Tiêu điểm

Hai phi công hy sinh trong vụ máy bay Su-22 rơi tại Nghệ An

(VNF) - Thông tin từ Bộ Quốc phòng, một chiếc máy bay quân sự vừa rơi tại huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An.

Hai phi công hy sinh trong vụ máy bay Su-22 rơi tại Nghệ An

Hai phi công hy sinh trong vụ máy bay Su-22 rơi tại Nghệ An. (Ảnh minh họa)

Cụ thể, vào lúc 11 giờ 16 phút hôm nay (26/7), một chiếc máy bay quân sự Su-22U mang số hiệu 8551 của Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân xuất phát tại sân bay Sao Vàng (Thọ Xuân, Thanh Hóa) để thực hiện bay huấn luyện. Đến 11 giờ 35 phút thì chiếc máy bay bị mất liên lạc.

Theo thông tin mới nhất thì chiếc máy bay rơi tại làng Dừa, xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An.

Cũng theo Bộ Quốc phòng, đã có hai phi công bay huấn luyện hy sinh gồm Trung tá Khuất Mạnh Trí (Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn Không quân 921, sinh năm 1978, quê phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội) và Thượng tá Phạm Giang Nam (Chủ nhiệm bay Trung đoàn Không quân 921, sinh năm 1972, có quê ở Thụy Bình, Thái Thụy, Thái Bình).


Hiện trường nơi chiếc máy bay Su-22U bị rơi

Sau khi xảy ra vụ việc, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Quân chủng Phòng không - Không quân phối hợp với các đơn vị liên quan trên địa bàn tổ chức cứu hộ và khắc phục hậu quả.

Su-22 là tên gọi biến thể xuất khẩu cường kích Su-17 do cục thiết kế Sukhoi phát triển, được sản xuất tại liên hiệp Komsomolsk-on-Amur từ năm 1969-1990 với tổng cộng 2.867 chiếc. Nó được xuất khẩu rộng rãi tới khoảng 25 nước ở châu Á, châu Phi với tên gọi Su-20 hoặc Su-22.

Tuy nhiên, ngoài Việt Nam, trên thế giới còn 4 quốc gia đang sử dụng rộng rãi máy bay cường kích Su-22 gồm Ba Lan, Angola, Yemen và Syria.

Tin mới lên