Bất động sản

Dự án cầu Long Kiểng tái khởi động sau 3 năm dừng thi công

UBND huyện Nhà Bè, TP.HCM cho biết hôm nay UBND huyện và Ban giao thông sẽ tổ chức bàn giao - tiếp nhận mặt bằng để thi công trở lại dự án cầu Long Kiểng.

Dự án cầu Long Kiểng tái khởi động sau 3 năm dừng thi công

Cầu Long Kiểng sẽ được bàn giao, tiếp nhận mặt bằng trong ngày 8/9.

Sau ba năm tạm dừng thi công cầu Long Kiểng (huyện Nhà Bè, TP.HCM), hôm nay, dự án trọng điểm của huyện Nhà Bè và phía nam TP sẽ được bàn giao - tiếp nhận mặt bằng để tiếp tục triển khai.

Người dân nhiều năm mong ngóng cây cầu

Theo ghi nhận của PV sáng 6/9, tại cầu Long Kiểng lưu lượng phương tiện giao thông khá lớn. Không chỉ giờ cao điểm mà vào giờ thấp điểm (khoảng 9-10 giờ sáng), tình trạng xe cộ vẫn tấp nập “nhường nhau” qua cầu theo đèn tín hiệu.

Ông Vũ Xuân Thu, người gác trực ở cầu Long Kiểng, cho biết giao thông khu vực cầu Long Kiểng bình thường đã kẹt, nay đến mùa tựu trường lại kẹt nghiêm trọng hơn. Có những lúc kẹt xe kéo dài hàng cây số không có lối thoát, ông buộc phải kêu cứu lực lượng CSGT để phân luồng.

“Có những ngày hai chiếc ô tô gặp nhau trên cầu, đi không được, quay lại cũng chẳng xong. Mỗi lúc như vậy phải mất 1-2 giờ đồng hồ mới giải quyết được tình trạng ùn ứ. Chúng tôi mong ngóng từng ngày để có cây cầu mới”, ông Thu chia sẻ.

Chị Nguyễn Thị Lài, bán nước ở cầu Long Kiểng (xã Nhơn Đức) nói: “Người dân nơi đây ai cũng mong muốn cầu sớm được hoàn thành để đi lại được thuận tiện hơn. Gần đây, người dân đã di dời và bàn giao mặt bằng, có lẽ dự án này sắp được thi công trở lại”.

Cũng trong buổi sáng 6/9, không khí tại khu vực thi công cầu Long Kiểng đã tấp nập, nhộn nhịp hơn. Từ một công trường cỏ mọc um tùm, vắng bóng công nhân nay đã có lực lượng thi công, đóng cọc phục vụ dự án. Xung quanh khu vực này đã có những ngôi nhà mới khang trang và nhiều ngôi nhà khác đang được xây dựng cũng dần hình thành.

Hứa hẹn hoàn thành dự án vào tháng 12/2023

Ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban quản lý dự án các công trình giao thông TP.HCM (Ban giao thông), cho biết điểm sáng của TP trong giai đoạn này đó là sẽ có mặt bằng để thi công dự án cầu Long Kiểng, huyện Nhà Bè.

53% là tổng khối lượng dự án cầu Long Kiểng đã thi công đến thời điểm này. Trong đó, các công việc đã hoàn thành thời gian qua gồm thi công xong trụ T1 đến T8, riêng trụ T7 mới chỉ thi công xong cọc khoan nhồi.

Theo ông Phúc, cầu Long Kiểng được UBND TP.HCM phê duyệt từ năm 2001 có chiều dài 318m, đường dẫn hai đầu 661m và tổng mức đầu tư 557 tỷ đồng. Trong đó, đến năm 2007, dự án cầu Long Kiểng mới giải phóng mặt bằng (GPMB) được một số hộ dân trong giai đoạn 1 và phải đến 10 năm sau (2018) thì cầu Long Kiểng mới được khởi công và dự kiến hoàn thành vào năm 2019. Tuy nhiên, do vướng mặt bằng nên dự án chưa thể hoàn thành đúng tiến độ đề ra.

Trước thực trạng trên, lãnh đạo TP và các địa phương cũng đã thành lập các ban chỉ đạo với quyết tâm lớn, sát sao từng đầu việc, trong đó đặc biệt chú trọng vào công tác GPMB. Trong đó, hệ số đất cao hơn hẳn trước đây, tiệm cận với giá thị trường đã tạo thuận lợi lớn cho công tác tái định cư và GPMB.

“Kết quả là hơn 100 hộ dân ở cầu Long Kiểng, huyện Nhà Bè đã bàn giao mặt bằng cho địa phương. Theo đó, Ban giao thông có thể tiếp tục thi công dự án trong tháng 9 này và hứa hẹn hoàn thành dự án vào tháng 12/2023”, ông Phúc nói.

Trao đổi với PV, ông Hà Minh Tân, Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện Nhà Bè, cho biết hiện nay UBND huyện Nhà Bè đã và đang nỗ lực thực hiện các công tác bàn giao mặt bằng cho dự án. Tất cả công tác đều đang được triển khai để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư và có thể tái khởi động trong tháng 9.

Ông Tân cũng cho biết riêng dự án cầu Long Kiểng có tổng cộng 128 hộ dân bị ảnh hưởng, được chia làm hai giai đoạn bồi thường, tái định cư. Trong đó, có 46 hộ thuộc diện phải tái định cư và 15 trường hợp giải tỏa toàn bộ có nhà, đất không đủ điều kiện tái định cư. UBND huyện Nhà Bè cũng đã chi trả theo phương án chi trả bằng tiền cho 103 hộ dân, với tổng kinh phí là 311 tỷ đồng.•

Hôm nay bàn giao - tiếp nhận mặt bằng

Theo đại diện Ban bồi thường GPMB huyện Nhà Bè, đến nay công tác bồi thường, tái định cư đã được hoàn tất, bà con ủng hộ và mong muốn dự án sớm được hoàn thành, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Theo đó, hôm nay (ngày 8/9) sẽ làm lễ bàn giao - tiếp nhận mặt bằng cho Ban giao thông.

“Ban giao thông cũng cam kết hoàn thành dự án, bàn giao lại cho địa phương vào năm 2023. UBND huyện Nhà Bè rất mong chờ cho dự án này sớm được hoàn thành”, đại diện Ban bồi thường GPMB huyện Nhà Bè cho biết.

Xem thêm >> Chuẩn bị tái khởi công cây cầu 'đắp chiếu' hơn 2 thập kỷ tại TP. HCM

Tin mới lên