Thị trường

Giá vé máy bay quốc tế ổn định, người dân chuyển hướng đi du lịch nước ngoài

(VNF) - Giá xăng dầu đang tăng rất cao, lại vào mùa cao điểm du lịch khiến không ít hành khách bất ngờ khi giá vé các chặng bay nội địa tăng chóng mặt. Một lượng khách du khách đã chyển hướng ưu tiên sang đi du lịch nước ngoài.

Giá vé máy bay quốc tế ổn định, người dân chuyển hướng đi du lịch nước ngoài

Ga hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất tấp nập hành khách đi du lịch nước ngoài.

Giá vé máy bay nội địa tăng cao

Khảo sát của phóng viên cho thấy giá vé bay nội địa hiện đang tăng cao. Cụ thể, chặng bay từ Hà Nội đi Côn Đảo khởi hành ngày 12/7, hãng Vietnam Airline có giá vé cao nhất, với ghế phổ thông là 3.449.000 đồng/vé và 9.443.000 đồng/vé ghế hạng thương gia. Tương tự, với một chặng bay tới Phú Quốc, ghế thương gia cho chuyến bay này cũng đến 7.391.000 đồng/vé và 3.449.000 – 3.827.000 đồng/vé phổ thông.

Cùng đường bay Hà Nội – Côn Đảo, giá vé khứ hồi của hãng hàng không Bamboo Airway thấp hơn một chút, nhưng vẫn ở mức cao, cụ thể khởi hành ngày 12/7 có giá từ 3.210.000 đồng/vé ghế phổ thông.

Ở chặng bay Hà Nội – TP. HCM, giá vé của Vietnam Airlines cao nhất tới 11 triệu đồng/cặp vé khứ hồi, Bamboo Airways khoảng 10 triệu đồng và Vietjet Air là 7 triệu đồng.

Chặng Hà Nội - Buôn Mê Thuột (Đăk Lăk) có giá thấp nhất là 3,7 triệu đồng khi bay Vietjet Air. Cùng chặng bay này, giá vé của Vietnam Airlines và Bamboo Airway dao động từ 4,8-5,5 triệu đồng.

So với tháng 2/2022, giá vé hiện nay tăng rất nhiều lần, theo đó ở tuyến bay từ Hà Nội – Phú Quốc,  vào ngày 21/2 hãng Vietnam Airlines có giá vé giảm kỷ lục 599.000 đồng/vé, khởi hành lúc 7 giờ sáng với chiều đi và 899 ngàn đồng /vé với chiều về. Giá vé hạng thương gia của chuyến bay là 1,599 triệu đồng/vé .

Ngược lại với các chuyến bay nội địa, giá vé một số đường bay trong khu vực Đông Nam Á trên một số ứng dụng đặt vé máy bay như Traveloka ngày 12/7, chặng bay từ Hà Nội đi Singapore của hãng Singapore Airlines bán có giá từ  4 đến 7 triệu đồng/cặp vé khứ hồi.

Hay vé chặng TP. HCM - Bangkok (Thái Lan) có giá từ 2,5 đến 2,8 triệu đồng/vé khứ hồi của các hãng Vietjet Air, Air Asia. Chuyến Hà Nội - Bangkok thấp nhất có giá 4,8 triệu đồng/lượt khứ hồi của hãng hàng không Air Asia.

Người dân chuyển hướng du lịch nước ngoài

Theo Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký, Hiệp hội Doanh nghiệp hàng không Việt Nam (VABA) TS. Bùi Doãn Nề, nguyên nhân của thực trạng giá vé máy bay nội địa tăng cao là do sự gia tăng của nhu cầu di chuyển bằng đường hàng không của du khách, trong khi giá xăng dầu tăng cao cũng là yếu tố ảnh hưởng lớn đến giá vé.

Giá các chuyến bay dịp cao điểm của các hãng hàng không có khác biệt lớn là do yếu tố “lệch đầu”. Tức là, có một chiều bay khách có nhu cầu rất lớn, còn chiều ngược lại có nhu cầu rất thấp. Do vậy, mức giá các chuyến bay có thể cao hơn thường lệ để đảm bảo hiệu quả chi phí, bù đắp chiều bay "rỗng" hoặc không đủ khách.

Đại diện của hãng Vietnam Airline cho biết, vào thời điểm năm 2019, chi phí xăng dầu chiếm 28 - 29% tổng chi phí của Vietnam Airlines, nhưng tỉ lệ này đã tăng lên 38 - 40% tại thời điểm hiện nay.

Nếu giá nhiên liệu vẫn giữ ở mức 150 - 156 USD/thùng đến cuối năm 2022, chi phí phát sinh của hãng dự kiến khoảng 8.000 tỷ đồng.

Vietnam Airlines  đề nghị được nới giá trần, thậm chí bỏ giá trần để vận hành theo cơ chế thị trường, doanh nghiệp sẽ tự cân nhắc điều chỉnh mức giá "lời ăn lỗ chịu". Theo các hãng bay, việc "cởi trói" giá trần sẽ giúp hãng bay linh động điều chỉnh mức giá vé máy bay theo yếu tố đầu vào, thậm chí chủ động thay đổi kịp thời mỗi khi giá nhiên liệu biến động.

Thực tế giá vé máy bay nội địa tăng cao khiến du khách chuyển hướng đi nước ngoài. Một số doanh nghiệp lữ hành cho biết, lượng khách tìm hiểu và đặt tour nước ngoài đã bật tăng trở lại. Không chỉ có tour, hiện khách du lịch đi tự túc nước ngoài cũng khá nhiều. Trên các diễn đàn du lịch, ngày càng nhiều người chia sẻ các bí quyết để có chuyến đi thuận lợi sau COVID-19.

Theo Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO) tại Việt Nam, kể từ ngày 1/6, nước này đã cấp thị thực visa trở lại cho khách du lịch nước ngoài đến Hàn Quốc sau khi tạm ngừng từ ngày 14/3/2020.

Thời gian qua visa du lịch ngắn hạn chỉ được cấp cho các đối tượng có mục đích đặc biệt gồm: ngoại giao, công vụ, hiệp định, cư trú, đầu tư, thương mại khi đến Hàn Quốc, nhưng nay đã được mở rộng ra cho tất cả các đối tượng như khách du lịch theo đoàn, khách du lịch tự túc, thăm thân, thương mại…

Trước đó, Hàn Quốc cũng đã thông báo khách Việt được miễn visa khi nhập cảnh đảo Jeju và Yangyang trên các chuyến bay charter từ 1/6.

Ngoài ra, Nhật Bản cũng công bố mở cửa du lịch hoàn toàn từ đầu tháng 6. Đại diện công ty lữ hành BenThanh Tourist cho biết, khách nội địa đi Châu Âu tăng trong dịp du lịch hè này.

Mỗi tháng, doanh nghiệp đưa 2- 3 đoàn đi, mỗi đoàn 15- 10 người. Thời điểm này, du khách lựa chọn đi du lịch dài ngày từ 9- 10 ngày thay vì ngắn ngày như trước.

Giá tour du lịch nước ngoài trên mặt bằng chung hiện nay đang cao hơn so với cùng kỳ các năm khoẳng 15%. Song, giá tour đi nước ngoài, theo nhiều khách du lịch đánh giá là tương đối hài lòng do giá vé máy bay chỉ tăng nhẹ chứ không đột biến như giá vé máy bay nội địa.

Tin mới lên