Nhân vật

Cựu luật sư Jerome Powell là tân Chủ tịch Cục dự trữ liên bang Mỹ

(VNF) - Thượng viện Mỹ ngày 23/1 đã nhất trí phê chuẩn ông Jerome Powell làm tân Chủ tịch của Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) thay cho bà Janet Yellen. Ông Powell sẽ là vị chủ tịch Fed đầu tiên trong vòng 30 năm không xuất thân từ dân kinh tế mà là luật sư.

Cựu luật sư Jerome Powell là tân Chủ tịch Cục dự trữ liên bang Mỹ

Ông Jerome Powell trở thành tân Chủ tịch của Cục dự trữ liên bang Mỹ.

Với 84 phiếu thuận và 13 phiếu chống, Thượng viện Mỹ đã bầu vị luật sư 64 tuổi làm Chủ tịch Fed với nhiệm kỳ 4 năm, bắt đầu từ đầu tháng 2 tới.

Đây là điều khá bất thường trong số các Chủ tịch của Fed, báo hiệu sự ủng hộ của cả lưỡng đảng đối Powell sau sự phản ứng tích cực của ngân hàng trung ương Mỹ đối với cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế 2007-2009.

Ông Powell từng học tại Đại học Princeton và có bằng luật tại Đại học Georgetown. Vào những năm 90, ông từng làm việc tại Bộ Tài chính Mỹ. Ông trở thành một trong những thống đốc của Fed vào năm 2012.

Powell được Tổng thống Trump đề cử hồi đầu tháng 11 sau nhiều tháng ồn ào về các ứng cử viên. Giới tài chính Phố Wall kỳ vọng ông sẽ tiếp tục theo đuổi các chính sách của người tiền nhiệm là bà Janet Yellen.

Bà Janet Yellen sẽ chính thức từ nhiệm từ ngày 3/2/2018.

Ông có kiến thức sâu về tài chính và chính sách công cũng như từng có nhiều năm làm việc với vị trí lãnh đạo ngân hàng đầu tư và là nhà đầu tư tư nhân. Tài sản của ông Powell khoảng 20 - 55 triệu USD, theo MarketWatch

Trong quá trình phê chuẩn, ông Powell tỏ ra khá kín tiếng khi cho rằng ông kỳ vọng lãi suất sẽ tiếp tục tăng và bảng cân đối của Fed sẽ giảm trong vòng 3-4 năm tới.

Phố Wall cho rằng ông Powell sẽ tiếp tục quan điểm thận trọng của bà Yellen trong việc nâng lãi suất. Nhưng các chuyên gia kinh tế lưu ý rằng có nhiều vị trí còn trống tại Fed và những cộng sự của ông Powell có thể có tác động lớn tới các quyết định chính sách.

> Bước đường sự nghiệp của Jerome Powell, người kế nhiệm chức Chủ tịch Fed

Tin mới lên