Thị trường

Cựu cửa hàng trưởng Co.op Food tráo tiền giả lấy tiền thật lĩnh án tù 5 năm

(VNF) - Nguyễn Ngọc Thanh, nguyên Cửa hàng trưởng Co.op Food Nguyễn Thị Định 556, đã mua tiền giả tráo tiền thật trong két sắt.

Cựu cửa hàng trưởng Co.op Food tráo tiền giả lấy tiền thật lĩnh án tù 5 năm

Cựu cửa hàng trưởng đã tráo đổi tiền giả để lấy tiền thật

Ngày 26/11, Tòa án nhân dân TP. HCM đã mở phiên sơ thẩm đối với các bị cáo Nguyễn Ngọc Thanh (sinh năm 1989, ngụ quận 5, TP. HCM, cựu Cửa hàng trưởng cửa hàng Co.op Food Nguyễn Thị Định 556, quận 2, nay là TP. Thủ Đức) về tội “Tàng trữ, lưu hành tiền giả” và Huỳnh Thanh Trúc (sinh năm 2000, ngụ Vĩnh Long) về tội “Lưu hành tiên giả”

Theo cáo trạng, vào sáng 10/8/2020, Nguyễn Ngọc Thanh tiến hành bàn giao số tiền của cửa hàng do Thanh quản lý cho thủ quỹ. Số tiền này đã được kiểm đếm và niêm phong cho vào két sắt cửa hàng. Ngày hôm sau, thủ quỹ lấy tiền nộp vào ngân hàng thì phát hiện có 4 triệu đồng, nghi là tiền giả (gồm 8 tờ mệnh giá 500 nghìn đồng).

Qua kiểm tra camera phát hiện vào ngày 10/8/2020, Thanh đã mở két sắt tráo đổi số tiền trên, nên thủ quỹ đã làm đơn tố cáo Thanh đến Cơ quan Công an.

Theo kết quả giám định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 8 tờ tiền mệnh giá 500 nghìn đồng trên là tiền giả.

Qua xác minh, Cơ quan điều tra đã xác định Nguyễn Ngọc Thanh đã tráo đổi 4 triệu đồng tại cửa hàng Coop Food Nguyễn Thị Định 556 và đã bắt giữ Thanh.

Thanh khai nhận nguồn gốc số tiền giả trên Thanh mua của một người có tài khoản Facebook là “Trần Mỹ Dung” (sau này đổi thành Lan Trần) vào tối ngày 9/8/2020. Thanh mua 7 triệu đồng tiền giả với giá 2,5 triệu đồng tiền thật. Sau khi mua, thấy chất lượng tiền xấu nên nhắn lại cho tài khoản “Lan Trần” và được hướng dẫn cách tiêu thụ từng tờ vào tiệm tạp hóa để tránh bị phát hiện.

Sáng ngày 10/8/2020 tại Cửa hàng Co.op Food, Thanh mở két sắt rút 4 triệu đồng tiền thật tráo đổi thành 4 triệu đồng tiền giả vào. Ngày 11/8/2020, Thanh dùng một tờ tiền giả 500 nghìn đồng đến mua thức ăn tại khu vực quận 5, thanh toán 68 nghìn đồng được thối lại 432 ngàn đồng tiền thật.

Tổng số tiền thu lợi bất chính là 4,5 triệu đồng, Thanh dùng 1 triệu đồng trả tiền góp điện thoại, tiêu xài hết 732 nghìn đồng. Tiền thu lợi bất chính còn lại 2,7 triệu đồng và tiền giả còn lại  2,5 triệu đồng, Thanh cất giữ và giao nộp lại cho Cơ quan Công an.

Mở rộng điều tra, Cơ quan điều tra  xác minh được chủ nhân tài khoản “Lan Trần” là Huỳnh Thanh Trúc. Trúc khai mình có bạn không rõ lai lịch cho 7 triệu đồng tiền giả để bán lấy tiền tiêu xài. Trúc đã dùng tài khoản Facebook tên “Trần Mỹ Dung” sau đổi thành “Lan Trần” để rao bán.

Ngày 9/8/2020, Nguyễn Ngọc Thanh đã nhắn tin hỏi mua và Trúc đã bán cho Thanh 7 triệu đồng tiền giả với giá 2,5 triệu đồng tiền thật.

Hội đồng xét xử đã xác định, hành vi của các bị cáo đã xâm phạm đến trật tự quản lý nhà nước trong hoạt động phát hành tiền tệ, tuyên phạt Thanh và Trúc cùng mức án 5 năm tù.

Tin mới lên