Tài chính quốc tế

Google đóng cửa Google+ sau sự số rò rỉ thông tin 500.000 người dùng

(VNF) - Công ty mẹ của Google là Alphabet mới đây đã quyết định đóng cửa dịch vụ Google+ sau một sự cố bảo mật khiến hơn 500.000 thông tin tài khoản bị lộ lọt, đánh dấu cột mốc đáng buồn dành cho mạng xã hội này sau 7 năm hoạt động kém hiệu quả.

Google đóng cửa Google+ sau sự số rò rỉ thông tin 500.000 người dùng

Google đóng cửa Google+ sau sự số rò rỉ thông tin 500.000 người dùng.

Trong một thông báo hôm qua (8/10), Google thừa nhận lỗi nằm ở nền tảng nhà phát triển Google+ khiến thông tin như tên người dùng, địa chỉ email, nghề nghiệp, giới tính, độ tuổi... bị rò rỉ. Lỗi này cũng kéo theo những thay đổi khác về quyền riêng tư và nguyên nhân mạng xã hội này bị đóng cửa.

Theo báo cáo từ tờ Wall Street Journal, lỗ hổng này đã được phát hiện vào tháng 3/2018 nhưng công ty không hề tiết lộ về sự cố cũng như việc sửa lại nó như thế nào, bởi không muốn bị giám sát về quy định từ các nhà lập pháp. CEO Sundar Pichai của Google cũng được thông báo sau khi một Ủy ban nội bộ quyết định về việc không tiết lộ lỗ hổng, tạp chí tiết lộ thêm.

Lỗ hổng được phát hiện dựa vào một đánh giá nội bộ có tên Project Strobe - chuyên để kiểm tra quyền truy cập vào dữ liệu người dùng, thông qua tài khoản Google của các nhà phát triển phần mềm thuộc bên thứ 3.

Các thông tin từ tiểu sử người dùng được đánh dấu là riêng tư trên Google+ như địa chỉ email, giới tính, độ tuổi, hình ảnh, trạng thái mối quan hệ, địa điểm sống và nghề nghiệp, đã được cấp quyền truy cập cho bên thứ 3 từ lỗ hổng này.

Theo CNBC, đây là sai lầm hiếm hoi của Google, bởi công ty luôn có những giải pháp để ngăn chặn hoặc phòng tránh các bê bối liên quan đến quyền riêng tư - vấn đề khiến các mạng xã hội khác lao đao thời gian qua. Tháng trước, Facebook vướng phải sự cố 50 triệu tài khoản bị hack khiến công ty phải đăng xuất hơn 90 triệu tài khoản. Đây cũng là bê bối lớn thứ hai trong năm của mạng xã hội, sau vụ Cambridge Analytica hồi tháng 3 khiến CEO Mark Zuckerberg phải điều trần.

Cổ phiếu công ty mẹ của Google là Alphabet giảm hơn 2% ngay sau khi thông tin này được đăng tải trên báo giới, trước khi phục hồi phần nào trong phiên giao dịch 8/10 (giờ Mỹ).

"Bất cứ khi nào dữ liệu người dùng có thể bị ảnh hưởng, chúng tôi bước ra ngoài các yêu cầu pháp lý của chúng tôi, áp dụng một số tiêu chí tập trung vào người dùng trong việc xác định liệu có thông báo hay không”, phó chủ tịch kỹ thuật Ben Smith của Google cho hay.

Google+ là mạng xã hội được Google ra mắt năm 2011 với mục đích cạnh tranh với Facebook và Twitter. Tuy nhiên, sản phẩm không được người dùng quan tâm (90% người dùng có thời gian truy cập dưới 5 giây) buộc công ty giảm bớt các tính năng và tiến tới ngừng dịch vụ.

Theo kế hoạch, mạng xã hội này sẽ bị "khai tử" trong vòng 10 tháng tới. Riêng phiên bản Google+ dành cho doanh nghiệp vẫn hoạt động.

Tin mới lên