTCK.
(VNF) - Công ty cổ phần Thủy điện Hương Sơn (HSM) – doanh nghiệp vận hành Nhà máy Thủy điện Hương Sơn tại Hà Tĩnh vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026. Kết quả cho thấy hoạt động kinh doanh cốt lõi tiếp tục ghi nhận tăng trưởng, song lợi nhuận sau thuế lại sụt giảm do tác động từ việc kết thúc các chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.
(VNF) - Nhiều 'ông lớn' trong ngành chứng khoán rút khỏi sàn tiền số cho thấy sân chơi này không dành cho tất cả, đòi hỏi doanh nghiệp phải có tiềm lực tài chính khổng lồ, năng lực công nghệ vượt trội và khả năng quản trị rủi ro.
(VNF) - Quý I/2026 ghi nhận sự khởi sắc của ngành cảng biển khi nhiều doanh nghiệp đồng loạt tăng trưởng, biên lợi nhuận cải thiện.
(VNF) - Theo ông Đinh Minh Trí, Giám đốc Phân tích Khối Khách hàng cá nhân của MAS, trong bối cảnh lãi suất duy trì ở mức cao và giá dầu tăng, dòng tiền có xu hướng tập trung vào các nhóm ngành có khả năng hưởng lợi trực tiếp từ các yếu tố vĩ mô.
(VNF) - PV Oil ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý I/2026 đạt gần 572 tỷ đồng, tăng gấp 22 lần so với cùng kỳ, nhờ hưởng lợi từ diễn biến giá dầu thuận lợi và hiệu quả kinh doanh cải thiện rõ rệt, qua đó sớm tiến sát kế hoạch lợi nhuận cả năm.
(VNF) - Bức tranh tài chính Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc (Vinphaco) vẫn gây ấn tượng với đà tăng trưởng doanh thu tốt
(VNF) - Sự gia tăng đồng loạt của các khoản chi đã vượt quá mức doanh thu mà Petrolimex kiếm được trong quý I. Kết quả, doanh nghiệp xăng dầu này lỗ thuần 493 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh. Lỗ sau thuế ghi nhận 662 tỷ đồng.
(VNF) - VNG ghi nhận lợi nhuận trở lại, doanh thu tăng trưởng 32% trong quý I, lợi nhuận sau thuế đạt 125 tỷ đồng.
(VNF) - Do cổ phiếu GVR giảm mạnh, cổ đông của Tập đoàn Cao su Việt Nam đã gánh khoản thua lỗ lên đến 36.400 tỷ đồng chỉ sau 3 tháng giao dịch.
(VNF) - BSR tăng kịch trần ngay phiên giao dịch đầu tiên của tháng 5, ghi nhận hơn 4,9 triệu dư mua trong khi không có lệnh đặt bán.
(VNF) - Cổ phiếu NVL bất ngờ lao xuống mức giá sàn 19.100 đồng/cổ phiếu sau khi mở cửa phiên giao dịch đầu tháng 5 khá thuận lợi ở mức giá 20.650 đồng/cổ phiếu.
(VNF) - Sau hơn một thập kỷ mở cửa cho vốn ngoại, ngành dược Việt Nam đang chứng kiến một sự dịch chuyển về quyền sở hữu. Từ các khoản đầu tư chiến lược ban đầu, nhiều DN đầu ngành đã lần lượt rơi vào tay các tập đoàn nước ngoài, với quy mô giao dịch ngày càng lớn, có thương vụ lên tới hàng nghìn tỷ đồng.
(VNF) - Tether - công ty phát hành stablecoin USDT mới đây đã công bố thông tin tài chính quý I/2026, ghi nhận mức lợi nhuận tỷ đô.
(VNF) - Thống kê trên VN-Index cho thấy, xác suất tăng điểm trong tháng Năm duy trì trên 50%, đặc biệt khi mức tăng trong tháng Tư vượt ngưỡng 5%.
(VNF) - Nhiều doanh nghiệp quyết định "nói không" với cổ tức trong kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, bao gồm cả những đơn vị từng có chính sách cổ tức rất tốt cho cổ đông.
(VNF) - Sự rút lui của dòng tiền đã kéo theo làn sóng điều chỉnh tại nhóm năng lượng, khiến các mã PC1, REE, GEG, PVC rơi vào danh sách cổ phiếu giảm mạnh.
(VNF) - Thị trường chứng khoán Việt Nam thời gian gần đây xuất hiện một nghịch lý đáng chú ý: nhiều cổ phiếu có thị giá rất thấp, thậm chí chỉ vài trăm đến vài nghìn đồng - tương đương một ly trà đá - nhưng lại chi trả cổ tức tiền mặt cao gấp nhiều lần giá đang giao dịch.
(VNF) - Rất nhiều người nghĩ rằng các quyết định tài chính lớn trong Big Tech Mỹ được đưa ra trong những phòng họp sang trọng, bởi những vị lãnh đạo với tầm nhìn thiên tài. Thực tế thì khác hẳn.
(VNF) - Sự phát triển nhanh của tiền mã hóa thúc đẩy nhiều quốc gia chuyển từ quan sát sang hành động, xây dựng pháp lý và tăng cường giám sát dòng tiền trên blockchain
(VNF) - Không chỉ cổ đông, nhiều lãnh đạo doanh nghiệp tại mùa ĐHĐCĐ 2026 cũng thẳng thắn bày tỏ sự trăn trở khi giá cổ phiếu chưa phản ánh tương xứng kết quả kinh doanh và tiềm năng tăng trưởng của doanh nghiệp.
(VNF) - Mùa công bố báo cáo tài chính quý 1/2026 khép lại với nhiều điểm sáng đáng chú ý, khi lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, số lượng doanh nghiệp đạt mức lợi nhuận trên 10.000 tỷ đồng đã tăng đáng kể.
(VNF) - Công ty cổ phần Máy tính Vĩnh Xuân là một trong số 108 doanh nghiệp nằm trong kế hoạch kiểm tra chuyên ngành năm 2026 của Cục Thuế.
(VNF) - Danh sách cổ phiếu tăng mạnh tháng 4 chứng kiến pha bứt tốc của bộ ba VIC – VHM – VRE, cùng màn hồi sinh ấn tượng của NVL.
(VNF) - Các chuyên gia đều chung nhận định, thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) tại Việt Nam đang tồn tại những khoảng trống rất lớn về cấu trúc thị trường, cần phải có chính sách đủ hấp dẫn để nâng cao xếp hạng tín nhiệm, thu hút các nhà đầu tư nước ngoài.
(VNF) - S&I Ratings ước tính tổng quy mô tăng vốn toàn ngành năm 2026 có thể duy trì quanh mức 100.000 tỷ đồng, bao gồm làn sóng IPO của loạt CTCK.
(VNF) - Dù công tác giải phóng mặt bằng đoạn Nguyễn Trãi - Đầm Hồng, thuộc Vành đai 2.5 Hà Nội, vẫn chưa hoàn tất, dọc tuyến đã xuất hiện nhiều công trình xây trên những thửa đất nhỏ hẹp, méo mó sau phá dỡ. Đáng nói, đa số đất trong khu vực đều có nguồn gốc là đất nông nghiệp.