Dòng vốn ngoại tìm cơ hội mới trên thị trường bất động sản Việt Nam
(VNF) - Nhu cầu vốn khổng lồ cho hạ tầng và bất động sản đang thúc đẩy Việt Nam tìm kiếm các kênh dẫn vốn quốc tế mới, trong bối cảnh dòng tiền ngoại ngày càng chọn lọc hơn với thị trường và các doanh nghiệp địa ốc.
IFC mở “đường băng” hút vốn cho bất động sản, hạ tầng
Tại diễn đàn bất động sản 2026 do Tạp chí Kinh tế Sài Gòn tổ chức, các chuyên gia cho rằng nhu cầu vốn cho phát triển hạ tầng và bất động sản của Việt Nam đang ở quy mô rất lớn, trong khi dư địa tín dụng trong nước dần thu hẹp.
Trong bối cảnh đó, việc hình thành Trung tâm tài chính quốc tế (IFC) tại TP. HCM được kỳ vọng sẽ trở thành đầu mối dẫn dòng vốn quốc tế vào các dự án hạ tầng, đô thị và bất động sản.

Ông Lê Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Tư vấn ứng dụng kinh tế thuộc Viện Nghiên cứu phát triển TP. HCM kiêm Phó ban Chiến lược và Tổng hợp - Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại TP. HCM, cho biết trong quá trình thiết kế các sản phẩm tài chính cho IFC, một trong những ưu tiên lớn là thu hút dòng vốn quốc tế phục vụ phát triển hạ tầng đô thị của Việt Nam và TP. HCM.
Theo ông Hải, nhu cầu vốn cho các dự án hạ tầng trong tương lai là rất lớn. Riêng hệ thống đường sắt đô thị tại TP. HCM đã cần hơn 100 tỷ USD trong khoảng 15 năm tới. Bên cạnh đó còn có hàng loạt dự án trọng điểm như siêu cảng Cần Giờ, cao tốc Bắc – Nam hay các tuyến đường vành đai.
“Dư địa vốn trong nước, đặc biệt là tín dụng, đã tăng trưởng khá cao. Vì vậy, nhiệm vụ của IFC là dẫn vốn quốc tế vào các công trình hạ tầng trọng điểm để phục vụ phát triển đất nước trong thời gian tới”, ông Hải nói.
Theo ông, IFC còn có nhiệm vụ quan trọng là dẫn vốn nhanh vào lãnh thổ Việt Nam. Ở góc độ rộng hơn, trung tâm này không chỉ đóng vai trò trung chuyển dòng vốn mà còn gián tiếp thúc đẩy quá trình đô thị hóa, phát triển hạ tầng đô thị, đồng thời dẫn dắt nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực tài chính để hỗ trợ tiến trình phát triển đô thị trong tương lai.
Để thực hiện mục tiêu này, IFC được định hướng phát triển nhiều sản phẩm tài chính chuyên biệt như trái phiếu công trình, trái phiếu chính quyền đô thị, trái phiếu xanh, đồng thời kết nối các nguồn vốn ODA, quỹ đầu tư và các định chế tài chính phát triển như World Bank (WB).
Ngoài ra, IFC cũng hướng tới thu hút vốn cho lĩnh vực fintech nhằm huy động nguồn lực từ cộng đồng quốc tế, đồng thời thúc đẩy chứng khoán hóa các dự án hạ tầng.
Ông Hải lấy ví dụ, với những dự án đã có dòng tiền ổn định, có thể phát hành trái phiếu hoặc thực hiện chứng khoán hóa thông qua IFC để bán cho nhà đầu tư. Đi cùng với đó là việc hình thành một sàn giao dịch thứ cấp ngay tại IFC để tạo thanh khoản và giúp dòng vốn luân chuyển hiệu quả hơn.
Dòng vốn ngoại đang “chọn lọc” hơn với bất động sản Việt Nam
Ở góc độ thị trường vốn, bà Hồ Thị Kiều Trang cho rằng dù cổ phiếu và trái phiếu là hai sản phẩm truyền thống của IFC, khả năng thu hút vốn ngoại qua hai kênh này vẫn còn nhiều hạn chế.
Theo bà Trang, thực tế nhiều năm qua khối ngoại liên tục bán ròng trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Điều này cho thấy kênh cổ phiếu chưa đạt được hiệu quả huy động vốn nước ngoài như kỳ vọng, dù nền kinh tế đang có nhu cầu vốn rất lớn.
Bà cho rằng nguyên nhân đến từ cả yếu tố bên ngoài lẫn nội tại của thị trường. Trong đó, một số hạn chế nội tại đang ảnh hưởng đáng kể tới khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư nước ngoài.
“Cổ phiếu bất động sản niêm yết có sự phân hóa mạnh. Có những doanh nghiệp vốn hóa quá lớn nhưng cũng có nhiều doanh nghiệp chưa đạt các tiêu chí của nhà đầu tư nước ngoài”, bà Trang nói.
Theo bà, nhà đầu tư ngoại hiện ưu tiên các doanh nghiệp bất động sản hướng đến nhu cầu ở thực, có quản trị dòng tiền tốt nhằm hạn chế rủi ro. Trong khi đó, thị trường bất động sản niêm yết tại Việt Nam chưa đủ đa dạng để đáp ứng các khẩu vị đầu tư khác nhau của các quỹ quốc tế đến từ châu Á, Mỹ hay châu Âu.
Đặc biệt, với các quỹ châu Âu, tiêu chí ESG ngày càng trở thành điều kiện quan trọng trong quyết định đầu tư. Các doanh nghiệp bất động sản muốn tiếp cận dòng vốn này phải phát triển dự án theo hướng xanh, đáp ứng tiêu chuẩn xã hội và có chất lượng quản trị cao.
“Nếu thị trường chỉ có một vài doanh nghiệp đạt chuẩn ESG thì nguồn vốn ngoại cũng sẽ bị giới hạn”, bà Trang nhận định.
Với thị trường trái phiếu, bà cho rằng những tác động từ giai đoạn khủng hoảng 2022–2023 vẫn chưa hoàn toàn được khắc phục. Hạ tầng thị trường còn thiếu đồng bộ, bao gồm hệ thống xếp hạng tín dụng và cơ sở hạ tầng phục vụ nhà đầu tư nước ngoài.
Tuy nhiên, bà Trang đánh giá dòng vốn FDI vào bất động sản từ năm 2025 đã tăng đáng kể so với giai đoạn trước vốn biến động thất thường.
Một trong những nút thắt lớn nhất với các chủ đầu tư nước ngoài là bài toán tiếp cận quỹ đất. Theo bà, vướng mắc này đang dần được tháo gỡ thông qua xu hướng các doanh nghiệp bất động sản Việt Nam phát triển các đại đô thị, sau đó phân chia quỹ đất để chuyển nhượng lại cho nhà đầu tư nước ngoài.
“Khi đó, nhà đầu tư ngoại không còn phải lo quá nhiều về pháp lý mà chỉ tập trung phát triển sản phẩm và tạo ra giá trị cho cư dân”, bà Trang cho biết.
Theo bà, mô hình này đã giúp giá trị các thương vụ mua bán sỉ giữa doanh nghiệp trong nước và nhà đầu tư ngoại tăng mạnh. Bà dẫn ví dụ một doanh nghiệp bất động sản nước ngoài từng có thời điểm ký các gói đầu tư có giá trị hơn 1 tỷ USD trong năm qua.
“Chúng ta đã tương đối thành công trong việc giải quyết câu chuyện pháp lý, từ đó giúp giá trị giải ngân FDI tăng lên đáng kể. Nếu hạ tầng theo kịp, Việt Nam vẫn có thể tiếp tục đón dòng vốn đầu tư thứ cấp vào các đại đô thị trong tương lai”, bà nhận định.
Trái phiếu vẫn là kênh vốn quan trọng của doanh nghiệp địa ốc
Theo bà Trang, trong bối cảnh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bắt đầu có động thái kiểm soát tín dụng vào bất động sản, trái phiếu sẽ tiếp tục là kênh dẫn vốn đặc biệt quan trọng với các doanh nghiệp địa ốc.
Bà cho rằng mô hình huy động vốn bền vững nhất là phải cân bằng giữa nhiều kênh khác nhau, bao gồm vốn từ người mua nhà, tín dụng ngân hàng, trái phiếu và cổ phiếu.
“Doanh nghiệp bất động sản không nên phụ thuộc vào một kênh vốn duy nhất mà cần linh hoạt cơ cấu nguồn vốn”, bà nói.
Sau cú sốc trái phiếu giai đoạn 2022, nhiều doanh nghiệp không thể huy động vốn, tạo ra áp lực lớn cho toàn thị trường. Tuy nhiên, bà đánh giá quá trình thanh lọc này cũng giống như một “liều vaccine” giúp doanh nghiệp nhận diện rõ hơn các rủi ro về cơ cấu vốn.
Theo bà, các doanh nghiệp còn trụ lại đến nay đã có xu hướng cân bằng cấu trúc tài chính tốt hơn trước. Hoạt động phát hành trái phiếu cũng bài bản hơn, trong khi công tác quản lý từ phía cơ quan chức năng ngày càng chặt chẽ hơn.
“Doanh nghiệp nào gặp khó khăn thì đã bộc lộ khó khăn từ trước. Những doanh nghiệp còn lại hiện đã thận trọng hơn trong việc cân bằng cơ cấu vốn để không lệ thuộc quá nhiều vào trái phiếu”, bà nói.
Trong tương lai, thị trường trái phiếu được kỳ vọng sẽ hướng nhiều hơn tới nhóm nhà đầu tư chuyên nghiệp và nhà đầu tư tổ chức – những đối tượng có năng lực quản trị rủi ro và hệ thống đánh giá chuyên sâu.
“Hiện tại, chúng ta đang ở vị thế tốt hơn giai đoạn trước, với mức độ rủi ro thấp hơn”, bà Trang nhận định.
ESG thay thế ‘chi phí rẻ’ trong cuộc đua hút vốn FDI của Việt Nam
- Thu hút FDI giai đoạn mới, 'không thể tiếp tục trải thảm đỏ đại trà' 03/05/2026 11:00
- Vừa nhận được 11,7 triệu USD vốn ngoại, startup nông nghiệp TechCoop làm ăn ra sao 19/04/2026 09:15
- Hiệu ứng từ nâng hạng thị trường: Cơ hội ở đâu? 07/04/2026 03:16
Hà Nội xây khu đô thị đa mục tiêu: Có 85.000 căn nhà, ai đủ điều kiện được mua?
(VNF) - Hà Nội đẩy nhanh việc xây dựng các khu đô thị đa mục tiêu với kỳ vọng góp phần điều tiết thị trường bất động sản, kéo giảm giá nhà để người dân có cơ hội tiếp cận nhà ở thực chất hơn.
‘Đức Hòa đang đứng trước cơ hội nhảy vọt như Bình Dương, Thủ Thiêm trước đây’
(VNF) - Từ kinh nghiệm của Bình Dương (cũ) cho đến Thủ Thiêm, PGS.TS Trần Đình Thiên cho rằng: Đức Hòa (Tây Ninh) được quy hoạch trở thành Trung tâm hành chính mới, đang đứng trước cơ hội phát triển “ngàn năm có một” trong cuộc “sắp xếp lại giang sơn”. Tọa lạc tại tâm điểm, Vinhomes Green City sẽ là hạt nhân đô thị đón đầu làn sóng dịch chuyển tại cực tăng trưởng mới phía Tây Bắc TP. HCM.
TP. HCM: Nhiều dự án BĐS vào diện 'gỡ' nhưng vẫn còn 'vướng'
(VNF) - Theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Horea, nhóm 421/838 dự án được đánh giá "cơ bản hoàn thành tháo gỡ" hoặc "đang thực hiện tháo gỡ", thực tế vẫn còn nhiều vướng mắc khiến doanh nghiệp chưa thể đưa đất vào khai thác hoặc hoàn thiện thủ tục đầu tư.
Hà Nội chuẩn bị 85.000 chỗ ở tái định cư cho siêu dự án ven sông Hồng
(VNF) - Hà Nội dự kiến bố trí khoảng 79.000-85.000 căn hộ và lô đất tái định cư để phục vụ người dân bị ảnh hưởng bởi dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng. Thành phố khẳng định sẽ ưu tiên hoàn thiện các khu tái định cư trước khi thu hồi đất, bảo đảm người dân có nơi ở mới tốt hơn hoặc tương đương nơi ở cũ.
Địa chấn kép từ 2 đầu TP. HCM: ‘Song mã’ Vinhomes gây sốc, xô đổ loạt kỷ lục
(VNF) - Ngày 16/5 ghi dấu một cột mốc hiếm thấy của thị trường bất động sản phía Nam khi "song mã" Vinhomes đồng loạt bùng nổ ở Tây Bắc và Đông Nam TP. HCM. Doanh số kỷ lục hơn 1.279 tỷ đồng tại Vinhomes Green Paradise chỉ trong chưa đầy 24 giờ, cùng lễ ký kết với 100 đối tác tại sự kiện ra mắt Vinhomes Sài Gòn Park, đã minh chứng cho sức hút "vô tiền khoáng hậu" từ hai siêu đô thị này.
Bỏ cọc hàng loạt sau 'sốt' đấu giá đất vùng quê
(VNF) - Sau khi gây “dậy sóng” với mức giá trúng cao gấp nhiều lần giá khởi điểm, phiên đấu giá quyền sử dụng đất 154 lô tại xóm Ân Hòa 13, xã Kim Sơn (tỉnh Ninh Bình), có tới hơn 66% lô đất bị bỏ cọc, nhà đầu tư tháo chạy.
Nghịch lý biệt thự, liền kề triệu USD chào giá rẻ vẫn ‘đói' khách thuê
(VNF) - Chào thuê với mức giá thấp, giảm giá để tăng tỷ lệ lấp đầy nhưng vẫn khó tìm khách thuê là thực trạng của các căn biệt thự, liền kề có giá trị hàng chục tỷ đồng tại vùng ven Hà Nội. Thực tế này phản ánh nghịch lý của thị trường thấp tầng khi giá trị tài sản liên tục tăng nhưng khả năng khai thác dòng tiền cho thuê lại khá hạn chế.
Ritz-Carlton vào Việt Nam, 'cuộc đua' khách sạn siêu sang thêm nóng
(VNF) - Sự xuất hiện của Ritz-Carlton tại Việt Nam đánh dấu bước tiến mới của thị trường khách sạn hạng sang, trong bối cảnh hàng loạt tập đoàn quốc tế từ IHG đến Hilton đang đẩy mạnh hiện diện nhằm đón đầu tầng lớp du khách có sức chi tiêu ngày càng lớn.
Đà Nẵng công bố 28 khu đất mời gọi đầu tư nhà ở xã hội
(VNF) - Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng vừa công bố thông tin quỹ đất đã được quy hoạch để đầu tư phát triển nhà ở xã hội nhưng đến nay chưa lựa chọn chủ đầu tư, nhằm tạo điều kiện để doanh nghiệp nghiên cứu, đề xuất dự án.
Tiến độ xây dựng đại đô thị 1 tỷ USD của Vingroup ở Hải Phòng
(VNF) - Tròn một năm sau khi khởi xây dựng, diện mạo của các phân khu Vinhomes Golden City Hải Phòng đang dần lộ ra theo tiến độ xây dựng của đơn vị thi công.
Bộ Xây dựng đề xuất cấp 10.000 tỷ vốn điều lệ Quỹ nhà ở Trung ương
(VNF) - Bộ Xây dựng đang phối hợp với Bộ Tài chính đề xuất nhu cầu cấp vốn điều lệ của Quỹ nhà ở Trung ương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 là 10.000 tỷ đồng.
Gia Lai quy hoạch khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng quốc tế biển gần 2.900ha
(VNF) - Theo quy hoạch, khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng quốc tế biển với quy mô khoảng 2.878ha, được định hướng phát triển thành khu đô thị, văn hóa, du lịch, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và chăm sóc sức khỏe mang tầm quốc tế.
Vinhomes Global Gate Hạ Long 'hút' hơn 11.000 tỷ đồng chỉ trong 9 ngày: Người trong cuộc nói gì?
(VNF) - Ghi nhận hơn 11.000 tỷ đồng giao dịch thành công chỉ trong 9 ngày, Vinhomes Global Gate Hạ Long đã thiết lập một kỷ lục "vô tiền khoáng hậu". Con số được tạo nên từ những cuộc đua nghẹt thở, nơi bảng hàng chớp đỏ liên hồi và các căn đẹp “bốc hơi” chỉ sau thời gian ngắn, khẳng định vị thế tâm điểm thị trường bất động sản miền Bắc của siêu đô thị bên vịnh di sản.
Eco Zen Valley đầu tư gần 3.000 tỷ đồng làm khu dân cư - du lịch tại Phú Thọ
(VNF) - Công ty cổ phần Đầu tư Eco Zen Valley được lựa chọn là nhà đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư nông thôn kết hợp du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và dịch vụ thể thao có tổng mức đầu tư gần 3.000 tỷ đồng.
Ngăn trục lợi khi cấp sổ đỏ đất mua bán bằng giấy viết tay
Tại tờ trình sửa Luật Đất đai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất cấp sổ đỏ cho đất mua bằng giấy viết tay giai đoạn 2014-2024 để gỡ vướng pháp lý cho người dân.
Bất động sản Phương Nam: Bị cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan vì nợ thuế
(VNF) - Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng kinh doanh Bất động sản Phương Nam bị Chi Cục Hải quan Khu vực II cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan do nợ tiền thuế hơn 2,35 tỷ đồng.
Đồng Nai 'khai tử' dự án khu dân cư Bình Đa
(VNF) - TP. Đồng Nai ban hành quyết định số bãi bỏ các quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư của dự án Khu dân cư Bình Đa.
Đồng Nai 'chốt' làm 2 khu đô thị ven sông hơn 817.000 tỷ đồng
(VNF) - Đồng Nai thông qua làm dự án khu đô thị thông minh ven sông tại xã Đại Phước khu Bắc và khu Nam, với tổng vốn đầu tư sơ bộ 2 dự án là 817.924 tỷ đồng.
Thị trường chung cư quý II: Cung tăng, giá có xu hướng đi ngang
(VNF) - Chuyên gia nhận định thị trường chung cư trong quý II/2026 sẽ đón thêm nguồn cung lớn, đặc biệt tại các đô thị vệ tinh gắn với các trục hạ tầng giao thông. Tuy nhiên, trong bối cảnh dòng tiền đầu tư thận trọng hơn, mặt bằng giá được dự báo chủ yếu đi ngang trong ngắn hạn.
Khi bất động sản được ‘chế tác’ như một tác phẩm nghệ thuật
(VNF) - Không chỉ dừng ở việc phát triển dự án, một số doanh nghiệp đang theo đuổi triết lý “chế tác” bất động sản – nơi mỗi công trình được chăm chút như một tác phẩm nghệ thuật. Với Tân Hoàng Minh Group, cách tiếp cận này thể hiện qua kiến trúc duy mỹ, mức độ hoàn thiện tinh xảo và định hướng kiến tạo những công trình mang giá trị trường tồn.
Forest Onsen: Tổ hợp onsen trị liệu chuẩn Nhật Bản cách bến Bạch Đằng 30 phút di chuyển
(VNF) - Onsen Clubhouse là tổ hợp khoáng nóng trị liệu thuộc Forest Onsen, quy mô 1.800m2 với 20 bể và chum ngâm khoáng cùng hệ thống spa, phòng xông trị liệu đa dạng. Tổ hợp được đầu tư công nghệ khoáng hóa hiện đại, sử dụng nguồn khoáng nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản.
All-in-Onsen tại Onsen 3: Chuẩn sống nghỉ dưỡng khoáng nóng giữa lòng Charmora City
(VNF) - Xu hướng bất động sản gắn với chăm sóc sức khỏe đang được nhiều khách hàng cao cấp quan tâm. Tại khu đô thị sinh thái Charmora City (Nam Nha Trang), tháp Onsen 3 được phát triển với hệ tiện ích “All-in-Onsen”, đưa trải nghiệm tắm khoáng nóng vốn quen thuộc tại các điểm nghỉ dưỡng nổi tiếng như Hakone (Nhật Bản) trở thành một phần của nhịp sống hàng ngày của cư dân.
Hà Nội: Di dời các trường đại học khỏi nội đô ra 4 khu vực ngoại thành
(VNF) - Hà Nội sẽ triển khai lộ trình di dời các trường đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp ra khỏi khu vực nội đô, đồng thời hình thành 4 khu đào tạo tập trung theo từng nhóm ngành chuyên biệt.
Quỹ căn tại The Tropic hưởng lợi từ làn sóng dịch chuyển về đảo Vũ Yên
(VNF) - Tọa lạc tại giao điểm hai đại lộ Hạnh Phúc và Tương Lai trên đảo Vũ Yên, The Tropic nằm giữa khu vực kết nối Thủy Nguyên – Vũ Yên – phố cổ Hải Phòng. Với quỹ căn khoảng 440 sản phẩm, dự án được giới đầu tư quan tâm trong bối cảnh khu vực này nổi lên như một trung tâm phát triển mới của thành phố ảng.
Hà Nội xây khu đô thị đa mục tiêu: Có 85.000 căn nhà, ai đủ điều kiện được mua?
(VNF) - Hà Nội đẩy nhanh việc xây dựng các khu đô thị đa mục tiêu với kỳ vọng góp phần điều tiết thị trường bất động sản, kéo giảm giá nhà để người dân có cơ hội tiếp cận nhà ở thực chất hơn.
Hình ảnh đẹp về Cầu vượt biển Hải Giang trước ngày chính thức thông xe
(VNF) - Cầu Hải Giang, tuyến giao thông quan trọng nối khu du lịch MerryLand Quy Nhơn với Khu kinh tế Nhơn Hội (phường Quy Nhơn Đông, Gia Lai), chính thức được hợp long ngày 17/12/2025. Dự kiến cây cầu vượt biển thứ 2 ở Quy Nhơn sẽ được đưa vào sử dụng vào ngày 2/9 tới đây.
































































