Tài chính quốc tế

'Nước Mỹ có thể vỡ nợ vào đầu tháng 6, sớm hơn nhiều so với dự kiến'

(VNF) - Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen hôm thứ Hai (1/5) cảnh báo rằng Mỹ có thể hết các biện pháp để thanh toán các nghĩa vụ nợ của mình trước ngày 1/6, sớm hơn dự kiến ​​của chính phủ và Phố Wall.

'Nước Mỹ có thể vỡ nợ vào đầu tháng 6, sớm hơn nhiều so với dự kiến'

Mỹ có thể vỡ nợ sớm nhất vào ngày 1/6.

Trong một bức thư gửi cho Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy, bà Yellen cho biết dữ liệu mới về biên lai thuế đã buộc Bộ Tài chính phải đánh giá lại thời điểm đáp ứng tất cả các nghĩa vụ nợ của chính phủ.

Theo đó, nếu Nghị viện không thông qua việc tăng giới hạn nợ sớm, nước Mỹ có thể tiến tới tình trạng vỡ nợ sớm nhất là vào ngày 1/6.

Hạn định bà Yellen đưa ra sớm hơn nhiều so với dự đoán của các nhà kinh tế Phố Wall. Trước đó, ước tính mới nhất của Goldman Sachs đã cho rằng thời hạn vỡ nợ của nước Mỹ có thể tới vào khoảng cuối tháng 7, mặc dù các nhà kinh tế của ngân hàng thừa nhận rằng các khoản thu thuế yếu hơn dự kiến ​​có thể đẩy nhanh thời hạn đó.

Văn phòng Ngân sách Nghị viện (CBO) cũng đã sửa đổi ước tính về X-Date (ngày X được cho là thời hạn Mỹ vỡ nợ).

Giám đốc CBO Phill Swagel viết : “Bởi vì các khoản thu thuế tính đến tháng 4 ít hơn so với dự đoán của Văn phòng Ngân sách vào tháng 2, nên chúng tôi hiện ước tính rằng Kho bạc Mỹ có nguy cơ lớn sẽ hết tiền vào đầu tháng 6”.

Cùng ngày, bà Janet Yellen gửi thư cho Chủ tịch Hạ viện, Tổng thống Joe Biden đã triệu tập bốn nhà lãnh đạo hàng đầu Nghị viện, bao gồm nhà lãnh đạo Đa số Thượng viện Chuck Schumer, lãnh đạo Thiểu số Thượng viện Mitch McConnell, Chủ tịch Hạ viện McCarthy và Lãnh đạo Đảng Dân chủ Hạ viện Hakeem Jeffries, tới Nhà Trắng để tham dự cuộc họp ngày 9/5 tới đây về giới hạn nợ, theo một quan chức Washington.

Tuần trước, các đảng viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện đã thông qua dự luật nâng giới hạn nợ thêm 1.500 tỷ USD, nhưng bao gồm điều kiện cắt giảm mạnh chi tiêu của chính phủ mà Thượng viện do đảng Dân chủ của Tổng thống Biden kiểm soát sẽ khó mà cho thông qua.

Mặc dù từ thời điểm hiện tại cho tới X-Date mới nhất được ấn định là ngày 1/6 còn 1 tháng nữa, nhưng những điều kiện giằng co hiện tại khó mà đi tới một kết quả "thoả lòng đẹp ý" sớm cho cả hai viện.

Trong 2 tháng qua, Nhà Trắng đã từ chối tham gia các cuộc đàm phán với Chủ tịch McCarthy về giới hạn nợ, nhấn mạnh rằng các đảng viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện sẽ phải thông qua việc tăng giới hạn nợ mà không có bất kỳ ràng buộc nào.

Sau khi chạm mức trần vay 31.400 tỷ USD vào ngày 19/1, bà Yellen trước đó đã nói với Nghị viện rằng Bộ Tài chính sẽ tiếp tục thanh toán nợ, trợ cấp liên bang và thực hiện các khoản chi tiêu khác bằng cách sử dụng các biện pháp quản lý tiền mặt đặc biệt. 

Vào năm 2011, một cuộc chiến trần nợ tương tự đã đưa đất nước đến bờ vực vỡ nợ và khiến xếp hạng tín dụng của Mỹ bị hạ bậc. Lần này, các cuộc đàm phán có thể còn khó khăn hơn.

Ước tính của Goldman Sachs lưu ý rằng cho đến nay tin tức về nguy cơ vỡ nợ vẫn tạo ra tương đối ít dư địa trên thị trường. Nhưng theo các nhà phân tích, điều này có thể thay đổi “khi Bộ Tài chính công bố thời hạn cụ thể để Nghị viện nâng giới hạn nợ”.

Xem thêm >> 'Mỹ vỡ nợ sẽ gây ra thảm hoạ kinh tế'

Tin mới lên