Tài chính quốc tế

'Mỹ vỡ nợ sẽ gây ra thảm hoạ kinh tế'

(VNF) - Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cảnh báo rằng việc Nghị viện không nâng trần nợ, mà hậu quả rõ ràng là nước Mỹ sẽ vỡ nợ, sẽ gây ra một "thảm họa kinh tế" khiến lãi suất tăng cao hơn trong nhiều năm tới.

'Mỹ vỡ nợ sẽ gây ra thảm hoạ kinh tế'

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen.

Trong bài phát biểu chuẩn bị cho một sự kiện ở Washington ngày 25/4, Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen cho biết việc Mỹ không trả được nợ sẽ dẫn đến tình trạng nhiều người mất việc làm, đồng thời đẩy các khoản thanh toán của hộ gia đình cho các khoản thế chấp, vay mua ô tô và thẻ tín dụng lên cao hơn.

Bà Yellen nói: “Việc vỡ nợ sẽ tạo ra một thảm họa kinh tế và tài chính. Vỡ nợ sẽ làm tăng chi phí vay mượn vĩnh viễn. Các khoản đầu tư trong tương lai sẽ trở nên tốn kém hơn đáng kể".

Bà nói rằng "trách nhiệm cơ bản" của Nghị viện là tăng trần nợ hoặc giữ mức trần 31.400 tỷ USD, đồng thời cảnh báo rằng việc vỡ nợ sẽ đe dọa tiến bộ kinh tế mà Mỹ đã đạt được.

Nếu trần nợ không được nâng lên, các doanh nghiệp Mỹ sẽ phải đối mặt với thị trường tín dụng xấu đi và chính phủ có thể sẽ không thể cấp các khoản thanh toán cho các gia đình quân nhân và người cao niên sống dựa vào An sinh xã hội, bà nói.

"Nghị viện phải bỏ phiếu để tăng hoặc giữ giới hạn nợ. Họ nên làm như vậy mà không cần điều kiện. Và không nên đợi đến phút cuối cùng", Bộ trưởng Yellen phát biểu.

Trước đó, hồi tháng 1, bà Yellen đã nói với các nhà lập pháp rằng chính phủ chỉ có thể thanh toán các hóa đơn của mình cho đến đầu tháng 6. Nếu qua thời điểm này mà vấn đề trần nợ vẫn chưa được giải quyết, nước Mỹ sẽ bị coi là vỡ nợ. 

Trong một diễn biến liên quan, tuần trước, Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy, một đảng viên Cộng hoà đã đưa ra đề xuất về một dự luật có bao gồm việc tăng trần nợ thêm 1.500 tỷ USD. Quan trọng là, việc nâng trần nợ được Đảng Cộng hoà đưa ra như một điều kiện trao đổi với Đảng Dân chủ của Tổng thống Biden, tức Hạ viện sẽ chỉ đồng ý tăng trần nợ nếu chính phủ cắt giảm chi tiêu khoảng 9.000 tỷ USD.

Nhà Trắng khẳng định không nên liên kết hai vấn đề này với nhau và Thượng viện do Đảng Dân chủ kiểm soát có khả năng bác bỏ đề xuất này của Chủ tịch Hạ viện.

Sự giằng co về trần nợ tại Nghị viện đang khiến thị trường tài chính dần tiến tới tình trạng bế tắc, khiến chi phí bảo hiểm nợ của Mỹ lên mức cao nhất trong một thập kỷ, và nhiều nhà phân tích tài chính cảnh báo về nguy cơ vỡ nợ ngày càng tăng.

Xem thêm >> Tỷ phú Elon Musk: ‘Việc Mỹ vỡ nợ chỉ là vấn đề thời gian’

Tin mới lên