Thị trường

Đón hơn 3,3 triệu khách, du lịch Quảng Ninh thu 6.500 tỷ đồng

(VNF) - Tổng kết 2 tháng đầu năm 2023, tỉnh Quảng Ninh thu từ du lịch đạt hơn 6.500 tỷ đồng...

Trong tháng 02/2023, tổng lượng khách đến tỉnh trong tháng đạt 1,7 triệu lượt, tổng doanh thu đạt gần 3.000 tỷ đồng. Lũy kế 2 tháng đầu năm 2023, Quảng Ninh đã đón đạt 3,35 triệu lượt, gấp 2 lần cùng kỳ năm 2022. 

Đáng chú ý, ngay trong 2 tháng đầu năm thị trường khách tàu biển quốc tế đã có dấu hiệu hồi phục mạnh. Cụ thể, vào ngày 22/1 (mùng 1 Tết Nguyên đán), Di sản - Kỳ quan thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long đã đón tàu biển Silver Spirit đưa 500 khách du lịch quốc tế cập cầu tại Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long. Được biết, đây là chuyến tàu biển thứ 3 tới Quảng Ninh sau khi dịch được kiểm soát.

Số lượng khách du lịch tăng mạnh do hiện đang là mùa có nhiều lễ hội đầu năm, nên lượng khách du lịch cũng tập trung nhiều về các điểm du lịch tâm linh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh như: Khu di tích danh thắng Yên Tử, di tích nhà Trần tại Đông Triều, đền Cửa Ông, chùa Cái Bầu...

Qua đó, cho thấy ngành dịch vụ, du lịch của Quảng Ninh đang trên đà phục hồi và phát triển ấn tượng.

Năm 2023, Quảng Ninh đặt mục tiêu đón 15 triệu lượt du khách, doanh thu 32.400 tỷ đồng. Trong đó, quý I đón khoảng 4,55 triệu lượt khách, quý II đón 3,65 triệu lượt, quý III đón 4,35 triệu lượt, quý IV đón 2,45 triệu lượt. Để mục tiêu lớn này thành hiện thực, tỉnh Quảng Ninh đã đề ra những giải pháp khả thi. Theo đó, năm 2023, Quảng Ninh "coi du lịch nội tỉnh, nội địa là nội lực, nền tảng căn bản để phát triển bền vững, đồng thời tận dụng mọi cơ hội để phục hồi thị trường khách quốc tế".

Tin mới lên