Tài chính quốc tế

Ông Putin tung đòn đáp trả trước nguy cơ Nga bị tịch thu tài sản

(VNF) - Trước nguy cơ hàng trăm tỷ USD bị phương Tây tịch thu, Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây đã ký sắc lệnh cho phép Nga kiểm soát tài sản của các thực thể từ các quốc gia không thân thiện như một động thái đáp trả.

Ông Putin tung đòn đáp trả trước nguy cơ Nga bị tịch thu tài sản

Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Sắc lệnh được công bố và có hiệu lực trong ngày 25/4. Theo hãng tin TASS, sắc lệnh nêu rõ quyết định đã được thông qua do "cần có biện pháp khẩn cấp" để đáp trả các hành động mà Nga cho là bất hợp pháp của Mỹ và một số nước khác liên quan đến việc tịch thu tài sản của Nga cũng như tài sản của các công ty và công dân nước này.

Theo sắc lệnh, tài sản tại Nga (bao gồm chứng khoán và cổ phần trong vốn điều lệ của các công ty của Nga) của các pháp nhân từ các quốc gia trên sẽ được đặt dưới sự quản lý hành chính tạm thời của Nga nếu các nước đó có động thái không thân thiện hoặc có "mối đe dọa đến kinh tế, năng lượng, an ninh và khả năng phòng thủ của Nga”.

Sắc lệnh nêu rõ Cơ quan Quản lý tài sản nhà nước Liên bang Nga (Rosimushchestvo) sẽ quản lý những tài sản như vậy. Chi phí liên quan quản lý tài sản sẽ được bù đắp bởi thu nhập tạo ra từ chính hoạt động này. Tổng thống sẽ là người có thẩm quyền quyết định khi nào dừng việc quản lý tài sản.

Sắc lệnh này đồng thời đã thiết lập quyền kiểm soát tạm thời của Moscow đối với tài sản tại Nga của công ty năng lượng Đức Uniper và công ty năng lượng Phần Lan Fortum.

Cụ thể, Rosimushchestvo được cấp quyền quản lý tạm thời 83,73% cổ phần của Unipro (thuộc Uniper SE ở Đức), 69,8807% cổ phần của Fortum (thuộc Fortum tại Nga) và 28,3488% cổ phần của Fortum (thuộc Fortum Holding tại Phần Lan).

Hồi tháng 11 năm ngoái, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev cũng từng đưa ra cảnh báo trong trường hợp tài sản của Nga ở nước ngoài bị phương Tây tịch thu, Moscow có thể đáp trả bằng cách thu giữ tài sản của doanh nghiệp nước ngoài ở Nga.

“Nếu các quốc gia ‘kẻ thù’, trên cơ sở nghị quyết chống Nga của Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ), đưa vào luật của họ khả năng 'đánh cắp tài sản' của Moscow. Nước Nga sẽ cần thiết phải tịch thu tiền và tài sản của các nhà đầu tư tư nhân từ các quốc gia như vậy, mặc dù họ không chịu trách nhiệm về những gì chính phủ của họ làm”, ông Medvedev viết trên kênh Telegram cá ngân ngày 15/11.

Ông Medvedev cho hay số tài sản bị tịch thu này có tổng giá trị vượt quá 300 tỷ USD và “đủ để bù đắp cho những tài sản của Nga bị đánh cắp”.

Theo Bộ trưởng tài chính Nga Anton Siluanov, các lệnh trừng phạt của phương Tây đã đóng băng gần 300 tỷ USD trong tổng số 640 tỷ USD dự trữ vàng và ngoại hối của Nga. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga Elvira Nabiullina cũng xác nhận tài sản của Nga đã bị phong tỏa nhưng không bị tịch thu hay trưng dụng.

Xem thêm >> Nga tăng cường xuất khẩu khí đốt sang Trung Quốc

Tin mới lên