Nhân vật

Donald Trump: Từ nhà kinh doanh bất động sản đến ghế Tổng thống Mỹ

(VNF) - Như VietnamFinance đã đề cập, Tổng thống Donald Trump sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều dự kiến sẽ diễn ra tại Hà Nội vào 2 ngày 27, 28 tháng 2/2019. Cùng VietnamFinance nhìn lại những dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của ông Donald Trump.

Donald Trump: Từ nhà kinh doanh bất động sản đến ghế Tổng thống Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tổng thống Mỹ Donald Trump sinh ngày 14/6/1946 tại New York, Mỹ. Cha của ông, Fred Trump là một doanh nhân buôn bán bất động sản có tiếng ở New York. 50 năm trước, gia đình ông Trump đã có nhiều tòa chung cư cho thuê ở các quận Brooklyn, Queens và State Island.

Sau khi tốt nghiệp phổ thông, Donald Trump theo học kinh tế tại trường Đại học tổng hợp Fordham. Tuy nhiên ít lâu sau, ông chuyển trường và lấy bằng cử nhân kinh tế tại trường Tổng hợp Pennsylvania.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Donald Trump có khoảng 200.000 USD trong tài khoản và khởi nghiệp tại công ty bất động sản của cha là Elizabeth Trump & Son. Công ty này chủ yếu khai thác lĩnh vực nhà cho thuê dành cho giới trung lưu tại các quận Brooklyn, Queens và Staten Island của New York.

Trong những năm học đại học, một trong những dự án đầu tiên của Trump là hồi sinh tổ hợp căn hộ Swifton Village ở Cincinnati, Ohio, được cha ông mua lại với giá 5,7 triệu USD vào năm 1962.

Năm 1971, sau khi được trao quyền điều hành Elizabeth Trump & Son, Donald Trump đổi tên công ty thành Tập đoàn Trump đồng thời chuyển về sống ở Manhattan, bắt đầu tạo lập mối quan hệ với giới tài phiệt Mỹ và tham gia vào những dự án khổng lồ tại đây.

Với nghiệp kinh doanh thừa hưởng từ cha, sự đam mê, liều lĩnh của tuổi trẻ, Donald Trump không muốn dừng lại ở những dự án chung cư thương mại của cha.

Năm 1975, ông lao vào thị trường địa ốc với những dự án lớn: đầu tiên là khách sạn Commodore Hotel, sau là Grand Hyatt Hotel New York và hàng loạt công trình khác.

Đến những năm 80 của thế kỷ trước, Donald Trump đã thực sự trở thành ông trùm bất động sản khi nhiều các dự án khách sạn, nhà cửa và bất động sản lớn tại Manhattan đều tập trung về tập đoàn kinh doanh bất động sản của ông.

Tiếng tăm của Donald Trump lại càng trở nên nổi hơn bao giờ hết khi năm 1983 ông cho khánh thành toà nhà Trump Tower nguy nga và tráng lệ tại khu phố Manhattan sang trọng bậc nhất của nước Mỹ.

Tuy nhiên, vào cuối những năm 80, thị trường bất động sản đóng băng, văn phòng nhà ở, khách sạn không cho thuê được. Trong khi đó các ngân hàng, nhà đầu tư ráo riết đòi nợ, Trump đối diện với khoản nợ lên tới 500 triệu USD.

Dù đã bán New York Plaza Hotel, rất nhiều nhà nghỉ, du thuyền sang trọng nhưng Donald Trump vẫn không đủ trả nợ. Ông phải bán đi hãng hàng không Eastern Airlines mới mua đầu năm 1989, sau chưa đầy 3 năm hoạt động.

Trước rất nhiều sức ép của các ngân hàng chủ nợ, Trump vẫn khôn khéo đàm phán, thương thuyết để giữ lại cho riêng mình bằng mọi giá một bất động sản mà ông đang đầu tư dở dang với một ngân sách khổng lồ. Đó là hệ thống sòng bạc Casino ở Atlantic City mang tên "Trump – Taj Mahal". Và cuối cùng, nỗ lực của ông đã được đền đáp xứng đáng.

Ngày 16/6/2015, ngay trước khi tuyên bố tranh cử Tổng thống, Trump tuyên bố: "Tôi thật sự giàu"! Năm 2015, Forbes ước tính tài sản của Trump là 4 tỷ USD.

Ngày 20/1/2017, ông Donald Trump chính thức trở thành vị Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ với nhiệm kỳ 4 năm.

Hiện tại những chi tiết liên quan đến chương trình nghị sự hội nghị thượng đỉnh lần hai giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tại Hà Nội vào ngày 27-28/2 vẫn là một ẩn số. Nhiều người đặt ra câu hỏi, liệu hai nhà lãnh đạo có tiến hành họp báo chung thông báo kết quả hội nghị sau hội đàm hay không.

Sau hội nghị thượng đỉnh lần 1 tại Singapore vào tháng 6 năm ngoái, ông Kim Jong-un đã không tham gia cùng ông Trump trong cuộc họp báo kéo dài khoảng 1 giờ đồng hồ nhằm thông báo kết quả thượng đỉnh.

Hãng tin Yonhap dẫn nhận định của giới chuyên gia cho rằng, rất có thể ông Trump và ông Kim Jong-un sẽ nhất trí họp báo chung sau cuộc hội đàm tại Hà Nội, đặc biệt nếu hai bên đạt được tiến triển đáng kể về thỏa thuận giải trừ hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

Bình luận về triển vọng kết quả đạt được sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai tại Hà Nội, người phát ngôn Phủ Tổng thống Hàn Quốc, ông Kim Eui-kyeom, hôm nay 25/2 cho rằng Mỹ và Triều Tiên có thể sẽ nhất trí về cơ chế tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. "Tôi tin khả năng đó hoàn toàn có thể. Không thể biết chính xác tuyên bố đó sẽ như thế nào nhưng tôi tin rằng Mỹ và Triều Tiên sẽ đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh".

Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim Jong-un sẽ họp thượng đỉnh tại Hà Nội vào cuối tuần này. Ông Kim Jong-un và đoàn tháp tùng đã lên tàu rời Bình Nhưỡng từ chiều 23/2 để sang Việt Nam dự thượng đỉnh, trong khi ông Trump cũng cho biết sẽ khởi hành đến Hà Nội vào sáng 25/2 theo giờ địa phương.

Tin mới lên