Bất động sản

Dự án mở rộng đường Láng: Hàng xà cừ lớn ở dải phân cách xử lý thế nào?

(VNF) - "Hàng xà cừ ở dải phân cách giữa của đường Láng vẫn được giữ nguyên và chỉ di chuyển, chặt hạ những cây ở hè bên phải", Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội Ngô Mạnh Tuấn cho biết.

Dự án mở rộng đường Láng: Hàng xà cừ lớn ở dải phân cách xử lý thế nào?

Dự án mở rộng đường Láng, hàng xà cừ lớn ở giữa đường xử lý thế nào?

Tại buổi giao ban báo chí do Thành uỷ Hà Nội tổ chức ngày 8/1, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TP. Hà Nội, ông Ngô Mạnh Tuấn đã có báo cáo về công tác dịch chuyển, giải toả cây xanh phục vụ dự án mở rộng đường Láng đoạn từ Cầu Giấy tới Ngã Tư Sở.

Ông Tuấn cho biết: "Hàng cây xà cừ nằm ở dải phân cách giữa đường Láng sẽ được giữ nguyên. Việc dịch chuyển, giải toả và chặt hạ cây xanh để mở rộng đường Láng nhằm giảm ùn tắc giao thông trên tuyến đường này được thực hiện bằng cách xén hè phải (phía bên cạnh sông Tô Lịch)".

Trước đó, trao đổi trên báo Tiền Phong, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Trưởng phòng hạ tầng (Sở Xây dựng Hà Nội) cho biết, các cây di chuyển chủ yếu là cây phượng, bằng lăng, sấu… non tuổi, bao gồm 476 cây đã được đánh số thứ tự. Số cây trên cũng đã được phân loại, có 105 cây sâu, rỗng thân, cong queo hoặc không phù hợp với loại cây đô thị buộc phải chặt bỏ. Còn lại 371 cây sẽ được đánh chuyển về trồng lại ở khu vực đường 70 (nút giao với Đại lộ Thăng Long). 

Dự án xén hè nhằm mở rộng mặt đường tuyến vành đai 2 (đường Láng) được Sở Giao thông Vận tải Hà Nội thực hiện từ ngày 1/1/2019, sẽ chuyển và chặt hạ 476 cây xanh dọc theo sông Tô Lịch.

Trong số 476 cây xanh thuộc khuôn khổ dự án, Hà Nội sẽ đánh chuyển 371 cây, chặt hạ 105 cây (những cây sâu, rỗng thân, nghiêng, cong queo phát triển không bình thường hoặc cây đã chết).

Dự án xén vỉa hè, đánh chuyển cây xanh mở rộng đường vành đai 2 sẽ hoàn thiện trước Tết Nguyên đán 2019, với mục tiêu xóa bỏ nhiều điểm đen ùn tắc nghiêm trọng vào giờ cao điểm trên trục đường này. Hà Nội dự kiến chi 64 tỷ đồng để thực hiện dự án có tổng chiều dài 4 km, bắt đầu từ Ngã Tư Sở và kết thúc tại nút giao Cầu Giấy. 

Xem thêm: Đâu là mẫu xe bán chạy nhất của Ford Việt Nam trong năm 2018?

Tin mới lên