Xe

'Cơn sốt' Tesla Model 3 tại Na Uy, gần 4.700 xe bán ra chưa đầy một tháng

(VNF) - Mặc dù chưa hết tháng 3/2019 nhưng mẫu xe điện Tesla Model 3 đã có gần 4.700 xe bán ra thị trường.

Tesla Model 3 không phải là một sản phẩm nổi đình đám ở Hoa Kỳ kể từ khi việc giao hàng được khởi động, tuy nhiên nó lại rất phổ biến trên khắp các thị trường ở châu Âu. Và thị trường yêu mến mẫu xe này của Tesla chính là Na Uy.

Trang tin Carscoops tiết lộ, chỉ chưa đầy 1 tháng (từ ngày 1/3-29/3) đã có tới 4.609 xe Tesla Model 3 được bàn giao. Riêng tháng 2/2019, đã có 792 chiếc được giao tới tay khách hàng.

Na Uy được xem là một trong những đất nước có tỷ lệ xe ô tô điện lớn nhất trên thế giới, hiện một phần ba số xe mới bán trên cả nước là xe điện.

Được biết, trong năm 2018, Nissan Leaf là mẫu xe bán chạy nhất ở miền Bắc châu Âu, khi chuyển được 12.303 chiếc ra thị trường. Tuy nhiên, với đà tăng trưởng “thần tốc” của Tesla Model 3 như hiện nay, rất có thể đây sẽ là mẫu xe nắm giữ “ngôi vương” trong năm 2019.

Model 3 không phải là mẫu xe phổ biến duy nhất của Tesla hiện đang được bán tại Na Uy. Vào tháng 3, khoảng 400 chiếc Model S và Model X đã rời khỏi đại lý.

Những con số giao hàng ấn tượng này sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp nhà sản xuất ô tô điện đạt được mục tiêu giao hàng trong quý I/2019.

Đầu tháng 3 vừa qua, CEO Elon Musk đã gửi email tới tất cả nhân viên Tesla và yêu cầu họ ưu tiên số một cho việc giao xe. Nhà sản xuất tiết lộ sẽ bàn giao 30.000 xe trên toàn cầu trong 15 ngày cuối tháng.

Xem thêm: Xe chạy điện giá rẻ Tesla Model Y chốt giá hơn 1 tỷ đồng

Tin mới lên