Tài chính quốc tế

Dow Jones kéo dài chuỗi ngày tăng điểm nhưng Nasdaq sụt giảm do cổ phiếu công nghệ lao dốc

(VNF) - Trong khi chỉ số Dow Jones tăng gần 200 điểm trong phiên 27/10, S&P 500 và Nasdaq Composite đều chứng kiến mức giảm do màn trình diễn “đáng thất vọng” của một số ông lớn công nghệ trong quý III/2022.

Dow Jones kéo dài chuỗi ngày tăng điểm nhưng Nasdaq sụt giảm do cổ phiếu công nghệ lao dốc

Dow Jones tăng gần 200 điểm, trong khi Nasdaq Composite mất 178 điểm, còn S&P 500 giảm 23 điểm trong phiên giao dịch 27/10.

Kết phiên giao dịch 27/10, chỉ số Công nghiệp Dow Jones đóng cửa tăng 194,17 điểm, tương đương 0,6%, kết thúc ở mức 32.033,28. Đây là ngày “chiến thắng” thứ 5 liên tiếp của chỉ số này. Trong ngày, có lúc chỉ số Dow Jones tăng vọt lên tới 549 điểm.

Cổ phiếu của Caterpillar, McDonald’s và Honeywell dẫn đầu chỉ số 30 cổ phiếu lên mức cao hơn sau khi các công ty báo cáo thu nhập quý III tốt hơn mong đợi.

Ngoài ra, dữ liệu mới nhất từ Cục Phân tích Kinh tế cho thấy nền kinh tế Mỹ đã tăng trưởng với tốc độ 2,6% trong quý III/2022, cao hơn mức dự báo 2,3%.

Lạm phát chính tăng 4,2% trong quý, giảm mạnh so với mức 7,3% trước đó, cho thấy lạm phát đang suy yếu và khuyến khích các nhà đầu tư mua cổ phiếu liên quan đến “sức khỏe” của nền kinh tế, đặc biệt là các mặt hàng tiêu dùng, năng lượng, tài chính, công nghiệp và tiện ích.

Lợi tức trái phiếu cũng giảm sau khi dữ liệu được công bố.

Cliff Hodge, giám đốc đầu tư tại Cornerstone Wealth, cho biết những dữ liệu mới nhất mang lại hy vọng cho các nhà quan sát thị trường và điều này có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giảm bớt mức tăng lãi suất sau cuộc họp vào tháng 11.

Ông Hodge, người đặc biệt lưu ý dữ liệu chỉ số giá, cho biết: “Việc công bố GDP sáng nay là một con số “vàng” cho các tài sản rủi ro. Đây là một dấu hiệu khác cho thấy khả năng chúng ta đã vượt qua thời kỳ lạm phát tồi tệ nhất”.

Trái với mức tăng của Dow Jones, chỉ số S&P 500 đóng cửa giảm 0,6%, kết thúc phiên giao dịch ở mức 3.807,3 điểm. Nasdaq Composite mất 1,6%, đóng cửa ở mức 10.792,68, do biến động của Meta và các cổ phiếu công nghệ khác.

Lĩnh vực công nghệ vẫn tiếp tục gặp “tai ương” gần đây, kìm hãm thị trường chứng khoán. Cổ phiếu Meta giảm mạnh 24,6% do dự báo quý IV yếu và thu nhập quý III đáng thất vọng. Công ty cũng cho biết sẽ mất nhiều tiền hơn nữa trong năm tới khi xây dựng metaverse. Báo cáo đã dẫn đến việc một số nhà phân tích hạ cấp cổ phiếu.

Cổ phiếu Amazon cũng giảm 12%, xóa đi hơn 100 tỷ USD giá trị trên thị trường chứng khoán sau khi tập đoàn bán lẻ và công nghệ nặng ký này dự báo tăng trưởng doanh số bán hàng trong kỳ nghỉ lễ sẽ chậm lại, khiến Phố Wall thất vọng.

Xem thêm >> Dow Jones tăng nhẹ 0,01%, S&P 500 đứt mạch 3 phiên tăng liên tiếp

Tin mới lên