Xe

Đơn đặt hàng xếp dài, cổ phiếu Ferrari 'phi nước đại'

(VNF) - Nhà sản xuất xe thể thao hạng sang Ferrari đã trấn an các nhà đầu tư rằng doanh thu và thu nhập cốt lõi của công ty sẽ tiếp tục tăng trong năm nay nhờ các đơn đặt hàng "xếp dài" tới tận năm 2025.

Đơn đặt hàng xếp dài, cổ phiếu Ferrari 'phi nước đại'

Ferrari đưa ra triển vọng tươi sáng cho năm 2024 sau một năm kinh doanh thành công.

Theo Giám đốc điều hành Benedetto Vigna, “sự mạnh mẽ trong hoạt động kinh doanh của Ferrari một lần nữa được xác thực bởi số đơn đặt hàng vốn vẫn mạnh mẽ trên tất cả các khu vực địa lý và kéo dài cho tới năm 2025”.

Theo đó, Ferrari hầu như đã đạt được các mục tiêu đề ra trong năm 2023 và đưa ra dự kiến thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao (EBITDA) đã điều chỉnh sẽ tăng lên ít nhất 2,45 tỷ EUR (2,64 tỷ USD) trong năm 2024.

Các nhà phân tích của Bernstein cho biết Ferrari gần đây đã hạn chế kỳ vọng về thu nhập nên hướng dẫn cho năm 2024 "thực sự có thể khiến các nhà đầu tư nhẹ nhõm", vì trước đó nhiều người lo ngại tương lai của Ferrari không quá sáng lạn trong năm 2024.

Lập kỷ lục mới trong năm 2023

Trong báo cáo thu nhập mới nhất, nhà sản xuất ô tô từ Ý cho biết lượng xuất xưởng của họ đã tăng 3% trong năm ngoái lên 13.663 xe, nhờ giai đoạn phát triển của mẫu xe Purosangue 4 cánh, 4 chỗ.

Ông Benedetto Vigna cho biết, nhà sản xuất ô tô này đã tạo ra hơn 930 triệu EUR tiền mặt vào năm ngoái và khoảng 800 triệu EUR trong số đó sẽ được phân phối cho các cổ đông thông qua cổ tức và mua lại cổ phần.

Nhà sản xuất ô tô này đã báo cáo lợi nhuận ròng là 1,26 tỷ EUR, tương đương 1,36 tỷ USD, cho năm 2023, bao gồm 294 triệu EUR (317,9 triệu USD) trong quý 4.

Thu nhập được điều chỉnh trước lãi vay và thuế, hay EBIT, là 1,62 tỷ EUR (1,75 tỷ USD) cho cả năm 2023, bao gồm 372 triệu EUR (402,3 triệu USD) trong quý vừa qua. Cả 2 con số này đều là kỷ lục mới của công ty.

Doanh thu của Ferrari năm ngoái đã tăng 17% lên 5,97 tỷ EUR (6,46 tỷ USD), bao gồm mức tăng 11% trong quý IV.

Dự kiến, những kỷ lục này sẽ bị "xô đổ" sớm, khi Ferrari đưa ra những dự báo lạc quan cho năm 2024.

Những dự báo lạc quan về tình hình công ty đã khiến cổ phiếu của Ferrari tại Ý tăng vọt tới 9,5% trong phiên giao dịch mới nhất, đưa giá trị thị trường của công ty đạt mốc kỷ lục 100 tỷ USD vào ngày 1/2 (giờ địa phương).

Ferrari sẽ bước sang trang mới vào quý IV/2025, sau khi hãng dự kiến ​​ra mắt mẫu xe chạy hoàn toàn bằng điện đầu tiên của mình.

Trong một diễn biến liên quan, hết năm 2024, đội đua F1 của Ferrari sẽ đón chào nhà vô địch thế giới Công thức 1 7 lần - Lewis Hamilton, khi tay đua rời Mercedes để đến Ferrari vào cuối mùa giải 2024. 

Ferrari cho biết trong một tuyên bố rằng công ty “vui mừng thông báo rằng Lewis Hamilton sẽ gia nhập đội vào năm 2025, theo một hợp đồng nhiều năm”.

Viễn cảnh Hamilton gia nhập Ferrari đã trở thành chủ đề được đồn đoán sôi nổi trong những năm gần đây, mặc dù trước đó Hamilton từng cho biết tay đua này có ý định gắn bó với Mercedes đến hết cuộc đời.

Xem thêm >> Mục sở thị chiếc xe Ferrari được đấu giá kỷ lục 51,7 triệu USD

Tin mới lên