Hà Tĩnh: Đìu hiu dự án nông nghiệp công nghệ cao 300 tỷ

Nguyễn Phượng - 03/12/2020 11:10 (GMT+7)

(VNF) - Chậm tiến độ 2 năm so với quyết định chủ trương đầu tư, được giao hơn 240ha đất làm dự án nhưng chỉ mới triển khai 10ha...là những gì đang diễn ra tại dự án Nông nghiệp công nghệ cao tại xã Thạch Văn, Thạch Trị, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

VNF
Nông trường dự án nông nghiệp công nghệ cao tại Hà Tĩnh.

Giao 240ha, thực hiện chỉ... 10ha

Ngày 22/01/2018, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ra Quyết định số 305/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Nông nghiệp công nghệ cao tại xã Thạch Văn và xã Thạch Trị, huyện Thạch Hà có tổng diện tích được cấp 240,44ha. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 300 tỷ đồng, nguồn vốn là vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư.

Thời gian hoạt động dự án là 50 năm kể từ ngày ban hành Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư.

Mục tiêu của dự án là tổ chức trồng trọt, sản xuất rau củ quả đạt tiêu chuẩn sạch, chất lượng, an toàn, giàu dinh dưỡng thông qua việc đầu tư xây dựng vùng nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, tự động hóa nhằm cung cấp các sản phẩm chất lượng phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

Theo quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, tháng 6/2018 các thủ tục đầu tư dự án phải được hoàn thành theo quy định.

Từ tháng 7-31/12/2018, dự án triển khai thi công công trình và lắp đặt thiết bị. Tháng 1/2019 hoàn thành và đưa toàn bộ dự án vào hoạt động.

Thế nhưng, theo ghi nhận của phóng viên VietnamFinance, dự án chậm tiến độ rất nhiều so với cam kết ban đầu của nhà đầu tư.

Tại xã Thạch Văn, diện tích cấp cho dự án là khoảng 120ha để sản xuất rau củ, quả chất lượng. Tuy nhiên, các lao động tại đây cho biết hơn 1 năm nay dự án mới chỉ trồng chính 5ha thử nghiệm thanh long ruột đỏ và chỉ mới cho thu hoạch tầm 5-7 tấn mang ra thị trường. Số diện tích còn lại được trồng theo vụ các loại như dưa lưới, bí, dưa lê, lạc... nhưng do thời tiết khí hậu không thuận lợi nên cho năng suất thấp.

Khu vực trồng thanh long ruột đỏ trong nông trại 

Tổ trưởng kỹ thuật tại dự án Nông nghiệp công nghệ cao Nguyễn Viết Hùng cho biết theo quy hoạch thì sản xuất nông sản chính của dự án là cây thanh long ruột đỏ, sau khi thu hoạch bói vài vụ thì năng suất tại đây thấp hơn nhiều so với các vùng ở địa phương khác.

Khi được hỏi tổng diện tích dự án đã đưa vào khai thác và hiệu quả của dự án mang lại như thế nào, anh Hùng cho biết hiện khoảng 10ha được dùng để trồng thanh long và các loại rau, củ khác, số diện tích còn lại bao gồm cả diện tích tại xã Thạch Trị thì chưa sử dụng đến.

“Kế hoạch sắp tới chúng tôi sẽ mở rộng quy mô lên 70ha để sản xuất các loại nông sản theo vụ mùa”, anh Hùng nói.

Còn khi nhắc đến vấn đề về doanh thu, lương cho người lao động và hiệu quả của dự án thì anh Hùng từ chối cung cấp thông tin với lý do những vấn đề trên do tập đoàn quản lý.

Kiến nghị thu hồi dự án nhưng...khó

Trao đổi với VietnamFinance, ông Dương Văn Thái, Chủ tịch UBND xã Thạch Văn cho biết năm 2018 tỉnh đã giao lại gần 80ha diện tích dự án của Mitraco trước đó cho nhà đầu tư và cấp thêm đất với tổng diện tích là 120ha. Thế nhưng, dự án đến nay vẫn chưa mang lại hiệu quả kinh tế gì cho địa phương cũng như giải quyết nguồn lao động.

“Chúng tôi đã nhiều lần đề xuất với các sở ngành và tỉnh thu hồi dự án, không nên giao diện tích lơn như vậy trong khi khai thác không hết nhưng hơi khó. Trong khi nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã đến địa phương xin làm thì không có đất”, ông Thái thông tin.

“Khi làm dự án, tỉnh đã thu hồi 20ha diện tích của dân đang canh tác. Thế nhưng đến nay vẫn để vậy không triển khai, không làm là quá lãng phí” ông Thái nói.

Một số hình ảnh đìu hiu tại dự án Nông nghiệp Công nghệ cao Hà Tĩnh:

Bên trong nông trại
Một phần nhà kính dùng để trông dưa lưới bên cạnh thanh long
Bạt ngàn diện tích bỏ hoang cùng ngổn ngang cọc bê tông không sử dụng
Số diện tích bỏ hoang của dự án nông nghiệp đang là 230ha

VietnamFinance sẽ tiếp tục cập nhật thông tin.

Ý kiến (0)
Cùng chuyên mục
Giới thiệu ông Trần Thanh Mẫn để bầu làm Chủ tịch Quốc hội

Giới thiệu ông Trần Thanh Mẫn để bầu làm Chủ tịch Quốc hội

(VNF) - Ông Trần Thanh Mẫn hiện là Phó chủ tịch thường trực Quốc hội khoá XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chính phủ đề nghị đưa Luật Đất đai hiệu lực sớm 6 tháng

Chính phủ đề nghị đưa Luật Đất đai hiệu lực sớm 6 tháng

(VNF) - Ngoài Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản cùng được Chính phủ trình Quốc hội cho phép thi hành từ ngày 1/7/2024, sớm hơn 6 tháng.

Đại tướng Tô Lâm được giới thiệu bầu làm Chủ tịch nước

Đại tướng Tô Lâm được giới thiệu bầu làm Chủ tịch nước

(VNF) - Trung ương đã thống nhất giới thiệu Đại tướng Tô Lâm, ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an để Quốc hội khoá XV để bầu giữ chức Chủ tịch nước.

Thủ tướng: Nghiên cứu lãi vay NOXH thấp hơn 3-5% vay thương mại

Thủ tướng: Nghiên cứu lãi vay NOXH thấp hơn 3-5% vay thương mại

(VNF) - Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu gói tín dụng cho người mua, kéo dài thời gian vay lên 10 - 15 năm, lãi suất ưu đãi thấp hơn từ 3 - 5% so với vay thương mại.

Trung ương thống nhất cao phương án nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội

Trung ương thống nhất cao phương án nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội

Tổng Bí thư cho biết, Trung ương thống nhất cao về phương án kiện toàn Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội để Đảng đoàn Quốc hội giới thiệu với Quốc hội quyết định tại kỳ họp thứ 7 ngày 20/5

Phát Đạt: Bước trên băng mỏng

Phát Đạt: Bước trên băng mỏng

(VNF) - Phát Đạt đã vật lộn để trải qua một năm 2023 đầy thách thức. Và dường như, điều ấy đã để lại nỗi ám ảnh trong tâm trí của những người đứng đầu tập đoàn này khi năm 2024, mỗi toan tính bước đi của Phát Đạt đều thận trọng như người bước trên băng mỏng.

Biệt thự 500 tỷ của đại gia Quảng Ninh: Trang hoàng như cung điện

Biệt thự 500 tỷ của đại gia Quảng Ninh: Trang hoàng như cung điện

(VNF) - Choáng ngợp trước căn biệt thự rộng 1.000m2 của đại gia Quảng Ninh với những món đồ nội thất đắt đỏ, đặc biệt là hàng tùng cảnh hơn 800 năm tuổi đời. Biệt thự xây dựng với giá 500 tỷ đồng

Tài chính xanh: Số hóa để 'ai cũng trồng rừng', lãi hơn gửi tiết kiệm

Tài chính xanh: Số hóa để 'ai cũng trồng rừng', lãi hơn gửi tiết kiệm

(VNF) - Nhờ số hoá, mọi người có thể tham gia trực tiếp vào trồng rừng, cải tạo rừng. Đầu tư trồng rừng như vậy, theo tính toán, sẽ mang lại lợi ích gấp hàng trăm lần gửi tiền tiết kiệm ngân hàng.

TP.HCM: Xử phạt 21 vụ liên quan đến kinh doanh vàng

TP.HCM: Xử phạt 21 vụ liên quan đến kinh doanh vàng

(VNF) - Cục Quản lý thị trường TP. HCM đã kiểm tra 35 cơ sở kinh doanh vàng trên địa bàn, qua đó tạm giữ 719 đơn vị sản phẩm không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

'Nhiệt độ toàn cầu tăng 1 độ C sẽ khiến GDP thế giới giảm 12%'

'Nhiệt độ toàn cầu tăng 1 độ C sẽ khiến GDP thế giới giảm 12%'

(VNF) - Theo nghiên cứu mới nhất, thiệt hại kinh tế do biến đổi khí hậu gây ra còn tồi tệ hơn gấp 6 lần so với tưởng tượng trước đây.