Tài chính quốc tế

Tổng thống Biden: 'Thế giới sẽ gặp rắc rối nếu Mỹ vỡ nợ'

(VNF) - Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết việc Mỹ vỡ nợ sẽ kéo đất nước vào suy thoái và gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với nền kinh tế toàn cầu.

Tổng thống Biden: 'Thế giới sẽ gặp rắc rối nếu Mỹ vỡ nợ'

Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Tổng thống Mỹ vẽ ra một bức tranh rõ ràng về hậu quả của một vụ vỡ nợ chưa từng có, mà ông cho rằng sẽ ảnh hưởng đến túi tiền của người Mỹ và làm suy yếu vị thế của đất nước.

“Nếu chúng ta vỡ nợ, cả thế giới sẽ gặp rắc rối”, ông Biden cho biết hôm 10/5 tại Đại học Cộng đồng Westchester ở Valhalla, New York. 

“Lãi suất cao hơn đối với thẻ tín dụng, vay mua ô tô và thế chấp. Các khoản thanh toán cho An sinh xã hội, Medicare, quân đội của chúng ta, cựu chiến binh đều có thể bị trì hoãn. Nền kinh tế của chúng ta sẽ rơi vào suy thoái. Và danh tiếng quốc tế của chúng ta sẽ bị tổn hại nghiêm trọng. Chúng ta thậm chí không nên bàn về tình huống này”, ông Biden nói.

Nhận định của tổng thống được đưa ra một ngày sau khi ông tổ chức một cuộc họp với các nhà lãnh đạo Nghị viện về việc nâng trần nợ, mà truyền thông phương Tây đánh giá là "đạt được rất ít tiến bộ". 

Trước đó, cuộc gặp gỡ rất được mong đợi tại Nhà Trắng vào ngày 9/5 giữa ông Biden, Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy và các nhà lãnh đạo khác đã kết thúc với việc các trợ lý nghị viện và nhân viên tổng thống được giao nhiệm vụ thảo luận và các lãnh đạo đồng ý gặp lại vào thứ Sáu (12/5), nhưng không có bất kỳ bước đột phá đáng kể nào.

Dường như cơ hội đàm phán một thỏa thuận để tránh vỡ nợ chưa từng có đang đóng lại, khi các lãnh đạo đảng Cộng hoà và Dân chủ không thể đi tới những lợi ích chung.

Trong khi Chủ tịch Hạ viện McCarthy và đảng Cộng hoà của ông đưa "điều kiện trao đổi" là nâng trần nợ thêm 1.500 tỷ USD nhưng chính phủ phải cắt chi tiêu tới hơn 4.000 USD; phía đảng Dân chủ của Tổng thống Biden tiếp tục duy trì quan điểm việc nâng trần nợ là nghĩa vụ phải làm của Nghị viện, thay vì đem ra làm điều kiện trao đổi.Nhà Trắng cho biết họ sẽ chỉ chấp nhận mức tăng giới hạn nợ “sạch” không ràng buộc mặc dù Biden sẵn sàng đàm phán riêng về các mức ngân sách tài khóa 2024.

Theo cảnh báo mới nhất từ Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen, nước Mỹ có thể cạn kiệt tiền mặt để đáp ứng các nghĩa vụ thanh toán ngay sau ngày 1/6, và các thị trường đã có dấu hiệu lo lắng về khả năng vỡ nợ. Điều này có nghĩa là các nhà lập pháp phải nhanh chóng giải quyết các quan điểm trái ngược của mình và đi tới một thoả thuận chung trong chưa đầy 20 ngày tới.

Vấn đề trần nợ của Mỹ dự kiến cũng sẽ "phủ bóng" tại hội nghị của nhóm các quốc gia G7 tại Nhật Bản vào tuần tới. Hiện tại, Tổng thống Mỹ Joe Biden vẫn đang bỏ ngỏ khả năng tham dự hội nghị này.

Xem thêm >> Nhà Trắng: Mỹ vỡ nợ sẽ là món quà cho Trung Quốc và Nga

Tin mới lên