Tiêu điểm

Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang trở thành người phát ngôn của Bộ Công an

(VNF) - Thiếu tướng Tô Ân Xô, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang được bổ nhiệm giữ chức Chánh văn phòng Bộ Công an, kiêm người phát ngôn của Bộ Công an.

Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang trở thành người phát ngôn của Bộ Công an

Thiếu tướng Tô Ân Xô (giữa) được bổ nhiệm giữ chức Chánh văn phòng Bộ Công an

Ngày 9/9, Bộ Công an tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Công an về việc điều động thiếu tướng Tô Ân Xô, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang, giữ chức vụ Chánh văn phòng Bộ Công an, đồng thời là người phát ngôn của Bộ kể từ ngày 8/9.

Thiếu tướng Tô Ân Xô sẽ thay vị trí công việc của trung tướng Lương Tam Quang, người vừa được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công an vào ngày 15/8 vừa qua.

Thiếu tướng Tô Ân Xô được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang từ ngày 1/7/2018 thay cho đại tá Phạm Mạnh Thường, được điều động giữ chức Phó cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an).

Trước khi được bổ nhiệm là Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang, ông Tô Ân Xô là cục trưởng một cục thuộc Bộ Công an.

Theo quy định của Bộ Công an, Chánh văn phòng có nhiệm vụ tham mưu cho Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo mọi mặt liên quan tình hình an ninh, trật tự... Chánh văn phòng cũng sẽ là người đại diện, người phát ngôn của Bộ Công an.

Tin mới lên