Kinh doanh khó khăn, rủi ro trích lập dự phòng phải thu, gánh nặng chi phí lãi vay lớn tiếp tục đè nặng lên bài toán lợi nhuận của Fortex trong nửa cuối năm 2021.
Kinh doanh thua lỗ khiến cơ cấu tài chính của Fortex mất cân đối nghiêm trọng.
Thua lỗ kéo dài, nợ vay quá hạn
Kết thúc nửa đầu năm 2021, báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân (Fortex) cho thấy, công ty đã ghi nhận lỗ thêm 94 tỷ đồng.
Mặc dù doanh thu trong kỳ đạt 65,9 tỷ đồng, tăng 66,4% so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận gộp đạt 6,3 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ 862 triệu đồng), song con số này vẫn còn quá nhỏ so với các chi phí mà công ty phải chi trả, gồm chi phí tài chính (47,4 tỷ đồng), chi phí bán hàng (8 tỷ đồng) và chi phí quản lý (705 triệu đồng).
Riêng trong quý II/2021, mặc dù doanh thu đạt 44,2 tỷ đồng, gấp 5,3 lần cùng kỳ năm 2020, nhưng gánh nặng chi phí đã khiến công ty báo lỗ đến 46,5 tỷ đồng, ghi nhận quý thua lỗ thứ 10 liên tiếp.
Theo ông Đỗ Văn Sinh, Tổng giám đốc Fortex, mặc dù từ quý II/2021, cùng với việc duy trì sản xuất tại nhà máy số 1, công ty đã huy động nguồn lực để khôi phục được 50% sản lượng nhà máy số 2 và 30% sản lượng nhà máy số 5, nhưng dịch Covid-19 liên tiếp bùng phát trong nước và diễn biến phức tạp đã khiến việc phục hồi toàn bộ năng lực sản xuất không thực hiện được, các biện pháp giãn cách chống dịch khiến việc gia tăng doanh thu gặp nhiều khó khăn. Nhiều khoản lỗ phát sinh từ các chi phí như khấu hao, chi phí trả trước phân bổ nhiều kỳ, lãi vay…
Trước khi bị lỗ do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 tác động tiêu cực đến ngành dệt may nói chung và ngành sợi nói riêng, thì từ năm 2019, Fortex đã rơi vào thua lỗ trong bối cảnh thương chiến Mỹ - Trung ảnh hưởng bất lợi đến ngành sợi Việt Nam, khi các nhà sản xuất vải tại Trung Quốc giảm sản lượng, giá xuất khẩu bị ép giảm mạnh do quốc gia này phá giá đồng nhân dân tệ và bán ra thị trường lượng lớn bông dự trữ.
Kinh doanh thua lỗ cũng khiến cơ cấu tài chính của Fortex mất cân đối nghiêm trọng. Tính đến cuối quý II/2021, lỗ lũy kế của Fortex lên đến 290,5 tỷ đồng, chiếm 58,1% vốn điều lệ. Vốn chủ sở hữu chỉ còn 218,7 tỷ đồng, giảm 30% so với đầu năm. Trong khi đó, nợ phải trả lên đến 1.370,4 tỷ đồng, chiếm 85,8% tổng nguồn vốn, chủ yếu là nợ vay (874,5 tỷ đồng), tạo ra gánh nặng chi phí lãi vay lớn trong bối cảnh hoạt động kinh doanh gặp khó khăn.
Tính chung, tổng số nợ ngắn hạn của Fortex đã vượt quá tài sản dài hạn là 223 tỷ đồng tại thời điểm 30/6/2021, ảnh hưởng đáng kể tới khả năng thanh toán và tình hình tài chính của công ty.
Trong bối cảnh môi trường kinh doanh khó khăn, việc phần lớn tài sản ngắn hạn là các khoản phải thu ngắn hạn, với giá trị 798,2 tỷ đồng, đang dẫn đến rủi ro khó thu hồi dòng tiền từ đối tác để quay vòng vốn, cũng như nguy cơ phát sinh các khoản trích lập dự phòng khi số dư phải thu của một số khách hàng lớn như Công ty Cổ phần Tân An, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Phú Việt, Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ Hoàng Phát hầu như giữ nguyên từ năm 2019 đến nay.
Trong báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm 2021, Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam - đơn vị kiểm toán của Fortex, đã đưa ra kết luận ngoại trừ bởi theo đơn vị kiểm toán, đến thời điểm 30/6/2021, công ty chưa trích lập dự phòng phải thu khó đòi đã quá hạn thanh toán 90,5 tỷ đồng.
Lý giải khoản công nợ phải thu khó đòi này, ông Đỗ Văn Sinh cho biết, tình hình chung của thị trường và dịch bệnh Covid-19 khiến các đối tác cũng đang gặp nhiều khó khăn, dẫn tới chưa thanh toán được các khoản công nợ.
Cũng theo đơn vị kiểm toán, với số lỗ 94 tỷ đồng, nợ ngân hàng quá hạn thanh toán 476,3 tỷ đồng, lãi vay quá hạn thanh toán chưa được gia hạn 232,9 tỷ đồng, khả năng hoạt động liên tục của công ty phụ đang thuộc vào việc gia hạn các khoản vay, các khoản phải trả và việc cơ cấu lại các khoản đầu tư.
Cửa hẹp thoát lỗ
Fortex hiện sản xuất và kinh doanh các loại sợi cotton, như sợi chải thô CD, sợi chải kỹ CM và sợi OE, với khoảng 90% sản phẩm sợi của công ty được xuất khẩu.
Với 3 nhà máy đặt tại Thái Bình, Fortex từng được đánh giá là một trong những doanh nghiệp kéo sợi hàng đầu Việt Nam, có triển vọng kinh doanh sáng sủa không chỉ ở thị trường xuất khẩu, mà còn được kỳ vọng mở rộng thị phần tại thị trường trong nước khi ngành may mặc Việt Nam ngày càng phát triển, làm tăng nhu cầu sợi, nhất là các sản phẩm sợi chất lượng cao, trong bối cảnh nguồn cung còn phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu.
Nếu như năm 2019-2020, việc kinh doanh thua lỗ của công ty nằm trong khó khăn chung của ngành, từ ảnh hưởng của chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, từ dịch bệnh Covid-19, thì việc kéo dài chuỗi thua lỗ sang nửa đầu năm nay cũng khiến không ít nhà đầu tư bị bất ngờ, bởi ngành sợi đang được đánh giá là hưởng lợi nhờ sự phục hồi của ngành may mặc và giá các sản phẩm sợi tăng cao.
Cụ thể, theo báo cáo của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDrect, giá sợi trong quý II/2021 đã tăng 28,8% so với cùng kỳ năm 2020 do lượng sợi tồn kho ở Trung Quốc cạn kiệt, cùng với lệnh cấm của Mỹ và EU đối với các sản phẩm bông có nguồn gốc từ Tân Cương (Trung Quốc), khiến nhu cầu về sợi tăng lên.
Tại Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex), theo tổng kết kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2021, ngành sợi đã trở thành điểm sáng sau 24 tháng liên tục khó khăn, cầu thấp. Trong 2 năm qua, nhiều thời điểm, giá bán dưới giá thành, thì từ tháng 10/2020, tình hình ngành này đã sáng lên, cầu và cả giá bán tăng cao. Ước tính hiệu quả của 6 tháng đầu năm 2021 về cơ bản đã bù đắp được toàn bộ phần thiệt hại của 2 năm 2019 - 2020, riêng ngành sợi đóng góp trên 60% hiệu quả hợp nhất toàn Tập đoàn.
Tương tự, trong 6 tháng đầu năm 2021, Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ cũng có doanh thu thuần tăng 24% so với nửa đầu năm ngoái, lợi nhuận gộp tăng 83% so với cùng kỳ năm 2020. Theo đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ mức 13,3%, lên mức 19,6%. Lợi nhuận sau thuế tăng gấp 2,5 lần.
Trong bối cảnh thị trường nửa đầu năm được đánh giá thuận lợi hơn, nhưng doanh nghiệp vẫn thua lỗ, tình hình sản xuất - kinh doanh của Fortex trong nửa cuối năm đang được đánh giá khó khăn hơn khi dịch Covid-19 bùng phát lần thứ tư ngày càng lan rộng, ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng nguyên liệu sản xuất, chi phí vận chuyển, cũng như làm tăng các chi phí phòng dịch cho công nhân trong quá trình sản xuất.
Cửa hẹp thoát lỗ trong nửa cuối năm cũng khiến cổ phiếu của Fortex (mã FTM) đối diện nguy cơ bị hủy niêm yết bắt buộc trên Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM khi thua lỗ 3 năm liên tiếp.
Kinh doanh thua lỗ khiến cơ cấu tài chính của Fortex mất cân đối nghiêm trọng. Tính đến cuối quý II/2021, lỗ lũy kế của Fortex lên đến 290,5 tỷ đồng, chiếm 58,1% vốn điều lệ. Vốn chủ sở hữu chỉ còn 218,7 tỷ đồng, giảm 30% so với đầu năm. Trong khi đó, nợ phải trả lên đến 1.370,4 tỷ đồng, chiếm 85,8% tổng nguồn vốn, chủ yếu là nợ vay (874,5 tỷ đồng), tạo ra gánh nặng chi phí lãi vay lớn trong bối cảnh hoạt động kinh doanh gặp khó khăn.
(VNF) - Bà Lương Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Quản lý tài sản, Khối trong nước, Dragon Capital Việt Nam - cho biết mức độ hiểu biết về tài chính của người Việt dưới mức 25%, theo một nghiên cứu của PwC.
(VNF) - Đó là đánh giá của ông Nguyễn Minh Hoàng, Giám đốc Phân tích Công ty Chứng khoán Nhất Việt (VFS) tại Diễn đàn Triển vọng thị trường vốn Việt Nam 2026 với chủ đề “Bứt phá trên nền tảng mới” do Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam (VFCA) và Tạp chí Đầu tư Tài chính – VietnamFinance tổ chức.
(VNF) - Làn sóng niêm yết của các công ty chứng khoán trong nước đang tăng nhiệt, nhưng con đường lên sàn ấy lại thiếu vắng bóng dáng các công ty chứng khoán ngoại.
(VNF) - Năm 2025 được xem là giai đoạn bản lề đối với Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực (EVF) khi công ty cùng lúc triển khai chiến lược tái định vị thương hiệu và đặt ra mục tiêu kinh doanh đầy thách thức với lợi nhuận trước thuế 960 tỷ đồng. Trước thềm kết thúc năm tài khóa 2025, các chỉ số tài chính tích cực cho thấy EVF đang củng cố vững chắc nền tảng tài chính, qua đó tạo đà tăng tốc cho những tháng cuối năm.
(VNF) - Công ty cổ phần Công nghệ tài chính Encapital (Encapital Fintech) mới công bố thông tin về việc phát hành thành công lô trái phiếu ECF12502 trị giá 280 tỷ đồng.
(VNF) - Thu nhập từ chuyển nhượng tài sản số như Bitcoin, Ethereum... sẽ chịu mức thuế 0,1%, theo quy định tại Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi có hiệu lực từ 1/7/2026.
(VNF) - Nhựa Bình Thuận phát hành 260 tỷ đồng trái phiếu xanh kỳ hạn 7 năm, được GuarantCo bảo lãnh thanh toán, tài trợ dự án nhà máy nhựa Hưng Yên và pallet tái chế.
(VNF) - Chuyên gia cho rằng, ngưỡng doanh thu miễn thuế 500 triệu được Quốc hội thông qua ngày 10/12 sẽ giúp khoảng 90% hộ kinh doanh không bắt buộc sử dụng hoá đơn và sổ sách kế toán.
(VNF) - Đứng giữa giá chung cư Hà Nội và áp lực an cư, nhiều gia đình rơi vào vòng tranh luận giữa tối ưu vốn và nhu cầu ổn định cuộc sống. Trao đổi với VietnamFinance, chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân Trần Đức Trung cho rằng, để giải bài toán này không phải chọn bên nào thắng, mà cần một chiến lược dung hòa – vừa đảm bảo tăng trưởng tài sản, vừa tạo sự yên tâm cho gia đình.
(VNF) - Luật Viên chức (sửa đổi) được thông qua chuyển cơ chế quản lý và trả lương sang vị trí việc làm từ 1/7/2026, kèm theo các quy định khuyến khích sự đổi mới, sáng tạo.
(VNF) - TS Trần Anh Tuấn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Hà Nội, cho hay, thành phố đang “đốt đuốc” tìm kiếm các kỹ sư trưởng ở nhiều lĩnh vực, trong đó có tài sản số. Ngoài ra, thành phố đã chi ngay "vốn mồi" 600 tỷ đồng cho Quỹ đầu tư mạo hiểm đầu tiên trên cả nước.
(VNF) - Nhiều doanh nghiệp lớn vừa công bố kế hoạch chi cổ tức tiền mặt quy mô lớn, trong đó FT1 trả 51,42% cho cổ đông, PAT tạm ứng tới 100% và DGC dự chi hơn 1.140 tỷ đồng.
(VNF) - Sunshine Group vừa được vinh danh là “Doanh nghiệp có chiến lược M&A tiêu biểu năm 2024-2025” tại Diễn đàn M&A Việt Nam lần thứ 17. Đây là sự kiện uy tín nhất trong lĩnh vực mua bán, sáp nhập tại Việt Nam, do Báo Tài chính – Đầu tư tổ chức dưới sự chỉ đạo và bảo trợ của Bộ Tài chính.
(VNF) - Thương vụ Kokuyo thâu tóm Thiên Long dù mới dừng lại ở khâu công bố thông tin và đang xúc tiến thực hiện tạo được tiếng vang như dấu mốc về sự trở lại mạnh mẽ của nhà đầu tư Nhật Bản tại Việt Nam.
(VNF) - Theo các chuyên gia, tài sản số sẽ sớm chính thức bước ra khỏi “vùng xám” để trở thành một kênh dẫn vốn chính thống và hiệu quả cho nền kinh tế.
(VNF) - Sau khi Bộ Tài chính ban hành Thông tư 99/2025/TT-BTC, lộ trình áp dụng IFRS đã trở thành yêu cầu bắt buộc với doanh nghiệp Việt Nam. Cơ hội nâng tầm minh bạch và chuẩn hóa quốc tế đang mở ra, nhưng đi kèm là thách thức lớn về dữ liệu, hệ thống và nhân lực – những yếu tố then chốt quyết định thành công của quá trình chuyển đổi.
(VNF) - Bà Lê Thị Duyên Hải khuyên rằng, chính sách thuế đối với hộ, cá nhân cho trường hợp có đăng ký hoặc không đăng ký kinh doanh sẽ rất khác nhau. Do đó, cần thực hiện theo quy định để hưởng đúng quyền lợi của mình.
(VNF) - Lượng tiền gửi của người dân liên tục tăng cao, cho thấy ý thức tích luỹ ngày càng rõ rệt. Tuy nhiên, đằng sau bức tranh tiết kiệm tích cực ấy là thực tế phần lớn người Việt vẫn quản lý tài chính theo thói quen, ít tham gia đầu tư và chưa khai thác hiệu quả các công cụ tài chính hiện đại.
(VNF) - Sau vài năm mạnh tay mở rộng sản xuất rồi chững lại vì đơn hàng lao dốc, chủ thương hiệu đồ chơi Nam Hoa Toys đã quyết định bán nhà máy tại Củ Chi – cơ sở vừa được đưa vào vận hành từ năm 2019.
(VNF) - Việc Kokuyo bày tỏ tham vọng thâu tóm Thiên Long cho thấy dòng vốn Nhật đang mở rộng lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam, trong đó chủ yếu hướng tới các thương hiệu lâu đời.
(VNF) - Tổng giám đốc OCBS nhận định rằng bước sang năm 2026, thị trường chứng khoán Việt Nam có cơ sở để hình thành một chu kỳ tăng trưởng mới với động lực từ tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp và định giá hấp dẫn.
(VNF) - Theo quy định tại Luật Quản lý thuế (thay thế), hộ kinh doanh sẽ được chia làm 4 nhóm với sự khác nhau về ngưỡng doanh thu và phương pháp nộp thuế từ 1/1/2026.
(VNF) - Nếu tính riêng hoạt động kinh doanh casino, lũy kế 5 năm thí điểm, kết quả kinh doanh casino của Casino Phú Quốc đạt 3.339 tỷ đồng, tuy nhiên, tính chung toàn dự án lỗ 4.239 tỷ đồng.
(VNF) - Bà Lương Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Quản lý tài sản, Khối trong nước, Dragon Capital Việt Nam - cho biết mức độ hiểu biết về tài chính của người Việt dưới mức 25%, theo một nghiên cứu của PwC.