Vừa báo lãi 'khủng', Viettel Post muốn tăng vốn điều lệ vượt mốc 1.700 tỷ
(VNF) - Kết thúc năm 2025, Viettel Post ghi nhận 20.846,8 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận sau thuế đạt 404,9 tỷ đồng - mức lợi nhuận cao nhất từ trước đến nay của doanh nghiệp.
Từng là một trong những huyện vùng cao biên giới có tỷ lệ hộ nghèo cao của tỉnh Hà Giang (cũ), các địa phương tại huyện Đồng Văn(cũ) hiện nay đang chứng kiến những chuyển động tích cực trong phát triển kinh tế. Trên cao nguyên đá tai mèo khắc nghiệt, nơi đất sản xuất manh mún, khí hậu khô lạnh và giao thông cách trở, nhiều mô hình sản xuất mới đã được hình thành. Điểm chung của các mô hình này là khai thác lợi thế bản địa, ứng dụng khoa học kỹ thuật và tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị thông qua hợp tác xã (HTX), qua đó tạo sinh kế ổn định, nâng cao thu nhập và hướng tới mục tiêu xóa đói giảm nghèo bền vững.
Huyện Đồng Văn trước đây có hơn 80% diện tích tự nhiên là núi đá, điều kiện canh tác đặc biệt khó khăn. Trong nhiều năm, người dân chủ yếu trồng ngô, lúa nương trên sườn núi đá, phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết nên năng suất thấp, đời sống bấp bênh. Việc sản xuất nhỏ lẻ, thiếu liên kết, thiếu thị trường tiêu thụ khiến kinh tế hộ khó có điều kiện phát triển. Thực tế đó đặt ra yêu cầu phải tìm hướng đi mới, phù hợp với điều kiện tự nhiên và tập quán canh tác của đồng bào các dân tộc nơi đây.

Những năm gần đây, cùng với các chương trình mục tiêu quốc gia, các địa phương ở Đồng Văn (cũ) đã đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng phát triển nông nghiệp đặc sản, nông nghiệp sạch gắn với chế biến và du lịch. Nhiều loại cây, con bản địa vốn thích nghi tốt với điều kiện khắc nghiệt như tam giác mạch, lê vùng cao, hoa hồng, cây dược liệu, mật ong bạc hà, bò vàng vùng cao… được tổ chức lại sản xuất một cách bài bản, từng bước nâng cao giá trị kinh tế.
Trong số các sản phẩm đặc trưng tại khu vực Đồng Văn, cây tam giác mạch được xem là biểu tượng rõ nét nhất cho sự chuyển đổi tư duy sản xuất. Từ chỗ chỉ là cây lương thực truyền thống hoặc trồng xen canh, tam giác mạch đã được đưa vào sản xuất theo hướng hữu cơ, gắn với chế biến sâu và phát triển du lịch, tạo ra giá trị gia tăng cao hơn nhiều so với trước.
HTX Dịch vụ tổng hợp nông nghiệp và du lịch cộng đồng Ma Lé là một trong những mô hình tiêu biểu. Thành lập năm 2020, HTX đã xây dựng chuỗi sản phẩm khép kín từ trồng tam giác mạch, sản xuất bánh, trà, kết hợp nuôi ong lấy mật bạc hà và phát triển du lịch cộng đồng. Các sản phẩm của HTX không chỉ phục vụ khách du lịch mà còn được tiêu thụ ổn định thông qua các kênh liên kết.
Với cách làm sáng tạo và phù hợp với điều kiện địa phương, HTX Ma Lé hiện tạo việc làm thường xuyên cho hơn 30 lao động, đồng thời liên kết tiêu thụ sản phẩm cho trên 100 hộ dân. Doanh thu hằng năm đạt trên 1,5 tỷ đồng, thu nhập bình quân của thành viên khoảng 6–7 triệu đồng/người/tháng. Quan trọng hơn, mô hình này đã giúp nhiều hộ dân thay đổi tư duy sản xuất, từ làm nương tự cung tự cấp sang sản xuất hàng hóa.
Theo chị Vàng Thị Dính, Giám đốc HTX, trước đây người dân trong xã chủ yếu trồng ngô trên đá, làm lụng vất vả nhưng vẫn thiếu ăn. Khi tham gia HTX, chuyển sang trồng tam giác mạch theo hướng hữu cơ, kết hợp làm du lịch, nhiều hộ đã thoát nghèo, có điều kiện xây dựng nhà ở kiên cố và đầu tư cho con cái học tập.
Tại Lũng Cú, nơi đặt Cột cờ Quốc gia, HTX Dịch vụ nông nghiệp và du lịch cộng đồng Lũng Cú cũng đang trở thành điểm sáng trong phát triển kinh tế gắn với du lịch. Tận dụng lợi thế cảnh quan thiên nhiên và giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Mông, HTX phát triển mô hình homestay gắn với canh tác nông nghiệp sạch, phục vụ khách du lịch trong và ngoài nước.
Du khách đến Lũng Cú không chỉ tham quan, nghỉ dưỡng mà còn được trải nghiệm hái rau, tham quan vườn lê đặc sản, vườn hoa tam giác mạch, chế biến và thưởng thức các món ăn truyền thống như thắng cố, mèn mén, rượu ngô. Mô hình này đã tạo việc làm ổn định cho khoảng 40 lao động chính thức và hàng chục lao động thời vụ, đồng thời góp phần bảo tồn và lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc.
Ông Phá A Páo, một thành viên HTX, chia sẻ rằng trước đây gia đình ông chỉ dựa vào làm nương, thu nhập chưa tới 1 triệu đồng mỗi tháng. Từ khi tham gia HTX, mở homestay, làm hướng dẫn viên và bán sản phẩm địa phương, thu nhập của gia đình đạt khoảng 70–80 triệu đồng mỗi năm, cuộc sống ổn định hơn, có điều kiện tích lũy.
Hiện nay, tại khu vực Đồng Văn (cũ) có hơn 30 HTX nông nghiệp hoạt động hiệu quả, trong đó khoảng 15 HTX đã liên kết với doanh nghiệp trong tiêu thụ nông sản, chế biến sâu hoặc phát triển du lịch cộng đồng. Các HTX không chỉ là đầu mối tổ chức sản xuất mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc đào tạo nghề, chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ người dân tiếp cận thị trường và thay đổi nhận thức về phát triển kinh tế.

HTX Chế biến nông sản Đồng Văn là một ví dụ điển hình. HTX đang triển khai dây chuyền sản xuất trà thảo dược từ các loại cây bản địa như cỏ ngọt, sả, gừng, hoa hồng. Với hơn 60% lao động là phụ nữ và thanh niên người Mông, HTX không chỉ tạo việc làm tại chỗ mà còn góp phần nâng cao vai trò của lao động nữ trong phát triển kinh tế địa phương.
Các sản phẩm trà thảo dược của HTX đã được đăng ký mã QR truy xuất nguồn gốc và tiêu thụ tại các chuỗi siêu thị, cửa hàng OCOP. Năm 2024, HTX đạt doanh thu trên 2 tỷ đồng, đóng góp tích cực vào ngân sách địa phương và giải quyết việc làm cho hơn 50 lao động.
Những kết quả tích cực này có sự đồng hành quan trọng của Liên minh HTX Việt Nam và Liên minh HTX tỉnh Hà Giang. Thông qua các chương trình hỗ trợ, nhiều HTX kiểu mới đã được thành lập tại Đồng Văn như HTX Dịch vụ tổng hợp nông nghiệp Lũng Táo, HTX Sản xuất và chế biến mật ong bạc hà Ma Lé, HTX Dệt lanh thổ cẩm Lũng Cú. Các HTX được hỗ trợ về vốn, kỹ thuật, đào tạo quản trị và từng bước tiếp cận thị trường thông qua thương mại điện tử.
Song song với sự phát triển của các HTX, nhiều hộ dân tại Đồng Văn cũng chủ động tiếp cận khoa học kỹ thuật mới, phát triển chăn nuôi trâu, bò sinh sản theo hình thức bán chăn thả, đầu tư chuồng trại, trồng cỏ voi, sử dụng chế phẩm sinh học. Những mô hình này đã góp phần đa dạng hóa sinh kế, giảm rủi ro và nâng cao thu nhập cho người dân.
Nhờ sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền, sự nỗ lực của người dân và sự đồng hành của các tổ chức xã hội, diện mạo kinh tế của các địa phương tại Đồng Văn đang từng ngày đổi thay. Đến cuối năm 2024, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện Đồng Văn (cũ) đã giảm xuống dưới 38%, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 23 triệu đồng/năm – kết quả đáng ghi nhận đối với một địa bàn vùng cao biên giới đặc biệt khó khăn.
Hiên nay, các HTX là hướng đi chủ lực, gắn với ứng dụng công nghệ số, xúc tiến thương mại điện tử và mở rộng liên kết tiêu thụ sản phẩm. Cùng với phát triển kinh tế, việc giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc sẽ tiếp tục được chú trọng, tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu phát triển bền vững vùng cực Bắc của Tổ quốc.
(VNF) - Kết thúc năm 2025, Viettel Post ghi nhận 20.846,8 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận sau thuế đạt 404,9 tỷ đồng - mức lợi nhuận cao nhất từ trước đến nay của doanh nghiệp.
(VNF) - Theo đại diện của EVN, bám sát tinh thần Nghị quyết 79 của Bộ Chính trị, EVN đặt mục tiêu sẽ là một trong 3 doanh nghiệp của Việt Nam nằm trong Top 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới.
(VNF) - Sabeco nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, qua đó phải nộp bổ sung số tiền gần 7,5 tỷ đồng, sau đợt thanh tra thuế định kỳ.
(VNF) - Công ty IN DI CO bị cưỡng chế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do nợ thuế số tiền gần 2,55 tỷ đồng.
(VNF) - Các chuyên gia kinh tế kỳ vọng rằng, Nghị quyết 79 sẽ “cởi trói” cho khối doanh nghiệp nhà nước vốn ở thế cân bằng khó giữa nhiệm vụ chính trị, dịch vụ công và bài toán kinh doanh, lợi nhuận.
(VNF) - Việc tạm hoãn hiệu lực Nghị định 46 được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá là động thái kịp thời, giúp giảm áp lực tiền kiểm và giải phóng hàng hóa ùn ứ tại cảng. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp ngắn hạn; về lâu dài, chính sách cần chuyển mạnh sang hậu kiểm, quản lý rủi ro thay vì duy trì tiền kiểm đại trà để tránh tái diễn ách tắc.
(VNF) - Báo cáo tài chính của ACV cho thấy doanh nghiệp này đang phát sinh khoản phải thu ngắn hạn với Công ty cổ phần Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) là hơn 2.621 tỷ đồng.
(VNF) - Nhà máy cơ khí công nghệ cao Nghi Sơn nằm trong kế hoạch kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường năm 2026 của UBND tỉnh Thanh Hóa. Dự án do Công ty cổ phần Cơ khí chế tạo Đại Dũng Nghi Sơn làm chủ đầu tư, có quy mô lớn và tốc độ tăng vốn đáng chú ý chỉ sau thời gian ngắn thành lập.
(VNF) - Cảng Hải Phòng (HPH) ghi nhận doanh thu và lợi nhuận đều tăng so với năm trước, tuy nhiên vẫn chưa hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm được ĐHĐCĐ thông qua.
(VNF) - Theo báo cáo tài chính quý IV/2025, Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 192 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ, song lợi nhuận sau thuế lại âm gần 9,5 tỷ đồng.
(VNF) - Nhà thầu đáp ứng năng lực, kinh nghiệm để cung cấp thiết bị cơ cho nhà máy thủy điện Trị An mở rộng là Liên danh DEC-ENTEC-TTP với giá hợp đồng là gần 1.113 tỷ đồng.
(VNF) - Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong việc chấp hành quy định pháp luật về đầu tư, xây dựng và quản lý đất đai đối với dự án Nhà máy nhiệt điện An Khánh - Bắc Giang.
(VNF) - AgriS (Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa, HoSE: SBT) duy trì hoạt động ổn định trong nửa đầu niên độ 2025-2026, tiếp tục đẩy mạnh các mảng kinh doanh ngoài đường, mở rộng dư địa phát triển trong trung và dài hạn.
(VNF) - Công ty cổ phần Tập đoàn Tương lai Sông Hồng - doanh nghiệp do ông Trần Đăng Khoa (thường được gọi là Khoa “khàn”) sở hữu 40% cổ phần là chủ đầu tư dự án khu đô thị đa mục tiêu tại Đông Anh, Hà Nội.
(VNF) - Cảng tổng hợp quốc tế Nghi Sơn do Công ty cổ phần Tập đoàn VAS Nghi Sơn (VAS Group) làm chủ đầu tư nằm trong danh sách sắp bị kiểm tra về việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường.
(VNF) - Bức tranh lợi nhuận của các ngân hàng và doanh nghiệp niêm yết đã lộ diện với nhiều điểm sáng. Dưới đây là bảng xếp hạng 20 doanh nghiệp niêm yết có lợi nhuận cao nhất năm 2025.
(VNF) - Doanh nghiệp kinh doanh kim loại và thiết bị công nghiệp Bắc Hải Việt Nam bị nêu tên không thực hiện cam kết trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia sau khi không hoàn thiện hợp đồng ở một gói thầu mua sắm thiết bị.
(VNF) - Nghị định 46/2026/NĐ-CP có hiệu lực ngay từ ngày ký nhưng chưa kèm theo thông tư, văn bản hướng dẫn chi tiết, khiến hoạt động kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng nhập khẩu rơi vào tình trạng lúng túng. Doanh nghiệp phản ánh họ “không biết bám vào đâu” để thực hiện cho đúng quy định, trong khi hàng hóa bị ùn ứ tại cảng, phát sinh chi phí và đối mặt nguy cơ thiệt hại lớn, đặc biệt với nhóm thực phẩm tươi sống.
(VNF) - Trong danh sách kế hoạch kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp trong tỉnh năm 2026 có đề cập tới Nhà máy sản xuất giấy bao bì MIZA Nghi Sơn.
(VNF) - Việc thiếu văn bản hướng dẫn thực thi Nghị định 46 thực thi Luật An toàn Thực phẩm đang khiến nhiều lô hàng sữa nhập khẩu mắc kẹt tại cảng, làm gián đoạn sản xuất – kinh doanh. Để sớm giải quyết việc này cần đề nghị sớm có cơ chế chuyển tiếp để tháo gỡ ách tắc.
(VNF) - Theo Cục Hải quan, riêng ngày 30/1 đã có hơn 1.300 phương tiện chở nông sản, thực phẩm tươi sống tồn tại các cửa khẩu do chưa có kết quả kiểm tra an toàn thực phẩm theo Nghị định 46, buộc cơ quan này phải kiến nghị hỏa tốc các bộ ngành sớm có hướng dẫn tháo gỡ ách tắc.
(VNF) - Nghị định 46 có hiệu lực từ 26/1 nhưng thiếu hướng dẫn chi tiết khiến khâu kiểm tra an toàn thực phẩm bị đình trệ. Hàng loạt lô hàng nhập khẩu ùn ứ tại cảng, sân bay do không được tiếp nhận hồ sơ, đẩy doanh nghiệp vào cảnh “đứng ngồi không yên” khi chi phí tăng cao và nguy cơ lỡ mùa kinh doanh cận Tết.
(VNF) - Giữa sóng thuế đối ứng của Mỹ và rủi ro “trung chuyển”, TNG, Phú Tài và Nam Việt chủ động xoay trục thị trường, điều chỉnh chuỗi cung ứng. Kết quả kinh doanh năm 2025 cho thấy doanh nghiệp xuất khẩu Việt vẫn giữ được nhịp tăng trưởng, dù thách thức chưa hoàn toàn khép lại.
(VNF) - Từ phế phẩm từng bị bỏ thải, vỏ cà phê đang được nhiều hợp tác xã biến thành nguồn thu mới qua phân vi sinh và trà cascara. Hướng đi này giúp giảm chi phí, mở rộng biên lợi nhuận và từng bước đưa hợp tác xã tiến sâu hơn vào chuỗi giá trị cà phê.
(VNF) - Khép lại năm 2025, CC1 ghi nhận doanh thu và lợi nhuận duy trì đà tăng trưởng. Kết quả kinh doanh tích cực này được xem là nền tảng quan trọng để doanh nghiệp tăng tốc triển khai chiến lược hạ tầng và hiện thực hóa các mục tiêu phát triển giai đoạn 2025 - 2030.
(VNF) - Kết thúc năm 2025, Viettel Post ghi nhận 20.846,8 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận sau thuế đạt 404,9 tỷ đồng - mức lợi nhuận cao nhất từ trước đến nay của doanh nghiệp.
(VNF) - The Legend City Danang tọa lạc ngay đầu cầu Rồng (TP. Đà Nẵng) chính thức đủ điều kiện mở bán 800 căn hộ theo thông báo của Sở Xây dựng thành phố.