(VNF) - "Cuộc hội ngộ" về thị giá giữa VNM và FPT thú vị ở chỗ: cùng là những doanh nghiệp có truyền thống của nền kinh tế Việt Nam nói chung và của thị trường chứng khoán Việt Nam nói riêng nhưng hiện nay, trong khi FPT vẫn toát ra "sức trẻ" với triển vọng tăng trưởng tươi sáng nhờ sự chuyển mình liên tục thì Vinamilk lại có phần "già cỗi" với triển vọng tăng trưởng kém khả quan.
VNM và FPT "hội ngộ" về thị giá (ảnh minh họa)
Phiên 18/5, thị trường chứng khoán Việt Nam chứng kiến một hiện tượng khá thú vị: thị giá cổ phiếu VNM bằng FPT, cùng ở mức 87.000 đồng/cổ phiếu.
"Cuộc hội ngộ" này thú vị ở chỗ: cùng là những doanh nghiệp có truyền thống của nền kinh tế Việt Nam nói chung và của thị trường chứng khoán Việt Nam nói riêng nhưng hiện nay, trong khi FPT vẫn toát ra "sức trẻ" với triển vọng tăng trưởng tươi sáng nhờ sự chuyển mình liên tục thì Vinamilk lại có phần "già cỗi" với triển vọng tăng trưởng kém khả quan, thậm chí tiêu cực trong bối cảnh chịu khó khăn kép do giá nguyên liệu đầu vào tăng cao nhưng sức mua đầu ra lại bị đe dọa suy giảm do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
Diễn biến về thị giá cổ phiếu gắn liền với sự đối lập trên.
Dữ liệu cho thấy, mức giá 87.000 đồng/cổ phiếu hiện nay từng được VNM chinh phục vào... gần 5 năm trước (tính theo giá điều chỉnh). Trong giai đoạn gần đây, thị giá VNM đã giảm 10% trong 1 tháng, giảm 20% trong 3 tháng và giảm hơn 2% trong 1 năm. Cùng thời gian, VN-Index tăng hơn 1% trong 1 tháng, tăng 8,4% trong 3 tháng và tăng 51% trong 1 năm.
Trong khi đó, 87.000 đồng/cổ phiếu là mức giá đóng cửa cao nhất mọi thời đại của FPT (tính theo giá điều chỉnh) tính đến hết ngày 18/5. Thị giá FPT đã tăng hơn 9% trong 1 tháng qua, tăng 11% trong 3 tháng và tăng 84% trong 1 năm.
Diễn biến thị giá 2 cổ phiếu VNM và FPT từ năm 2016 đến nay. Nguồn đồ thị: Tradingview
Trong báo cáo phân tích công bố gần đây, Công ty Chứng khoán SSI đưa ra nhận định đáng chú ý: "Với lợi nhuận dự kiến không có tăng trưởng trong năm 2021 cũng như triển vọng tăng trưởng khiêm tốn trong giai đoạn 2020-2024 (tăng trưởng lợi nhuận kép về lợi nhuận sau thuế ở mức gần 4%/năm), Vinamilk đã bị bỏ lại sau các công ty niêm yết trên sàn về góc độ phục hồi và tăng trưởng".
Với FPT, SSI tin rằng công ty viễn thông này sẽ đạt tăng trưởng lợi nhuận 22% trong năm 2021 dù kế hoạch ban lãnh đạo công ty thấp hơn, ở mức 18%. SSI cho biết bất chấp thách thức của dịch Covid-19, kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận của FPT vẫn lên đến 20%/năm trong 5 năm tới.
Tương tự SSI, Công ty Chứng khoán Bản Việt (VCSC) cũng có góc nhìn đối lập về triển vọng tăng trưởng giữa Vinamilk và FPT.
"Chúng tôi thận trọng cho rằng kết quả kinh doanh của Vinamilk sẽ đạt mức tăng trưởng thấp ở mức một con số về cả doanh thu và lợi nhuận sau thuế trong năm 2021, chủ yếu do nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm sữa suy yếu trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng nổ trở lại tại Việt Nam và tác động tiêu cực khó tránh khỏi của sự gia tăng giá nguyên vật liệu lên tỷ suất lợi nhuận của công ty... Chúng tôi thận trọng về triển vọng tăng trưởng giá của VNM trong năm 2021 trong bối cảnh công ty thiếu câu chuyện đầu tư mới và những lo ngại của chúng tôi về giai đoạn bão hòa của thị trường sữa Việt Nam sẽ đến sớm hơn kỳ vọng", chuyên gia của VCSC nêu quan điểm.
Trong khi đó, VCSC nhận định FPT là 1 trong những doanh nghiệp hưởng lợi từ dịch Covid-19 khi công nghệ thông tin, đặc biệt là chuyển đổi số, trở nên quan trọng hơn trong hoạt động kinh doanh, tính liên tục và chiến lược của các doanh nghiệp. Ngoài ra, FPT Telecom, công ty con của FPT, có vị thế tốt để hưởng lợi từ nhu cầu giải trí tại nhà và trung tâm dữ liệu gia tăng.
"Chúng tôi dự báo FPT sẽ ghi nhận tốc độ tăng trưởng kép lợi nhuận ròng trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 21% trong giai đoạn 2020-2023, được củng cố bởi các mảng Xuất khẩu phần mềm, Dịch vụ Viễn thông và Giáo dục", chuyên gia của VCSC lạc quan.
(VNF) - Theo ông Kang Moon Kyung, dòng vốn đầu tư gián tiếp (FII) có xu hướng rút ròng khỏi Việt Nam từ tháng 4/2023 đến đầu năm 2025 do chênh lệch lãi suất giữa Việt Nam và Mỹ ngày càng nới rộng.
(VNF) - Cục Thuế cho biết, đã làm việc với 6 sàn thương mại điện tử (TMĐT) lớn gồm: Shopee, Tiki, Lazada, Sendo, Tiktok, Grab để yêu cầu và hỗ trợ các sàn cung cấp lại thông tin
(VNF) - Theo TS Lê Xuân Nghĩa nhấn mạnh, nguyên nhân chính khiến hồ sơ niêm yết chứng khoán bị "ứ đọng" quá lâu là do có quá nhiều giấy tờ, hồ sơ không thực sự cần thiết.
(VNF) - Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi chia sẻ, điều quan trọng với Việt Nam hiện nay là làm sao đưa thị trường chứng khoán Việt Nam lên nấc thang mới trong thời gian sớm nhất khi các điều kiện đã chín muồi.
(VNF) - Tổng nợ quá hạn thanh toán của các hãng hàng không quốc nội đối với Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) tính đến 31/12/2023 là 5.692 tỷ đồng.
(VNF) - Bộ Tài Chính mới ban hành kết luận thanh tra về việc chấp hành về tài chính, kế toán và thuế tại Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV). Sau thanh tra, ACV phải thực hiện hạch toán tăng lợi nhuận năm 2023 là 22,2 tỷ và thuế TNDN tăng là 5,8 tỷ.
(VNF) - Cục thuế tỉnh Nghệ An vừa công bố danh sách các doanh nghiệp nợ tiền thuế, trong đó Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức đứng đầu với số tiền nợ thuế nhiều nhất hơn 1.080 tỷ đồng
(VNF) - Cơ quan Thuế đề nghị, tổ chức chi trả thu nhập khi nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đã khấu trừ của người lao động vào ngân sách nhà nước phải thực hiện cung cấp thông tin về số thuế TNCN đã nộp thay
(VNF) - Nếu trái chủ Xếp dỡ Hải An bán ra ngay sau khi chuyển đổi, mức sinh lời tiềm năng có thể lên tới 124% (chưa bao gồm lãi suất 6%/năm của trái phiếu).
(VNF) - Với sự thuận lợi của thị trường chung, nhiều cổ phiếu đã ghi nhận mức tăng bằng lần trong tháng Hai vừa qua. Trong đó, nhiều mã khoáng sản lập đỉnh.
(VNF) - Theo TS Phạm Nguyễn Anh Huy (Đại học RMIT), Chính phủ đang mất một phần lớn thuế đối với các giao dịch tiền mã hóa, do đó việc cho phép thí điểm sẽ mở đường cho việc thu thuế từ các giao dịch này.
(VNF) - Khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 2.700 tỷ đồng trên cả ba sàn trong tuần giao dịch cuối tháng 2, với áp lực xả mạnh nhất vào phiên 28/2. FPT, HPG và STB nằm trong nhóm cổ phiếu bị bán ròng mạnh, trong khi MWG và VNM thu hút dòng tiền ngoại trở lại.
(VNF) - Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc cho phép gia hạn thời gian nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) thêm các tháng 07 và 08 với thời hạn chậm nhất là ngày 20/12/2025.
(VNF) - Theo ông Thomas Jacobs, Giám đốc Quốc gia, Việt Nam, Cambodia, Lào của IFC, việc triển khai tài chính xanh ở Việt Nam còn chậm do nhiều hạn chế.
(VNF) - Từ 28/2, người nợ thuế từ 50 triệu đồng trở lên, quá hạn 120 ngày sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh. Quy định áp dụng cho cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh và một số đối tượng khác.
(VNF) - Trong bối cảnh cơ quan quản lý quyết định “mở toang” cánh cửa tiếp cận cho nhà đầu tư nước ngoài, chuyên gia cho rằng doanh nghiệp Việt Nam cần tạm gác nỗi lo bị thâu tóm, chủ động nâng cao năng lực quản trị và tài chính để thích nghi.
(VNF) - Việc cá nhân nợ thuế thu nhập cá nhân (TNCN) sẽ bị cơ quan thuế phạt chậm nộp thuế và chậm nộp tiền phạt, đồng thời có thể phát sinh các tình huống liên quan
(VNF) - Thủ tướng giao Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng chính sách, quy định liên quan việc quản lý tiền số, tài sản số, hoàn thành chậm nhất trong quý II năm nay.
(VNF) - Theo ông Kang Moon Kyung, dòng vốn đầu tư gián tiếp (FII) có xu hướng rút ròng khỏi Việt Nam từ tháng 4/2023 đến đầu năm 2025 do chênh lệch lãi suất giữa Việt Nam và Mỹ ngày càng nới rộng.
(VNF) - Dự án Centerville có diện tích quy hoạch hơn 49,9ha, tọa lạc tại trung tâm xã Long Hưng, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, dự kiến sẽ đáp ứng cho khoảng 18.300 cư dân.