Bất động sản

Hà Nội báo cáo dự án chung cư 50 tầng trên đất vàng Trung tâm triển lãm Giảng Võ

UBND thành phố Hà Nội vừa có báo cáo gửi HĐND thành phố về việc thực hiện cam kết liên quan đến dự án chung cư số 148 Giảng Võ - địa điểm trước đây là Trung tâm triển lãm Giảng Võ trên địa bàn quận Ba Đình.

Hà Nội báo cáo dự án chung cư 50 tầng trên đất vàng Trung tâm triển lãm Giảng Võ

Hiện trạng khu đất trước đây là Triễn lãm Giảng Võ.

Trong nội dung gửi HĐND thành phố, UBND thành phố Hà Nội nhắc lại cam kết về dự án tại số 148 Giảng Võ. Cụ thể: chỉ đạo điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết 1/500 đưa dự án về đúng chức năng là trung tâm thương mại, dịch vụ văn hoá và điều chỉnh lại quy mô để phục vụ các chức năng, trong đó có cả chức năng phục vụ cộng đồng; điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, phấn đấu hoàn thành trong năm 2022 và đồng thời giải quyết các vướng mắc về pháp lý liên quan. Trong năm 2023 sẽ tiến hành triển khai đầu tư dự án và trong vòng khoảng thời gian 3 năm (đến cuối năm 2025) sẽ triển khai xong dự án này.

UBND thành phố cũng đề cập đến kết quả thực hiện cam kết, trong đó nêu rõ rằng đã có các văn bản chỉ đạo từ Chính phủ, Thành uỷ và UBND thành phố về việc điều chỉnh dự án.

Đối với việc điều chỉnh quy hoạch, sau cuộc họp thứ 7 của Hội đồng Nhân dân thành phố (tháng 7/2022), do tính chất và sự chỉ đạo của Chính phủ, thời gian triển khai đã bị kéo dài so với kế hoạch ban đầu.

Theo báo cáo, UBND thành phố đã ra Thông báo số 562 về kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Dương Đức Tuấn tại cuộc họp xem xét quy hoạch kiến trúc dự án. Thành phố cũng đã gửi văn bản kèm hồ sơ bản vẽ dự án tới Bộ Xây dựng để nhận ý kiến.

UBND thành phố cho biết, theo đề nghị của nhà đầu tư, Hội đồng Thẩm định Quy hoạch đô thị và xây dựng thành phố đã gửi yêu cầu cho các thành viên tham gia đưa ra ý kiến đối với nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại khu đất số 148 Giảng Võ.

Trước đó, trong phiên chất vấn tại kỳ họp HĐND thành phố vào tháng 7/2022, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, ông Dương Đức Tuấn, đã thông báo dự án đã được quyết định chuyển đổi thành trung tâm dịch vụ thương mại, dịch vụ và văn hoá. Ông Tuấn cho biết, vào năm 2016, UBND thành phố đã phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cho khu đất 6,8 ha tại số 148 Giảng Võ với quy mô 10 toà chung cư cao 50 tầng. Tuy nhiên, UBND thành phố đã thu hồi quyết định chủ trương đầu tư dự án vào ngày 7/3/2019 và quyết định thay đổi chức năng của khu vực này để phù hợp với chỉ đạo của Chính phủ và ý kiến của các bộ ngành và dư luận xã hội. Thay vào đó, khu vực này sẽ được xây dựng thành trung tâm thương mại, dịch vụ và văn hoá.

Phó Chủ tịch Hà Nội cho biết, UBND thành phố sẽ chỉ đạo điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 cho khu vực này và sau khi quy hoạch được điều chỉnh, sẽ đưa ra quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư. Nhà đầu tư cam kết rằng sau khi hoàn thành các thủ tục trên, dự án sẽ được triển khai ngay.

Phó Chủ tịch Dương Đức Tuấn khẳng định, việc điều chỉnh dự án thành trung tâm thương mại, khách sạn, văn phòng... là rất phù hợp và UBND thành phố sẽ nhanh chóng đẩy nhanh tiến độ dự án để tránh trường hợp bị trì hoãn và lãng phí quỹ đất. Ông cũng xác nhận rằng các thủ tục này sẽ được hoàn thành trong năm 2022, cho phép dự án bắt đầu vào năm 2023 và hoàn thành trong thời gian tối đa 3 năm.

 

Tin mới lên