Thị trường

Du lịch 2/9: Khánh Hoà thu hơn 576 tỷ, Bình Định gom về 615 tỷ đồng

(VNF) - Theo khảo sát chung, kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9, phần lớn các điểm du lịch trên khắp cả nước vẫn duy trì được lượng khách rất đông, thể hiện các tín hiệu tích cực cho sự phục hồi về du lịch tại Việt Nam.

Du lịch 2/9: Khánh Hoà thu hơn 576 tỷ, Bình Định gom về 615 tỷ đồng

Du lịch dịp nghỉ lễ 2/9 'bội thu': Khánh Hoà thu hơn 576 tỷ, Bình Định doanh thu ước đạt 615 tỷ đồng

Khánh Hoà đạt doanh thu hơn 576 tỷ đồng

Theo báo cáo của Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, tổng lượng khách đến Khánh Hòa tham quan, nghỉ dưỡng dịp nghỉ lễ 2/9 đạt 356.815 lượt khách. Trong đó, khách lưu trú đạt 135.886 lượt khách, khách tham quan đạt  220.929 lượt người. Công suất phòng bình quân của các cơ sở lưu trú khoảng 65,33%. Tổng doanh thu du lịch đạt hơn 576 tỷ đồng.

Cũng theo báo cáo, trong 4 ngày nghỉ lễ dịp 2/9, cảng hàng không quốc tế Cam Ranh đón khoảng 50 chuyến bay nội địa/ngày, với khoảng 300 khách/chuyến và 6 chuyến bay quốc tế với khoảng 150 khách/chuyến. Đối với ngành đường sắt bình quân mỗi ngày 16 chuyến đến với 1.300 khách/ngày.

Một số khu, điểm vui chơi giải trí trên địa bàn tỉnh đón khá đông khách như: khu VinWonders Nha Trang đón khoảng 100.000 lượt khách, khu du lịch Đảo khỉ và Suối Hoa Lan đón khoảng 3.500 lượt khách, khu du lịch nghỉ dưỡng khoáng nóng Nha Trang - I Resort đón hơn 5.000 lượt khách...

Bình Định doanh số ước đạt 615 tỷ đồng

Báo cáo của Sở Du lịch Bình Định cho biết lượng khách du lịch trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 ước đạt 123.000 lượt khách, chiếm 35% tổng lượt khách du lịch dự kiến đến tỉnh trong tháng 9/2022, tăng 33% so với thời điểm năm 2019.

Tổng doanh thu ước đạt 615 tỷ đồng, chiếm 44% tổng doanh thu du lịch dự kiến đạt trong 9/2022, tăng 150% so với năm 2019.

Sở Du lịch Bình Định cho biết tổng lượng khách đăng ký tại các cơ sở lưu trú du lịch ước đạt 73.800 lượt khách, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2019. Công suất phòng tại các cơ sở lưu trú du lịch từ ngày 1- 2/9 đạt 70%, các ngày còn lại 3-4/9 giảm còn 30%. Lượng khách tham quan tại các khu, điểm du lịch tăng cao, ước đón 49.200 lượt khách, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2019.

Theo báo cáo từ các đơn vị lưu trú, công suất phòng tại các cơ sở ước đạt 30% - 70% trong dịp lễ Quốc Khánh 2/9, thị trường khách chủ yếu là khách du lịch nội địa đến từ các tỉnh, thành phố: Hà Nội, TP.HCM, các tỉnh Tây Nguyên,…

Cao Bằng đạt doanh thu 34 tỷ đồng

Theo báo cáo của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Cao Bằng, dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Cao Bằng đã đón gần 5,5 vạn lượt du khách, công suất sử dụng phòng tại các cơ sở lưu trú ước đạt trên 95%. Tổng doanh thu từ du lịch, ước đạt gần 34 tỷ đồng.

Đại diện Ban Quản lý các khu di tích Quốc gia đặc biệt tỉnh Cao Bằng cho biết tính đến ngày 3/9, Ban Quản lý các di tích Quốc gia đặc biệt Cao Bằng thu hút gần 10.000 du khách đến tham quan. Trong khi đó, tại khu du lịch thác Bản Giốc có hơn 1,2 vạn du khách trong nước và quốc tế đến tham quan thác Bản Giốc.

Đà Nẵng đón hơn 60.300 lượt khách

Tại TP. Đà Nẵng, trong 4 ngày nghỉ lễ dịp Quốc khánh 2/9 năm nay, Sở Du lịch TP dự tính có hơn 530 chuyến bay với hơn 60.300 lượt khách đến tham quan, vui chơi giải trí tại các điểm du lịch nổi tiếng của Đà Nẵng, tăng 40% so với kỳ nghỉ lễ tại thời điểm trước khi xảy ra dịch bệnh Covid-19 năm 2019.

Trong đó, có 436 chuyến bay nội địa với 47.000 lượt khách và 95 chuyến bay quốc tế với khoảng 13.300 lượt khách gồm nhiều quốc tịch khác nhau đến Đà Nẵng trong dịp nghỉ lễ này.

Phú Yên đón khoảng khoảng 23.000 lượt khách dịp nghỉ lễ

Theo thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên, lượng khách du lịch đến Phú Yên từ ngày 1- 4/9 ước đạt 34.500 lượt khách, trong đó khách lưu trú đạt khoảng 23.000 lượt. Khách du lịch chủ yếu đến từ TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Bình Định, Khánh Hoà và các tỉnh Tây Nguyên.

Dịp này, công suất phòng trung bình tại Phú Yên đạt khoảng 60%, riêng các khách sạn quy mô lớn đạt công suất khoảng 80% trong ngày 1 và 2/9. Doanh thu hoạt động du lịch ước khoảng 51,7 tỷ đồng, trong đó doanh thu lưu trú ước khoảng 11,5 tỷ đồng.

Các địa điểm du lịch thu hút đông khách nhất là Gành Đá Đĩa (huyện Tuy An), Mũi Điện (thị xã Đông Hòa) và Tháp Nhạn (thành phố Tuy Hòa). Từ ngày 1/9 - 4/9 ước có khoảng 41.500 lượt khách (tăng 138% so với cùng kỳ năm 2019). Tổng lượt khách lưu trú đạt 24.900 lượt khách (tăng 183% so với cùng kỳ năm 2019).

Lâm Đồng đón khoảng 85.000 lượt khách

Ngày 4/9, Sở VH-TT-DL tỉnh Lâm Đồng cho biết, trong dịp lễ này, khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Lâm Đồng ước đạt khoảng 85.000 lượt khách. Trong đó, khách nội địa khoảng 83.500 lượt người, số còn lại là du khách quốc tế. Lượng khách đăng ký lưu trú đông nhất vào các ngày 2 và 3/9. Công suất phòng bình quân đạt khoảng 60 - 65%, các khách sạn từ 3 - 5 sao đạt khoảng 70 - 80%.

Trong 8 tháng đầu năm 2022, tổng lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Lâm Đồng ước đạt trên 5 triệu người, tăng 153% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 56.000 người, tăng 273% so với năm trước.

Xem thêm: Du lịch Đà Nẵng dịp 2/9 có gì hấp dẫn?

Tin mới lên