Tài chính quốc tế

Dần ‘quay lưng’ với dầu Nga, Ấn Độ săn đón dầu giá rẻ từ Arab Saudi

(VNF) - Hai nhà máy lọc dầu quốc doanh của Ấn Độ đang tìm cách đẩy mạnh nhập khẩu dầu thô của Arab Saudi sau khi nước này tuyên bố giảm giá bán chính thức của loại dầu xuất khẩu quan trọng trong tháng 2 xuống mức thấp nhất trong 27 tháng.

Theo đó, CNBC dẫn các nguồn thạo tin cho biết Công ty Dầu khí quốc doanh Ấn Độ (IOC), nhà máy lọc dầu hàng đầu nước này, và Tập đoàn Dầu khí Bharat đang xem xét mỗi công ty mua thêm 1 triệu thùng dầu từ Tập đoàn Dầu mỏ Arab Saudi (Saudi Aramco) trong tháng 2. Đây là tập đoàn dầu khí lớn nhất thế giới và nhiều thời điểm giữ vị trí công ty có giá trị vốn hóa lớn nhất toàn cầu.

IOC mua thêm 1 triệu thùng dầu từ  Saudi Aramco trong tháng 2.

Saudi Aramco thường thông báo cho người mua châu Á về việc phân bổ dầu thô hàng tháng của họ trước ngày 10 hàng tháng.

Thông tin được đưa ra sau khi nhà xuất khẩu dầu thô hàng đầu thế giới Arab Saudi cho biết sẽ giảm giá dầu giao tháng 2 ở tất cả các khu vực trong bối cảnh thị trường tiếp tục suy yếu.

Theo đó, giá bán chính thức tháng 2 đối với các loại dầu thô khác nhau của Arab Saudi, bao gồm cả dầu thô Arab Light hàng đầu của nước này, ở châu Á sẽ giảm 2 USD/thùng so với giá chuẩn khu vực Oman/Dubai so với mức giá trong tháng 1, ghi nhận mức giảm giá lớn nhất trong 27 tháng.

Giá dầu ở Tây Bắc Âu và Địa Trung Hải sẽ giảm 1,50 USD xuống 2 USD/thùng so với giá chuẩn của dầu thô Brent ICE so với giá tháng 1.

Động thái của Arab Saudi được đưa ra trong bối cảnh tiêu thụ dầu thường giảm trong tháng 2 và tháng 3, khi các nhà máy lọc dầu tận dụng khoảng thời gian này để đóng cửa một số cơ sở để bảo trì định kỳ.

Đồng thời, trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu mạnh mẽ, bao gồm cả từ Mỹ, đang làm tăng khả năng dư thừa buộc Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác (OPEC+), dẫn đầu là Arab Saudi và Nga, phải gia hạn cắt giảm sản lượng sang năm nay.

Giảm mua dầu Nga

Ấn Độ, nước nhập khẩu và tiêu thụ dầu lớn thứ ba thế giới, đã tiêu thụ lượng lớn dầu thô của Nga, được bán với giá chiết khấu cao sau khi các quốc gia phương Tây tránh mua hàng từ Moscow.

Điều đó dẫn đến việc Nga trở thành nhà cung cấp dầu hàng đầu cho Ấn Độ, đánh bật Iraq và Arab Saudi xuống vị trí thứ hai và thứ ba, dữ liệu thu được từ các nguồn thương mại cho thấy.

IOC từng nhận 6-7 chuyến dầu Sokol mỗi tháng theo hợp đồng hàng năm với Rosneft.

Mới đây. một trong những nguồn thạo tin cho biết IOC đang tìm kiếm thêm dầu từ Arab Saudi và Tây Phi một phần vì họ đang gặp khó khăn trong việc mua dầu thô ngọt nhẹ Sokol của Nga vì những trở ngại trong thanh toán.

Tháng trước, Washington đã trừng phạt các tàu và nhà khai thác tàu vì bán dầu của Nga cao hơn mức trần 60 USD/thùng do Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) đặt ra và thắt chặt các quy định, bao gồm cả việc tăng cường giám sát của các ngân hàng và nhà cung cấp dịch vụ để đảm bảo hàng hóa không vi phạm giá.

Sau lệnh trừng phạt, một số tàu chở dầu dự định vận chuyển dầu thô Sokol sang Ấn Độ đã bị chuyển hướng trong hai tháng qua, làm giảm lượng dầu nhập khẩu từ Nga của Ấn Độ trong tháng 12 xuống mức thấp nhất trong 11 tháng.

Tuy nhiên, Bộ trưởng dầu mỏ Ấn Độ Hardeep Singh Puri mới đây cho biết sự sụt giảm trong nhập khẩu dầu Nga của Ấn Độ là do giá cả không hấp dẫn chứ không phải vấn đề thanh toán.

IOC từng nhận 6-7 chuyến dầu Sokol mỗi tháng theo hợp đồng hàng năm với Rosneft. Nguồn tin cho biết nhà máy lọc dầu này có thể yêu cầu nguồn cung bổ sung theo thỏa thuận có thời hạn với các nhà sản xuất Tây Phi là Nigeria và Angola để bù đắp cho sự thiếu hụt nguồn cung dầu của Nga.

Xem thêm >> Dốc tiền và nhân lực cho chiến sự, kinh tế Nga còn lại gì?

Tin mới lên