Thị trường

EVNNPC khởi động chương trình 'Tặng đèn pin, trao niềm tin' đến vùng lũ

Ngày 5-6/11/2016, Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Đoàn thanh niên, Trung tâm chăm sóc khách hàng điện lực miền Bắc đã tổ chức tặng 3.500 đèn pin led cho các xã đang bị mưa lụt ngập nặng.

EVNNPC khởi động chương trình 'Tặng đèn pin, trao niềm tin' đến vùng lũ

Chương trình "Tặng đèn pin, trao niềm tin" được EVNNPC thực hiện tại các xã bị ngập lụt thuộc huyện Hương Khê, Hà Tĩnh.

Đây là hoạt động trong chương trình "Tặng đèn pin, trao niềm tin", khởi đầu chuỗi hoạt động an sinh xã hội trong Tháng tri ân khách hàng của EVNNPC.

Liên tiếp trong nửa cuối tháng 10 vừa qua, Hà Tĩnh phải hứng chịu nhiều trận mưa lũ ngập lụt nặng, thiệt hại cho nhân dân các xã huyện Hương Khê, Kỳ Anh.... Đặc biệt trong những ngày từ 29/10 đến nay, trận mưa lớn lớn hai thứ xảy đến khi nhân dân nơi đây chưa kịp ổn định đời sống cũng lại gây ngập lụt và cô lập nhiều xã tại các huyện Hương Khê.

Để kịp thời giúp đỡ, sẻ chia với bà con dân các xã bị cô lập điện nước do mưa ngập lớn gồm Hà Linh, Phương Mỹ, Hương Thủy, Lộc Yên, Phương Điền, Hương Giang, Phúc Đồng, Hương Đô, Gia Phố, Phú Phong…., trong ngày 5-6/11/2016, Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Đoàn thanh niên, Trung tâm chăm sóc khách hàng điện lực miền Bắc đã tổ chức tặng 3.500 đèn pin led cho các xã đang bị mưa lụt ngập nặng. Đây là hoạt động trong chương trình "Tặng đèn pin, trao niềm tin", khởi đầu chuỗi hoạt động an sinh xã hội trong Tháng tri ân khách hàng của EVNNPC.


Cán bộ EVNNPC tặng quà cho dân tại các xã bị ảnh hưởng do thiên tai.

Đại diện Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc cho biết: Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ cũng như Tổng liên đoàn Lao động Việt nam về việc quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung nên ngoài việc phát động hàng vạn CBCNV ủng hộ nhân dân các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình được gần 2.2 tỷ đồng, chương trình "Tặng đèn pin, trao niềm tin" được EVNNPC khởi động tại các xã bị ngập lụt huyện Hương Khê, Hà Tĩnh là hoạt động mở đầu cho Tháng Tri ân khách hàng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Bắc phát động. 


EVNNPC tặng mỗi xã 300 chiếc đèn pin led cho bà con và tặng mỗi xã 10.000.000 đồng tiền mặt.

Với mong muốn đơn giản, thiết thực là kịp thời hỗ trợ cho bà con trong vùng mưa bão có được ánh sáng trong bữa cơm tối, trong lúc dọn dẹp nhà cửa khi nước ngập đang rút dần, trong lúc nguồn điện lưới bị gián đoạn do mưa ngập nên EVNNPC đã đến với các hộ dân ở 7 xã của huyện Hương Khê để trao tặng mỗi xã 300 chiếc đèn pin led cho bà con nhân dân.

Cùng với đèn, EVNNPC cũng đã dành tặng mỗi xã 10.000.000 đồng tiền mặt để động viên nhân dân xã sớm vượt qua những khó khăn trong đợt mưa lớn này để sớm ổn định cuộc sống.

Sự quan tâm động viên, chia sẻ của Lãnh đạo cùng toàn thể CBCNV Tổng Công ty Điện lực lực miền Bắc cùng những món quà thiết thực, ý nghĩa và sáng tạo dành tặng bà con nhân dân trong lúc khó khăn này có tác dụng động viên chính quyền và nhân dân trong lúc khó khăn…

Chiếc đèn pin led do Công ty Cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông sản xuất nhỏ gọn có thể bỏ túi trong khi bà con đi lại lúc nhá nhem sẩm trời hoặc để dựng đứng trên mặt phẳng, tỏa khối sáng trắng làm bà con thêm "ấm", thêm sáng khi soi rọi bát cơm chiều muộn trong vùng ngập lụt, thêm niềm tin vào tinh thần tương thân tương ái của dân tộc Việt, thêm tin tưởng vào sự cố gắng nỗ lực của ngành điện lực khi không ngừng đổi mới, chuyển biết nhằm hướng tới khách hàng, cộng đồng.

Hiện nay, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã và đang tập trung triển khai phương án phòng chống thiên tai kịp thời, nước rút tới đâu, kiểm tra, sửa chữa đóng điện tới đó để đảm bảo người dân được có điện sớm nhất. Cho tới nay các địa phương trong tỉnh đều đã được cấp điện trở lại.

"Tặng đèn pin, trao niềm tin" là chương trình tặng đèn pin led miễn phí Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) được các Công ty Điện lực tỉnh/thành phố trên địa 27 tỉnh miền Bắc gửi tặng đến bà con nhân dân tại xã nghèo, thôn, bản vùng sâu vùng xa miền Bắc triển khai trong tháng Tri ân khách hàng năm 2016, với mong muốn hướng tới khách hàng và cộng đồng, để  khách hàng luôn đồng hành cùng ngành điện nói chung và điên lực miền Bắc nói riêng trong việc đẩy mạnh và nâng cao công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng sử dụng điện. 

Tin mới lên