Tài chính quốc tế

Hàng trăm người siêu giàu yêu cầu được đánh thuế ‘mạnh tay’ hơn

(VNF) - Hơn 250 tỷ phú và triệu phú đưa ra lời kêu gọi các nhà lãnh đạo chính trị tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos (Thụy Sĩ) đưa ra mức thuế cao hơn đối với những người giàu nhất trong xã hội.

Hàng trăm người siêu giàu yêu cầu được đánh thuế ‘mạnh tay’ hơn

Marlene Engelhorn, một người thừa kế số tài sản lên đến 27 triệu USD, cầm tấm biển "Đánh thuế người giàu!" tại lối vào Trung tâm Đại hội nhân dịp khai mạc cuộc họp thường niên của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tại Davos.

Trong một bức thư ngỏ có tựa đề "Proud to Pay" (Tự hào khi được chi trả) gửi tới các nhà lãnh đạo chính trị tập trung tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới thường niên ở Davo, Thụy Sĩ, 250 người siêu giàu cho biết họ muốn truyền đạt một thông điệp rõ ràng rằng: “Hãy đánh thuế khối tài sản nhiều cực độ của chúng tôi”.

“Yêu cầu của chúng tôi rất đơn giản: chúng tôi yêu cầu các vị đánh thuế chúng tôi, những người giàu nhất trong xã hội. Điều này về cơ bản sẽ không làm thay đổi mức sống của chúng tôi, cũng không tước đoạt của con em chúng tôi, càng không gây tổn hại đến sự tăng trưởng kinh tế của quốc gia chúng ta. Song việc này sẽ biến của cải tư nhân quá nhiều và kém hiệu quả thành một khoản đầu tư cho tương lai chung của nền dân chủ chúng ta", các tỷ phú và triệu phú viết trong thư.

Những người ký tên trên bức thư này đến từ 17 quốc gia và có những cái tên nổi bật như người thừa kế Disney Abigail Disney, nhà biên kịch Simon Pegg và Valerie Rockefeller, người thừa kế của gia tộc Rockerfeller giàu có.

Lá thư càng được chú ý hơn sau khi báo cáo của tổ chức từ thiện Oxfam công bố hôm 14/1 cho biết tài sản của 5 người giàu nhất thế giới đã tăng đến 114% (869 tỷ USD) kể từ năm 2020.

5 người này bao gồm tỷ phú Jeff Bezos, Warren Buffett, Bernard Arnault, Larry Ellison và Elon Musk. Trong khi đó, gần 5 tỷ người trên toàn cầu đang dần trở nên nghèo hơn do phải đối mặt với lạm phát, chiến tranh và khủng hoảng khí hậu.

Tổ chức Oxfam ước tính nếu muốn xóa đói giảm nghèo với điều kiện hiện tại thì sẽ phải mất đến 229 năm.

Dữ liệu từ Công ty nghiên cứu Wealth X cho thấy 1% người giàu nhất nắm giữ đến 43% tài sản chính của thế giới. Tại Mỹ, nhóm này sở hữu 32%, châu Á là 50%, Trung Đông là 48% và châu Âu là 47%.

Một cuộc thăm dò mới do Survation thực hiện cho thấy một số người giàu nhất thế giới ủng hộ mức thuế cao hơn lên thu nhập của họ.

Cuộc khảo sát đã thăm dò ý kiến ​​​​của hơn 2.300 người siêu giàu ở các quốc gia G20 giàu có, những người nắm giữ tài sản có thể đầu tư hơn 1 triệu USD, không bao gồm nhà của họ. Những tài sản này đưa họ vào nhóm 5% giàu nhất thế giới.

Cuộc khảo sát cho thấy 74% số người được hỏi ủng hộ mức thuế tài sản cao hơn để giải quyết cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt và cải thiện dịch vụ công, trong khi 3/4 số người được hỏi ủng hộ thuế tài sản 2% đối với các tỷ phú và hơn một nửa (54%) nghĩ rằng sự tập trung của cải quá mức là mối đe dọa đối với nền dân chủ.

Xem thêm >> Ukraine chỉ trích phương Tây 'yếu kém' vì lệ thuộc năng lượng hạt nhân Nga

Tin mới lên