Nhân vật

Elon Musk từ chức, Twitter có nữ CEO mới

(VNF) - Ngày 11/5, tỷ phú Elon Musk cho biết ông đã tìm được giám đốc điều hành mới cho Twitter và ông sẽ chuyển sang vai trò giám đốc công nghệ của nền tảng truyền thông xã hội này trong vài tuần tới.

Elon Musk từ chức, Twitter có nữ CEO mới

Kể từ khi nhậm chức CEO Twitter, ông Musk liên tục đối mặt với nhiều vấn đề.

Trong tweet mới nhất của mình, tỷ phú Musk cho biết Twitter sẽ có một nữ CEO mới trong khoảng 6 tuần tới, trong khi bản thân sẽ “sang làm chủ tịch điều hành & CTO, giám sát sản phẩm, phần mềm & hệ thống”.

Trước đây, ông Musk chưa nêu tên bất kỳ ứng cử viên tiềm năng nào và không rõ ai là người được ông chỉ định làm người kế nhiệm, mặc dù những người trong ngành công nghệ và truyền thông cũng như giới truyền thông đã có nhiều suy đoán.

Theo đó, Linda Yaccarino, giám đốc kinh doanh quảng cáo hàng đầu tại NBC Universal của Comcast, có thể là sự lựa chọn của ông Musk để lãnh đạo công ty truyền thông xã hội. Bà Yaccarino được coi là một nhà lãnh đạo đáng kính trong ngành quảng cáo, đã phỏng vấn ông Musk tại một hội nghị quảng cáo ở Miami vào tháng trước.

Cựu Giám đốc điều hành Yahoo Marissa Mayer cũng được coi là một trong số những ứng cử viên đang chú ý, bên cạnh cựu Giám đốc điều hành YouTube Susan Wojcicki và giám đốc điều hành hàng đầu tại công ty khởi nghiệp chip não Neuralink của ông Musk là bà Shivon Zilis.

Các nữ giám đốc điều hành hàng đầu từ các công ty khác của ông Musk, chẳng hạn như Chủ tịch SpaceX Gwynne Shotwell và Chủ tịch Tesla Robyn Denholm cũng có thể trở thành tân CEO của Twitter, theo Jason Benowitz, giám đốc danh mục đầu tư cấp cao tại CI Roosevelt.

Mặc dù thông báo mới chưa nêu tên ứng viên cụ thể, nhưng các nhà đầu tư từ công ty xe điện Tesla của ông Musk, dường như đặc biệt hài lòng với động thái này. Bằng chứng là cổ phiếu Tesla đã tăng 2% trong phiên 11/5 và vẫn tiếp tục tăng vọt sau phiên giao dịch.

Trước đó, một số nhà đầu tư của Tesla lo ngại rằng ông Musk đã quá tập trung vào điều hành Twitter và "bỏ bê" việc điều hành công ty xe điện, nơi ông cũng là Giám đốc điều hành. Vào tháng 4, một loạt các cổ đông của Tesla đã công khai kêu gọi hội đồng quản trị của Tesla đảm bảo rằng ông Musk sẽ dành nhiều thời gian hơn cho công ty ô tô.

Được biết, ông Musk, đồng thời là Giám đốc điều hành của công ty sản xuất tên lửa tái sử dụng SpaceX, đã hoàn tất thương vụ mua lại Twitter trị giá 44 tỷ USD vào tháng 10 năm ngoái và ghi dấu ấn của mình ngay lập tức bằng cách sa thải các giám đốc điều hành hàng đầu của công ty và sa thải hàng trăm nhân viên.

Dưới sự lãnh đạo của ông, hoạt động kinh doanh quảng cáo cốt lõi của Twitter đã bị ảnh hưởng. Nhiều công ty đã tạm dừng các chiến dịch quảng cáo có trả phí trên mạng xã hội này sau khi chứng kiến ​​​​sự gia tăng các phát ngôn xúc phạm và những lời thù hận.

Sau đó, Elon Musk đã cố gắng bù đắp sự thiếu hụt bằng một dịch vụ đăng ký mới, Twitter Blue, cung cấp các tính năng như khả năng soạn các tweet dài hơn. Vào tháng 4, công ty đã xóa tick xanh của những người dùng không trả phí, chuyển dịch vụ này sang tính phí và mở ra cơ hội cho những kẻ mạo danh tiềm năng. Tài khoản chính phủ và một số tài khoản công ty sẽ vẫn duy trì xác minh thông qua một bộ biểu tượng riêng biệt, tương ứng bằng bạc và vàng.

Tỷ phú này cũng đã cho phép những người dùng bị cấm trước đây quay lại nền tảng này và gây tranh cãi chính trị với những tuyên bố như nói rằng phương tiện truyền thông phân biệt chủng tộc đối với người da trắng và người châu Á.

Xem thêm >> Công ty Twitter 'bay màu', Elon Musk tham vọng xây dựng đế chế mới?

Từ khoá: Elon Musk, Twitter, từ chức,
Tin mới lên