Quốc Cường Gia Lai bán 2 công ty để trả nợ bà Trương Mỹ Lan
(VNF) - Quốc Cường Gia Lai muốn bán vốn góp tại 2 công ty liên kết là Phạm Gia và Hiệp Phúc để trả nợ cho bà Trương Mỹ Lan nhằm lấy lại dự án Phước Kiển.
Ngày 29/12, ghi nhận của VietnamFinance tại cửa hàng vàng bạc Phương Xuân trên đường Nguyễn Công Trứ (phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) đóng kín, phía ngoài dán thông báo “tạm thời đóng cửa để phục vụ quá trình điều tra về thuế và một số vấn đề liên quan”.
Không chỉ cơ sở này, các cửa hàng khác trong cùng hệ thống tại số 69, 73 Ngô Đức Kế (thược địa bàn TP. Hà Tĩnh trước đây) và chi nhánh tại xã Cẩm Xuyên cũng đồng loạt ngừng giao dịch. Đường dây nóng của doanh nghiệp hiện không thể liên lạc.



Việc đóng cửa kéo dài nhiều ngày khiến không ít khách hàng thường xuyên giao dịch tại đây tỏ ra bất ngờ. Chị Nguyễn Thị Trang (trú xã Can Lộc) cho biết đã đi gần 20km vào cửa hàng vàng bạc Phương Xuân tại trung tâm Hà Tĩnh để giao dịch nhưng phải quay về vì cửa hàng không mở cửa. “Tôi khá bất ngờ vì đây là tiệm vàng quen, hoạt động lâu năm, trước giờ giao dịch vẫn bình thường”, chị Trang nói.
Theo phản ánh của người dân, từ cuối tuần trước, nhiều khách hàng đến các chi nhánh của hệ thống này đều phải ra về trong tình trạng “đợi mãi không thấy ai mở cửa”.
Thông tin từ chính quyền địa phương cho biết, tối 26/12, khoảng 5 cán bộ thuộc lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Nội đã đến kiểm tra cửa hàng vàng bạc Phương Xuân trên đường Nguyễn Công Trứ (thuộc tổ dân phố Nam Hà). Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng đã thu giữ một số trang sức cùng các giấy tờ liên quan.
Đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng chưa công bố chính thức lý do kiểm tra, khám xét hay kết luận liên quan đến vụ việc.


Trước làn sóng dư luận xôn xao, Công ty Cổ phần Vàng bạc Phương Xuân đã dán “thông ” trước cửa các cửa hàng để giải thích lý do tạm đóng cửa.
Theo nội dung thông báo, từ ngày 26/12, doanh nghiệp “tạm thời đóng cửa để phục vụ quá trình điều tra của cơ quan chức năng về thuế và một số vấn đề liên quan”. Do đó, toàn bộ hệ thống cửa hàng tại số 07 Nguyễn Công Trứ, số 69 và 73 Ngô Đức Kế (thuộc TP. Hà Tĩnh củ) cùng chi nhánh Cẩm Xuyên sẽ tạm dừng hoạt động trong một thời gian.
Đáng chú ý, trong thông báo này, doanh nghiệp cũng lên tiếng phủ nhận các “tin đồn thất thiệt” liên quan đến việc bán vàng giả, cho rằng những thông tin này đã gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến an ninh kinh tế của một bộ phận khách hàng và làm tổn hại nghiêm trọng đến uy tín, thương hiệu mà công ty đã xây dựng hơn 30 năm qua...
Thông báo này sau khi được dán công khai đã tiếp tục thu hút nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội và trong cộng đồng dân cư địa phương.
Hé lộ về pháp nhân đứng sau hệ thống tiệm vàng Phương Xuân
Theo tìm hiểu của VietnamFinance, Công ty Cổ phần Vàng bạc Phương Xuân (Công ty Cổ phần Phương Xuân) được thành lập ngày 11/1/2002, có địa chỉ đăng ký trụ sở tại số 07 Nguyễn Công Trứ, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh.

Doanh nghiệp đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là bán lẻ vàng, bạc, đá quý, đá bán quý và đồ trang sức trong các cửa hàng chuyên doanh. Tại Hà Tĩnh, Công ty Cổ phần Vàng bạc Phương Xuân hiện đăng ký hoạt động 3 cửa hàng tại số 07 Nguyễn Công Trứ, số 69 và 73 Ngô Đức Kế, cùng một chi nhánh tại xã Cẩm Xuyên.
Về quy mô vốn, doanh nghiệp hiện đăng ký vốn điều lệ 30 tỷ đồng. Người đại diện theo pháp luật là bà Lê Thị Ánh Tuyết (sinh năm 1974), giữ chức Phó Giám đốc; ông Lê Hoàng Phong (sinh năm 1976) giữ chức Giám đốc công ty.
Trước đó, khi mới thành lập, Công ty Cổ phần Vàng bạc Phương Xuân có vốn điều lệ 8 tỷ đồng, do bà Nguyễn Thị Xuân (sinh năm 1946) làm người đại diện theo pháp luật, đồng thời giữ vai trò Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị. Từ giữa tháng 9/2024 đến nay, vai trò người đại diện pháp luật được chuyển giao cho bà Lê Thị Ánh Tuyết, trong khi bà Nguyễn Thị Xuân tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐQT.
Theo đăng ký, doanh nghiệp hiện có khoảng 10 lao động.
Trong bối cảnh các cửa hàng vẫn đóng cửa và thông tin từ cơ quan chức năng chưa được công bố, dư luận địa phương vẫn đang theo dõi sát diễn biến vụ việc.
(VNF) - Quốc Cường Gia Lai muốn bán vốn góp tại 2 công ty liên kết là Phạm Gia và Hiệp Phúc để trả nợ cho bà Trương Mỹ Lan nhằm lấy lại dự án Phước Kiển.
(VNF) - VinSpeed, công ty đường sắt thuộc Tập đoàn Vingroup vừa tiến hàng điều chỉnh tăng vốn điều lệ từ mức 33.000 tỷ đồng lên 45.000 tỷ đồng.
(VNF) - Ngày 25/12, Công ty TNHH MTV Sen Vàng Việt Nam (Sevago) công bố nhận diện thương hiệu mới kế hoạch chuyển đổi mô hình kinh doanh của doanh nghiệp, hướng đến vị thế mới trong lĩnh vực chế tác, sản xuất và kinh doanh trang sức.
(VNF) - Tại Đà Nẵng, mức thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cao nhất thuộc về doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) với hơn 368 triệu đồng/người.
(VNF) - Với hàng triệu tỷ đồng nộp ngân sách và hàng vạn việc làm được tạo ra, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) không chỉ là trụ cột năng lượng mà còn là điểm tựa của cộng đồng. Hàng nghìn chương trình an sinh xã hội được triển khai trên khắp cả nước đã lan tỏa mạnh mẽ tinh thần “Người Petrovietnam vì cộng đồng”, khẳng định vai trò tiên phong của Tập đoàn trong phát triển bền vững và kiến tạo tương lai.
(VNF) - Từ một vùng bán sơn địa khô cằn, đất đai bạc màu tưởng chừng như bị thiên nhiên chối bỏ, xã Thọ Bình (tỉnh Thanh Hóa) đã lội ngược dòng ngoạn mục, khi phủ xanh đất trống và kiến tạo nên một vùng nguyên liệu chè trù phú.
(VNF) - Công ty TNHH Điện tử Foster là doanh nghiệp có mức thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 cao nhất tại Quảng Ngãi, với 205,1 triệu đồng.
(VNF) - Công ty cổ phần Kehin của ông Nguyễn Văn Kết bị xử phạt gần 600 triệu đồng do có các vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường tại dự án đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp Minh Phương.
(VNF) - Sau hơn hai thập kỷ gắn bó với thị trường Việt Nam, Công ty TNHH Panko Vina - doanh nghiệp 100% vốn Hàn Quốc - chính thức thông báo chấm dứt hoạt động từ đầu năm 2026. Quyết định này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến hàng nghìn lao động mà còn phản ánh những biến động sâu sắc của ngành sản xuất - xuất khẩu trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều bất ổn.
(VNF) - Trong bối cảnh Đảng và Nhà nước đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt tốc độ cao cho giai đoạn 2026–2030, việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, ổn định nguồn cung và duy trì nhịp độ phát triển bền vững ngày càng trở nên cấp thiết.Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đang chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm bảo đảm nguồn khí ổn định cho nền kinh tế trong năm 2026 và các năm tiếp theo.
(VNF) - PNJ đang đứng trước cơ hội mở rộng hoạt động và hưởng lợi từ khung chính sách mới, được thị trường kỳ vọng sẽ bứt phá kinh doanh trong năm tới.
(VNF) - Với lịch sử hơn 100 năm phát triển, Daikin Industries đã vươn lên trở thành tập đoàn điều hòa không khí và giải pháp khí hậu lớn nhất thế giới. Hiện diện tại Việt Nam, Daikin đang từng bước chuyển dịch từ nhà cung cấp thiết bị sang giải pháp toàn diện cho tòa nhà và quản lý năng lượng.
(VNF) - Hyra Holdings - start up công nghệ liên quan Shark Hưng - gây chú ý khi tăng vốn “thần tốc” trong hơn 1 năm và kế hoạch IPO toàn cầu.
(VNF) - Kiểm toán Nhà nước khu vực XII đã chỉ ra hàng loạt tồn tại, vi phạm kéo dài tại Công ty cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn trong nhiều lĩnh vực, từ tài chính kế toán đến việc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, quản lý sử dụng đất đai và chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường.
(VNF) - Nhiều loại nông sản ở vùng cao Quảng Ngãi ngày càng có đầu ra ổn định nhờ đẩy mạnh chế biến và từng bước xây dựng thương hiệu. Quá trình này không chỉ giúp nâng cao giá trị nông sản mà còn góp phần thay đổi tư duy sản xuất, nâng cao dân trí, tạo nền tảng để đồng bào miền núi vươn lên thoát nghèo lâu dài.
(VNF) - LS Group - một trong những chaebol công nghiệp lớn của Hàn Quốc - đang từng bước mở rộng dấu ấn tại Việt Nam với chiến lược đầu tư dài hạn, từ sản xuất dây cáp điện, thiết bị năng lượng đến các lĩnh vực công nghệ cao như cáp ngầm, cáp siêu dẫn và tinh luyện đất hiếm.
Theo Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa, khảo sát của địa phương cho thấy khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có mức thưởng Tết Nguyên đán năm 2026 cao nhất lên tới 350 triệu đồng.
(VNF) - Tuyên Quang đang giảm nghèo bền vững nhờ mô hình hợp tác xã nông nghiệp và du lịch, khai thác lợi thế bản địa, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và bảo tồn văn hóa dân tộc.
(VNF) - Số liệu cập nhật từ Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo – Phú Mỹ) cho thấy, năm 2025, ước đạt và vượt mốc doanh thu 16.000 tỷ đồng.
(VNF) - Nhân dịp kỷ niệm 20 năm hình thành và phát triển, Taseco Group vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì - phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước ghi nhận những đóng góp bền bỉ, hiệu quả của doanh nghiệp trong phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng dịch vụ và trách nhiệm với cộng đồng.
(VNF) - Không chỉ tạo việc làm hay tăng thu nhập trước mắt, hoạt động dạy nghề đan lục bình ở Cần Thơ đang góp phần quan trọng vào việc nâng cao nhận thức của người dân về cách làm kinh tế tại chỗ.
(VNF) - Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 855.000 tỷ đồng, quy tụ sự tham gia của 6 tập đoàn lớn hoạt động trong các lĩnh vực then chốt như bất động sản và công nghiệp nặng.
(VNF) - Chiều 19/12, báo Nhân Dân phối hợp Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons tổ chức lễ ra mắt chương trình Xây Tết 2026 với chủ đề “Cảm ơn người bảo vệ hạnh phúc”. Chương trình dự kiến trao tặng gần 30.000 phần quà, tổ chức nhiều hoạt động vui Tết như chụp ảnh lưu niệm, thăm khám sức khỏe, cắt tóc cho công nhân lao động trên cả nước.
(VNF) - Dự án Cảng nước sâu Cửa Lò tại xã Hải Lộc (Nghệ An) Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Vận tải Quốc tế (ITID) làm chủ đầu tư
(VNF) - Quốc Cường Gia Lai muốn bán vốn góp tại 2 công ty liên kết là Phạm Gia và Hiệp Phúc để trả nợ cho bà Trương Mỹ Lan nhằm lấy lại dự án Phước Kiển.
(VNF) - Khu đất có tổng diện tích hơn 25.551m2 thuộc địa bàn phường Định Công (TP Hà Nội) sẽ do Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội (Hacinco) triển khai