FireEye: Nhóm tin tặc APT32 tấn công doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam

Hồ Mai - 15/05/2017 13:55 (GMT+7)

(VNF) - Nhóm tin tặc APT32 đã thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào vào các công ty nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, theo báo cáo mới nhất của hãng bảo mật Hoa Kỳ FireEye.

FireEye cho biết, các cuộc tấn công mạng do nhóm tin tặc APT32 đã được tiến hành ít nhất từ năm 2014, chủ yếu tập trung vào các công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, tiêu dùng và khách sạn. Nhóm này cũng nhắm mục tiêu vào các chính phủ, các nhà bất đồng chính kiến ​​và các nhà báo nước ngoài, FireEye cho biết.

Báo cáo cho hay: "Việc xâm nhập trái phép có thể nhằm hệ thống pháp luật, đánh cắp tài sản trí tuệ hoặc các biện pháp chống tham nhũng có thể làm giảm lợi thế cạnh tranh của các tổ chức được nhắm mục tiêu".

Theo Bloomberg, Văn phòng Chính phủ Việt Nam chưa có phản hồi về vấn đề này. Báo cáo cũng không nói FireEye có liên lạc với chính phủ Việt Nam hay không.

Báo cáo được đưa ra như một lời cảnh báo khi thông tin mới đây được công bố về làn sóng virus tống tiền (ransomware) đã tấn công nhất 200.000 nạn nhân tại 150 quốc gia, ảnh hưởng đến các doanh nghiệp và cơ quan chính phủ từ Mỹ đến châu Âu đến châu Á. Mã độc mã hóa dữ liệu tống tiền (ransomware) WannaCry đang tạo ra một "cơn địa chấn" trên toàn thế giới. Phần mềm độc hại này đã sử dụng một kỹ thuật bị lấy cắp từ Cơ quan An ninh Quốc gia của Hoa Kỳ.

WannaCry đang gây ra một cuộc tấn công mạng quy mô lớn chưa từng có.

Cách thức tấn công của mã độc WannaCry hết sức đơn giản. Nó lừa nạn nhân mở các tệp tin đính kèm có chứa sẵn mã độc tống tiền. Những tệp tin đính kèm này được "ngụy trang" dưới dạng các hóa đơn, thông tin việc làm, thông tin bảo mật... khiến người dùng dễ dàng sơ sẩy và click vào. Sau khi thâm nhập máy tính của nạn nhân, mã độc sẽ chiếm quyền truy cập, mã hóa dữ liệu và đòi "tiền chuộc" với giá từ 300 USD đến 600 USD nếu muốn truy cập được máy tính của mình trở lại.

Tại Việt Nam cũng đã ghi nhận một số trường hợp nhỏ lẻ có thiết bị nhiễm mã độc WannaCry. Dù vậy, theo thống kê hiện nay của Kapersky, Việt Nam nằm trong danh sách 20 quốc gia/ vùng lãnh thổ chịu ảnh hưởng lớn nhất từ cuộc tấn công này.

Theo FireEye, nhóm tin APT32 tiến hành các cuộc tấn công bằng cách tận dụng các tệp tin sử dụng phương pháp kỹ thuật mạng xã hội để lừa người dùng. Các tệp tin tải xuống chứa phần mềm độc hại từ các máy chủ từ xa, với các cuộc tấn công tiếp theo được gửi qua email "lừa đảo".

Nhóm này cũng nhắm đến các công ty an ninh, công nghệ và doanh nghiệp tư vấn. FireEye cho biết thêm, APT32 tiếp tục đe doạ hoạt động chính trị và tự do ngôn luận ở khu vực Đông Nam Á và khu vực công trên toàn thế giới.

"Các chính phủ, nhà báo và cộng đồng người Việt có thể tiếp tục là mục tiêu tấn công mạng", báo cáo cho hay.

Báo cáo của FireEye đã liệt kê các vụ tấn công APT32 vào các doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam có thể kể đến dưới đây:

(1) Một tập đoàn châu Âu bị thiệt hại trước khi xây dựng một cơ sở sản xuất tại Việt Nam (năm 2014)

(2) Các doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài trong lĩnh vực an ninh mạng, cơ sở hạ tầng công nghệ, ngân hàng và truyền thông (năm 2016)

(3) Phần mềm độc hại được phát hiện trên mạng của một doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực khách sạn có kế hoạch mở rộng hoạt động vào Việt Nam (năm 2016)

(4) Hai công ty con của các tập đoàn sản phẩm tiêu dùng Mỹ và Philippine, tại ở Việt Nam (2016-2017)

(5) Văn phòng của một công ty tư vấn toàn cầu (năm 2017)

Theo Theo Bloomberg
Ý kiến (0)
Cùng chuyên mục
Tỷ phú Narayana Murthy: Vay vợ 250 USD khởi nghiệp, xây 'đế chế' 70 tỷ USD

Tỷ phú Narayana Murthy: Vay vợ 250 USD khởi nghiệp, xây 'đế chế' 70 tỷ USD

(VNF) - Với số vốn ban đầu là 250 USD vay từ vợ, tỷ phú Ấn Độ Narayana Murthy đã xây dựng Tập đoàn Infosys trở thành công ty dịch vụ công nghệ thông tin top 3 thế giới, với giá trị vốn hóa trên 70 tỷ USD.

Hủy phong tỏa tài sản của vợ Vũ ‘nhôm’ và các công ty liên quan

Hủy phong tỏa tài sản của vợ Vũ ‘nhôm’ và các công ty liên quan

(VNF) - UBND TP. Đà Nẵng vừa có văn bản về hủy bỏ tạm dừng giao dịch tài các công ty liên quan đến ông Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”) và bà Nguyễn Thị Thu Hiền (vợ ông Vũ).

'Gian lận, trốn thuế trong thương mại điện tử là vấn đề nghiêm trọng

'Gian lận, trốn thuế trong thương mại điện tử là vấn đề nghiêm trọng

(VNF) - Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết, tình trạng gian lận, trốn thuế còn lớn, nhất là trong lĩnh vực kinh doanh thương mại điện tử, tình hình nợ đọng thuế có xu hướng tăng.

Thu hồi giấy phép của loạt DN phân phối xăng dầu

Thu hồi giấy phép của loạt DN phân phối xăng dầu

(VNF) - Bộ Công Thương vừa ban hành quyết định thu hồi giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu của 4 doanh nghiệp.

Trung Quốc: 'Vàng thăng hoa, kim cương sụp đổ'

Trung Quốc: 'Vàng thăng hoa, kim cương sụp đổ'

(VNF) - Với tâm lý tiêu dùng bị ảnh hưởng trong thời kỳ kinh tế khó khăn, nhiều người mua Trung Quốc đang yên tâm "đặt cược" vào các khoản đầu tư trú ẩn an toàn như vàng, thay vì mua kim cương.

Dấu hiệu 'hụt hơi' của loạt ông lớn xe điện Trung Quốc

Dấu hiệu 'hụt hơi' của loạt ông lớn xe điện Trung Quốc

(VNF) - Các nhà sản xuất xe điện (EV) hàng đầu của Trung Quốc từ BYD đến Xpeng đang mất nhiều thời gian hơn để giải quyết các khoản thanh toán với nhà cung cấp, trước thực trạng doanh số bán hàng chậm lại và chiết khấu ngày càng tăng.

Trưởng phòng công ty BĐS lừa đồng nghiệp góp 38 tỷ mua nhà giá 'sập hầm'

Trưởng phòng công ty BĐS lừa đồng nghiệp góp 38 tỷ mua nhà giá 'sập hầm'

(VNF) - Nguyễn Chí Học đưa ra thông tin gian dối rằng mình quen biết với cán bộ ngân hàng tại TP.HCM nên biết được thông tin về nhà đất giá “sập hầm” hoặc nhà đất bị ngân hàng phát mãi. Học kêu gọi mọi người góp vốn để mua nhà rồi chiếm đoạt.

Giá vàng cao kỷ lục do kỳ vọng Fed giảm lãi suất, bạc tăng vọt

Giá vàng cao kỷ lục do kỳ vọng Fed giảm lãi suất, bạc tăng vọt

(VNF) - Giá vàng đạt mức cao nhất mọi thời đại vào ngày 20/5 do xu hướng lạm phát chậm lại của Mỹ làm tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể sớm thực hiện đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên, trong khi giá bạc đạt mức cao nhất hơn 11 năm.

Sự nghiệp của tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Sự nghiệp của tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

(VNF) - Với kết quả biểu quyết 475/475 đại biểu có mặt (chiếm tỉ lệ 97,54% tổng số Đại biểu Quốc hội) tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc bầu ông Trần Thanh Mẫn làm Chủ tịch Quốc hội khóa 15.

Thanh khoản dâng cao, tiền chảy đột biến vào cổ phiếu bảo hiểm

Thanh khoản dâng cao, tiền chảy đột biến vào cổ phiếu bảo hiểm

(VNF) - Đến cả nhóm ngành ảm đạm như bảo hiểm giờ cũng nhận dòng tiền đột biến, phần nào cho thấy “sóng tăng” hiện tại trên TTCK không tầm thường.

Chân dung tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Chân dung tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

(VNF) - 475/475 đại biểu có mặt (100%) thông qua nghị quyết bầu ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội làm Chủ tịch Quốc hội.