Tiêu điểm

Cựu trung tướng Phan Hữu Tuấn, Phan Văn Anh Vũ đang bị giam ở đâu?

(VNF) – Trại tạm giam T16, Bộ Công an là nơi đang giam giữ các bị can Phan Hữu Tuấn, Nguyễn Hữu Bách, Phan Văn Anh Vũ…

Cựu trung tướng Phan Hữu Tuấn, Phan Văn Anh Vũ đang bị giam ở đâu?

Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm") bị giam giữ tại Trại tam giam T16 Bộ Công an

Như VietnamFinance đã thông tin, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã hoàn thành cáo trạng truy tố các bị can trong vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” liên quan đến Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”).

Cáo trạng đã nêu ra các hành vi vi phạm của các bị can như Phan Văn Anh Vũ, Phan Hữu Tuấn, Nguyễn Hữu Bách, Bùi Văn Thành, Trần Việt Tân…

Cáo trạng cũng đồng thời cho biết lý lịch cũng như nơi giam giữ, biện pháp áp dụng đối với các bị can trong vụ án.

Cụ thể, đối với Phan Văn Anh Vũ, cáo trạng cho hay bị can này đang bị tạm giam tại Trại tạm giam T16, Bộ Công an. Phan Văn Anh Vũ đã bị tạm giam từ ngày 01/3/2018 đến ngày 26/9/2018

Trước đó, ngày 31/10/2018, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã xét xử phúc thẩm, xử phạt Phan Văn Anh Vũ 8 năm tù về tội “Cố ý làm lộ bí mật nhà nước”. Ngày 20/12/2018, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm, xử phạt Phan Văn Anh Vũ 17 năm tù về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, tổng cộng hình phạt là 25 năm tù.

Cùng bị tạm giam tại Trại tạm giam T16 Bộ Công an với Phan Văn Anh Vũ là bị can Nguyễn Hữu Bách – cựu Đại tá, cựu Phó cục trưởng Cục B61, Tổng cục V, Bộ Công an (đã bị tước danh hiệu Công an nhân dân ngày 17/4/2018, bị khai trừ Đảng ngày 16/5/2018).

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 277/2018/HSST ngày 30/7/2018, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xử phạt Nguyễn Hữu Bách 6 năm tù về tội “Cố ý làm lộ bí mật nhà nước”. Nguyễn Hữu Bách bị giam giữ từ ngày 22/10/2018 đến nay.

Một bị can khác cũng “chung trại” là Phan Hữu Tuấn – cựu trung tướng, cựu Phó tổng cục trưởng Tổng cục V, Bộ Công an (đã bị tước danh hiệu Công an nhân dân ngày 17/4/2018; bị khai trừ Đảng ngày 16/5/2018).

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 277/2018/HSST ngày 30/7/2018, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xử phạt Phan Hữu Tuấn 7 năm tù về tội “Cố ý làm lộ bí mật nhà nước”. Phan Hữu Tuấn ngồi Trại tạm giam T16 từ ngày 22/10/2018 đến nay.

Đối với bị can Bùi Văn Thành (cựu Trung tướng, cựu Thứ trưởng Bộ Công an, đã bị tước danh hiệu Công an nhân dân ngày 14/12/2018, bị đình chỉ sinh hoạt Đảng), Trần Việt Tân (cựu Thượng tướng, cựu Thứ trưởng Bộ Công an, bị tước danh hiệu Công an nhân dân ngày 14/12/2018, bị đình chỉ sinh hoạt Đảng), cơ quan chức năng cho tại ngoại, áp dụng biện pháp “Cấm đi khỏi nơi cư trú”.

Tin mới lên