Bất động sản

Hải Phòng muốn 'đi trước một bước', giải quyết bất cập 'GPMB trước, tái định cư sau'

(VNF) - Từ 2 năm qua, Hải Phòng đã thống nhất chủ trương “tái định cư đi trước một bước” các dự án đầu tư. Theo đó, các quận, huyện phải chủ động đề xuất, bám sát các dự án đầu tư trên địa bàn để xây dựng các khu tái định cư phù hợp, bảo đảm điều kiện sống tốt nhất cho người dân, ít nhất là phải tốt hơn nơi ở cũ.

Tình trạng giải phóng mặt bằng (GPMB) trước, tái định cư sau đã diễn ra ở khá nhiều dự án trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Do tính chất cấp bách của các dự án và sự chuẩn bị chưa kịp thời nên các dự án tái định cư diễn ra đồng thời với các dự án chính. Vì nhiều lý do nên các dự án tái định cư hầu như đều bị chậm. Trong khi đó, sự thúc bách tiến độ của các dự án chính khiến các cấp chính quyền rơi vào thế bị động, người dân buộc phải di chuyển trong khi đất tái định cư chưa sẵn sàng.

Vì thế mới có chuyện người dân phải đi tạm lánh tới hàng năm, nhiều trường hợp bị kéo dài tới vài năm gây nên nhiều hệ lụy và khiếu kiện. Chưa hết, có một số khu tái định cư, tuy người dân đã về ở nhưng hạ tầng lại chưa sẵn sàng khiến bà con gặp vô vàn khó khăn trong cuộc sống.

Các đồng chi Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy kiểm tra tiến độ xây dựng KCN Tiên Thanh chỉ đạo sớm thực hiện dự án tái định cư.
Các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng kiểm tra tiến độ xây dựng KCN Tiên Thanh chỉ đạo sớm thực hiện dự án tái định cư.

Từ 2 năm qua, thành phố thống nhất chủ trương “tái định cư đi trước một bước” các dự án đầu tư. Theo đó, các quận, huyện phải chủ động đề xuất, bám sát các dự án đầu tư trên địa bàn để xây dựng các khu tái định cư phù hợp, bảo đảm điều kiện sống tốt nhất cho người dân, ít nhất là phải tốt hơn nơi ở cũ.

Kỳ họp thứ 7 (chuyên đề) HĐND thành phố khóa 16 tổ chức ngày 29/8 vừa qua đã thông qua chủ trương đầu tư 2 dự án tái định cư quan trọng. Đó là khu tái định cư tại xã Tiên Thanh, huyện Tiên Lãng; khu tái định cư và chỉnh trang đô thị tại khu vực ngõ 226 Lê Lai, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền.

Theo tinh thần đó, có thể thấy rằng 2 dự án tái định cư tại huyện Tiên Lãng và quận Ngô Quyền vừa được HĐND thành phố thông qua chủ trương đầu tư thể hiện tư duy đổi mới, quyết không để tái diễn tình trạng người dân phải chờ đợi đất tái định cư kéo dài, ảnh hưởng tới cuộc sống, sinh hoạt. Điều đáng nói, đây là 2 dự án tái định cư phục vụ các dự án trọng điểm của thành phố như dự án Khu Công nghiệp Tiên Thanh, huyện Tiên Lãng và dự án cầu Nguyễn Trãi trên địa bàn quận Ngô Quyền.

Sẽ có nhiều hộ dân bị ảnh hưởng, phải di chuyển tới nơi ở mới để dành đất cho các dự án quan trọng này. Vì vậy, HĐND thành phố đã tổ chức kỳ họp chuyên đề để thông qua và các dự án tái định cư đang được chuẩn bị tích cực, khẩn trương để theo kịp với yêu cầu của cuộc sống và thực tế phát triển thành phố.

2 dự án khu tái đinh cư mới được thông qua cũng cho thấy tư duy phát triển mới của thành phố, bảo đảm cho người dân về nơi ở mới được hưởng đầy đủ các tiện ích, thuận tiện, thuận lợi. Cả 2 dự án đều được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách thành phố càng cho thấy Hải Phòng đã quan tâm dành nguồn lực đáng kể để chăm lo cuộc sống cho người dân vùng bị ảnh hưởng bởi các dự án.

Cụ thể, dự án khu tái định cư xã Tiên Thanh có tổng mức đầu tư 341,9 tỷ đồng, thực hiện trong 3 năm 2022-2024. Khu tái định cư có diện tích 15,3ha bao gồm hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh, đồng bộ, sẵn sàng đón người dân về sinh sống. Trước mắt, dự án đáp ứng yêu cầu GPMB phục vụ dự án Khu Công nghiệp Tiên Thanh và một số dự án khác trên địa bàn huyện Tiên Lãng.

Dự án khu tái định cư tại ngõ 226 Lê Lai, quận Ngô Quyền nhằm phục vụ GPMB dự án cầu Nguyễn Trãi và tái định cư tại chỗ, tạo quỹ đất dự phòng để phục vụ nhu cầu bố trí tái định cư cho các dự án khác trên địa bàn quận Ngô Quyền; di dời các nhà xưởng, kho bãi cũ đang sử dụng không hiệu quả để khai thác quỹ đất phục vụ chỉnh trang đô thị.

Khu đất dự kiến phải GPMB để xây dựng KCN Tiên Thanh.

Dự án tái định cư được thực hiện trên khu đất 16,2ha, bao gồm: 241 lô tái đinh cư với diện tích 2,52ha để phục vụ GPMB dự án cầu Nguyễn Trãi và tái đinh cư tại chỗ; 2 tuyến đường kết nối theo trục Bắc Nam, Đông Tây (tuyến 1 dài khoảng 308m, bề rộng nền đường 25m; tuyến 2 kết nối từ đường Lê Lai sang mương Cầu Tre dài khoảng 676m, bề rộng nền đường 13,5m).

Cùng với đó là xây dựng hệ thống vườn hoa, cây xanh, thảm cỏ, đường dạo… với diện tích hơn 1.000m². Tổng mức đầu tư của dự án là hơn 440 tỷ đồng, thời gian thực hiện trong 3 năm 2022-2024.

Được biết, hiện nay quận Ngô Quyền và huyện Tiên Lãng đang khẩn trương bắt tay thực hiện các dự án tái định cư.

Tin mới lên