Dưới sức ép từ chính quyền Trump, hàng loạt đại học Mỹ 'tẩy chay' Huawei
An Bình -
25/01/2019 09:30 (GMT+7)
Do sức ép từ luật mới được chính quyền Donald Trump, một loạt các trường đại học tại Mỹ không chỉ quyết định gỡ bỏ các thiết bị do các hãng công nghệ Trung Quốc sản xuất, mà còn từ chối những khoản tài trợ lớn dành cho nghiên cứu từ các công ty này.
Một sinh viên đang ngồi trong khuôn viên Đại học California tại Berkeley, California (Ảnh: Reuters)
Không tuân thủ luật sẽ bị cắt tài chính
SCMP đưa tin, các trường đại học Mỹ đang tẩy chay tập đoàn Huawei và các công ty công nghệ khác của Trung Quốc mà trong nhiều năm qua đã cung cấp các thiết bị công nghệ và tài trợ các nghiên cứu khoa học, nhưng đang trong tầm ngắm của chính quyền Trump.
Đại học California (UC) tại Berkeley đã loại bỏ một hệ thống video hội nghị của Huawei, trong khi UC tại Irvine đang tìm cách thay thế 5 bộ phận của thiết bị âm thanh hình ảnh do Trung Quốc chế tạo. Các trường khác, như Đại học Wisconsin, cũng đang trong quá trình xem xét lại các nhà cung cấp.
Các động thái trên diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký ban hành Luật Ủy quyền Quốc phòng (NDAA) hồi tháng 8 năm ngoái.
Một quy định của NDAA cấm các bên nhận ngân sách liên bang sử dụng các thiết bị viễn thông, các dịch vụ quay video và các thiết bị mạng do hãng các hãng viễn thông Trung Quốc như Huawei hay ZTE chế tạo.
Cũng nằm trong danh sách đen còn có các nhà cung cấp thiết bị âm thanh hình ảnh khác của Trung Quốc là Hikvision, Hytera, Dahua Technology và các chi nhánh của các công ty này.
Giới chức Mỹ lo ngại rằng các hãng chế tạo thiết bị sẽ tạo cửa sau để các mật vụ của chính phủ và quân đội Trung Quốc đánh cắp các thông tin.
Giới chức Mỹ cáo buộc các hãng chế tạo viễn thông Trung Quốc đang cung cấp thiết bị cho phép chính phủ theo dõi người sử dụng ở nước ngoài, trong đó có nhà nghiên cứu phương Tây làm việc trong lĩnh vực công nghệ cao. Bắc Kinh và các công ty Trung Quốc đã bác bỏ các cáo buộc như vậy.
Đại học California tại San Diego cho biết hồi tháng 8 năm ngoái rằng, trong ít nhất 6 tháng, trường này không nhận tài trợ, hoặc tham gia các thỏa thuận với Huawei, ZTE Corporation và các nhà cung cấp thiết bị hình ảnh âm thanh Trung Quốc.
Theo một tài liệu nội bộ, quy định trên sẽ kéo dài tới ngày 12/2 năm ngoái, khi trường này xem xét lại các quyết định.
Các trường đại học Mỹ không tuân thủ theo NDAA đến tháng 8/2020 sẽ có nguy cơ mất các khoản tài trợ nghiên cứu liên bang và ngân sách chính phủ khác. Điều đó có thể là một thiệt hại đối với các tổ chức giáo dục công, như hệ thống Đại học California, nơi nguồn ngân sách chính phủ đã liên tục bị cắt giảm trong thập niên qua.
Trong năm học 20162016, hệ thống UC đã nhận 9,8 tỷ USD từ ngân sách liên bang. Gần 3 tỷ USD trong số đó được dành cho nghiên cứu, chiếm khoảng 1 nửa trong tổng số các nghiên cứu của trường năm đó, theo các tài liệu ngân sách của UC.
Luật mới là một phần trong chiến lược lớn hơn của chính quyền Trump nhằm đối phó với điều mà Mỹ xem là mối đe dọa ngày càng gia tăng của Trung Quốc đối với an ninh quốc gia và tính cạnh tranh kinh tế của Mỹ.
Lầu Năm Góc đã cảnh báo về tham vọng quyền lực toàn cầu phía sau các dự án của Trung Quốc như Vành đai và Con đường. Mỹ đã áp thuế lên một loạt các hàng hóa Trung Quốc và “ngáng đường” các công ty nước ngoài mua các cổ phần trong các công ty công nghệ Mỹ, khiến việc đầu tư của Trung Quốc tại thung lũng Silicon bị đình trệ.
Ngoài ra, Tổng thống Trump hồi năm ngoái đã ký luật cấm chính phủ Mỹ mua một số thiết bị giám sát và viễn thông từ Huawei và ZTE. Ông Trump cũng đang cân nhắc một lệnh cấm tương tự đối với các công ty Mỹ mua các thiết bị của Trung Quốc.
Ở trung tâm của “cơn bão” là Huawei, một tập đoàn sản xuất điện thoại và thiết bị viễn thông lớn toàn cầu. Giám đốc tài chính của Huawei là bà Mạnh Vãn Chu đã bị bắt giữ tại Canada theo lệnh của Mỹ với cáo buộc vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran. Một nhân viên khác của Huawei cũng bị bắt hồi tháng trước tại Ba Lan vì các cáo buộc gián điệp.
Sinh viên Trung Quốc bị cắt ngắn thị thực
Các trường đại học Mỹ đã cam nhận được sức nặng từ chính sách Trung Quốc của Tổng thống Trump. Bộ Ngoại giao Mỹ đã cắt ngắn thời gian của thị thực đối với một số nghiên cứu sinh Trung Quốc. Chính quyền Trump cũng đang cân nhắc các biện pháp giới hạn mới đối với các sinh viên Trung Quốc vào Mỹ.
Cho tới nay Trung Quốc là nước có lượng sinh viên quốc tế lớn nhất tại Mỹ, mang lại nguồn thu lớn cho các trường đại học Mỹ.
Áp lực nhằm tẩy chay Huaweivà các nhà cung cấp viễn thông Trung Quốc khác đang làm gia tăng áp lực với căng thẳng hiện thời.
Ngoài Đại học Wisconsin, hàng chục tổ chức khác, trong đó có UC Los Angeles, UC Davis và Đại học Texas tại Austin, cho biết họ đang trong tiến trình xem lại các thiết bị viễn thông, hoặc đã làm vậy và khẳng định tuân thủ luật NDAA.
Nhưng đối với Đại học Stanford và các viện giáo dục khác, Huawei không chỉ là một nhà cung cấp thiết bị. Hãng này còn tham gia vào các chương trình nghiên cứu, thường là với tư cách nhà tài trợ, tại hàng chục ngôi trường, trong đó có UC San Diego, Đại học Texas, Đại học Maryland và Đại học Illinois Urbana-Champaign.
Ngoài lệnh cấm sử dụng thiết bị, luật NDAA còn kêu gọi thiết lập các quy định để hạn chế các mối quan hệ đối tác nghiên cứu va các thỏa thuận khác mà các trường đại học Mỹ có với Trung Quốc.
Luật cũng yêu cầu Bộ trưởng quốc phòng Mỹ phối hợp với các trường đại học về các cách thức nhằm chống lại việc đánh cắp sở hữu trí tuệ và tạo các quy định mới nhằm vào vệ các nhà khoa học khỏi nguy cơ bị các quốc gia khác lợi dụng. Các trường đại học nào không tuân thủ các quy định này sẽ có nguy cơ bị mất quỹ hỗ trợ từ bộ quốc phòng.
Sự đề phòng đối với Trung Quốc không chỉ diễn ra tại Mỹ. Đại học Oxford của Anh hồi tháng này cũng cắt quan hệ với Huawei, thống báo này trường này sẽ không nhận các khoản hỗ trợ cho nghiên cứu hoặc các tài trợ từ thiện.
“Quyết định trên đã được đưa ra sau những lo ngại của công chúng được nêu lên gần đây quanh các quan hệ đối tác của Anh với Huawei”, một phát ngôn viên của ngôi trường đại học danh tiếng hàng đầu nước Anh cho biết.
(VNF) - Hãng xe điện Tesla của Elon Musk vừa bất ngờ ra mắt chiếc vợt pickleball trị giá 350 USD, đánh dấu bước mở rộng danh mục sản phẩm phong cách sống. Động thái này phản ánh chiến lược của công ty trong việc không chỉ dừng lại ở ô tô mà còn khai thác thị trường tiêu dùng cao cấp và sản phẩm giải trí – thể thao.
(VNF) - Mỹ là nơi khai sinh các mô hình trí tuệ nhân tạo mạnh mẽ nhất và nắm quyền kiểm soát các loại chip máy tính tiên tiến nhất. Thế nhưng, giữa cuộc cạnh tranh AI toàn cầu, Trung Quốc lại sở hữu một lợi thế mang tính quyết định: một lưới điện khổng lồ và rẻ nhất thế giới.
(VNF) - Liên minh châu Âu (EU) ngày 12/12 quyết định đóng băng vô thời hạn khoảng 210 tỷ euro (tương đương 246 tỷ USD) tài sản nhà nước của Nga, thay vì tiếp tục cơ chế gia hạn 6 tháng một lần như trước đây.
(VNF) - Ngày 11/12, doanh nhân người Hàn Quốc Do Kwon, nhà sáng lập Terraform Labs, đơn vị đứng sau hai đồng tiền TerraUSD và Luna, đã bị tòa án liên bang Mỹ tuyên phạt 15 năm tù. Bản án được đưa ra gần 3 năm sau cú sập gây thiệt hại ước tính 40 tỷ USD, được thẩm phán mô tả là “một vụ gian lận mang tính thế hệ”.
(VNF) - Mỹ tiếp tục gia tăng sức ép đối với chính quyền Tổng thống Nicolás Maduro khi áp đặt lệnh trừng phạt lên ba cháu trai của ông, cùng nhiều cá nhân, doanh nghiệp và tàu vận tải bị cáo buộc tham gia vận chuyển dầu cho Caracas. Động thái này là một phần trong chiến dịch siết nguồn thu tài chính của Venezuela và mở rộng nỗ lực trấn áp hoạt động buôn lậu ma túy tại khu vực Caribe.
(VNF) - Ukraine ngày 11/12 cho biết máy bay không người lái tầm xa của họ đã tấn công một giàn khoan dầu lớn ngoài khơi Biển Caspi trong tuần này. Chiến dịch này phản ánh nỗ lực mở rộng mục tiêu của Kyiv nhằm bóp nghẹt nguồn thu từ năng lượng - nguồn lực quan trọng nhất giúp Nga duy trì cuộc chiến.
(VNF) - Các chuyên gia quốc tế nhận định thị trường chứng khoán Việt Nam đã bùng nổ trong năm 2025, và dư địa tăng trưởng còn rất rộng mở trong thời gian tới.
(VNF) - Mexico nâng thuế nhập khẩu lên 50% khiến Trung Quốc phản ứng gay gắt, gọi đây là hành động bảo hộ “mang tính xúc phạm” và cảnh báo tác động tiêu cực tới thương mại song phương.
(VNF) - Trung Quốc ghi nhận thặng dư thương mại kỷ lục 1.000 tỷ USD, đặt ra câu hỏi liệu sức mạnh xuất khẩu có che giấu những điểm yếu ngày càng lớn của nền kinh tế hay không?
(VNF) - Sau tin Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất, Phố Wall tăng điểm mạnh. Trong khi đó, giá vàng cũng bật tăng nhưng cuối cùng vẫn quay trở về vùng 4.205 USD/ounce, gần như không đổi so với trước đó.
(VNF) - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10/12 cho rằng quyết định mới nhất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) về việc hạ lãi suất chuẩn thêm 0,25 điểm phần trăm là chưa đủ mà lẽ ra phải “mạnh tay gấp đôi”.
(VNF) - Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã cắt giảm lãi suất xuống mức thấp nhất trong vòng 3 năm sau một cuộc họp căng thẳng, phơi bày những rạn nứt sâu sắc giữa các nhà hoạch định chính sách về việc nên ưu tiên xử lý thị trường lao động suy yếu hay lạm phát vẫn ở mức cao.
(VNF) - Giới đầu tư đặt cược tới 90% vào khả năng Fed tiếp tục hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm. Nếu kịch bản này xảy ra, quyết định của Fed có thể tạo ra hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ lên USD, vàng, Bitcoin và toàn bộ thị trường tài chính toàn cầu trong những tháng tới.
(VNF) - Thặng dư thương mại kỷ lục của Trung Quốc một lần nữa phơi bày sức mạnh công nghiệp của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, đồng thời phản ánh mức độ mất cân đối đang gia tăng trong cấu trúc tăng trưởng của nước này.
(VNF) - Thỏa thuận thương mại giữa Indonesia và Washington đang đối mặt nguy cơ sụp đổ khi các quan chức Mỹ ngày càng thất vọng trước điều họ cho là Jakarta "bội ước" những điều khoản đã thống nhất hồi tháng 7.
(VNF) - Bạc đang cạnh tranh quyết liệt với vàng. Kim loại quý này đã tăng giá hơn gấp đôi kể từ đầu năm và vừa lập kỷ lục mới trong ngày 9/12 khi lần đầu tiên vượt mốc 60 USD/ounce trên Sàn giao dịch hàng hóa New York. Tính từ đầu năm 2025, giá bạc đã tăng 102% bỏ xa vàng khi “chỉ” tăng 59%.
(VNF) - Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng bùng phát tại tòa nhà văn phòng ở trung tâm Jakarta khiến ít nhất 22 người thiệt mạng, trong đó có một phụ nữ mang thai. Lực lượng chức năng Indonesia huy động hàng trăm nhân viên cùng gần 30 xe chữa cháy để dập lửa, song thiệt hại về người vẫn ở mức đặc biệt nghiêm trọng.
(VNF) - Một tòa án Trung Quốc yêu cầu Malaysia Airlines bồi thường 3,3 triệu USD cho gia đình 8 nạn nhân MH370, 11 năm sau ngày chiếc máy bay biến mất bí ẩn.
(VNF) - Cảng thương mại tự do Hải Nam không chỉ là bàn đạp giúp phục hồi kinh tế Trung Quốc, mà còn là biểu tượng cải cách mở cửa của Bắc Kinh trong thời đại mới.
(VNF) - Mới đây, tập đoàn truyền thông Paramount đã đưa ra đề nghị mua lại Warner Bros Discovery với giá 108 tỷ USD, cao hơn so với thỏa thuận 82,7 tỷ trước đó của Netflix.
(VNF) - Lần đầu tiên, thặng dư thương mại của Trung Quốc với phần còn lại của thế giới vượt mốc 1.000 tỷ USD. Con số này đặt ra câu hỏi về hiệu quả các nỗ lực kiềm chế dòng hàng hóa giá rẻ từ Trung Quốc của nhiều nền kinh tế phát triển, đặc biệt là của Tổng thống Mỹ trong nhiệm kỳ hiện tại.
(VNF) - Kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất vào ngày 10/12 đang đẩy giá vàng tăng, trong khi giá USD được dự báo sẽ suy yếu trong năm 2026.
(VNF) - Sự hỗn loạn xoay quanh một trong những nhà phát triển bất động sản lớn nhất Trung Quốc đang phơi bày mức độ trầm trọng của cuộc khủng hoảng bất động sản nước này.
(VNF) - Hãng xe điện Tesla của Elon Musk vừa bất ngờ ra mắt chiếc vợt pickleball trị giá 350 USD, đánh dấu bước mở rộng danh mục sản phẩm phong cách sống. Động thái này phản ánh chiến lược của công ty trong việc không chỉ dừng lại ở ô tô mà còn khai thác thị trường tiêu dùng cao cấp và sản phẩm giải trí – thể thao.