Hậu ly hôn, ông trùm dầu khí Nga Farkhad Akhmedov nhất quyết không chia tài sản cho vợ cũ

Hạnh Chi - 22/05/2021 12:29 (GMT+7)

(VNF) - Tranh chấp tài sản hậu ly hôn của tỷ phú Farkhad Akhmedov và vợ cũ hiện đang xoay quanh chiếc siêu du thuyền trị giá 353 triệu USD.

VNF
Hậu ly hôn, ông trùm dầu khí Nga Farkhad Akhmedov nhất quyết không chia tài sản cho vợ cũ.

Tỷ phú Farkhad Akhmedov sinh ra ở Azerbaijan. Ông gây xựng sự nghiệp từ nghề buôn lông thú và hiện đang sở hữu khối tài sản khoảng 1,4 tỷ USD.

Năm 1989, ông Farkhad Akhmedov gặp gỡ bà Tatiana Akhmedov. Cả hai kết hôn sau 4 năm và có với nhau hai người con. Đến năm 2014, cuộc hôn nhân đổ bể với hàng loạt vụ kiện tụng phân chia tài sản. Toà án tại London, nơi gia đình Akhmedov sinh sống, đã đưa ra quyết định cuối cùng và trao cho bà Tatiana 41% khối tài sản của chồng. 

Tuy nhiên, ông Akhmedov đã gấp rút chuyển khối tài sản khổng lồ của mình sang nhiều quốc gia nhằm tránh để vợ cũ tiếp cận. Cụ thể, ông đã chuyển hết tài sản cá nhân vào quỹ tín thác Liechtenstein trên toàn cầu, bao gồm khoảng 140 triệu USD bộ sưu tập các tác phẩm nghệ thuật là các bức tranh của danh họa Andy Warhol và Mark Rothko.

Trước tình thế khó có thể nhận được 627 triệu USD tài sản theo quyết định của toà, bà Tatiana đã cố gắng giành quyền kiểm soát chiếc siêu du thuyền Luna, tài sản đơn lẻ lớn nhất và đắt nhất được nắm giữ bởi công ty có liên hệ với ông trùm dầu khí Nga Farkhad Akhmedov. 

Được biết, chiếc siêu du thuyền này có giá trị khoảng 250 triệu bảng Anh (353 triệu USD), đang đậu tại một bến cảng ở Dubai với lượng khách lớn và lợi nhuận khổng lồ. Tuy nhiên, tranh chấp giữa tỷ phú Farkhad và vợ cũ đã khiến siêu du thuyền này bị mắc kẹt và giảm giá trị xuống còn khoảng 110 triệu USD.

Chiếc siêu du thuyền Luna đang đậu tại cảng Dubai.

Song song với đó, bà Tatiana cũng đệ đơn kiện chồng cũ tại ít nhất 9 địa điểm từ Dubai đến Quần đảo Marshall để phong tỏa tài sản của ông. Đồng thời, bà Tatiana cũng kiện con trai cả Temur Akhmedov đã che giấu tài sản giúp cha.

Sau nhiều lần nhận trát hầu toà, tỷ phú Farkhad khẳng định ông sẽ làm mọi thứ để đảm bảo vợ cũ không thể có được bất kỳ đồng nào trong khối tài sản của mình, khiến sự việc càng thêm căng thẳng.

Đầu năm nay, phía ông Farkhad đã đưa ra thoả thuận sẽ cho bà Tatiana 100 triệu USD và 15 triệu USD cho công ty luật Burford mà vợ cũ thuê. Tuy nhiên, bà Tatiana thẳng thừng từ chối và quyết theo đuổi đến cùng việc phân chia tài sản ly hôn này.

Trong quá trình tranh chấp tài sản, một tòa án ở Quần đảo Marshall đã đứng về phía bà Tatiana trong một phán quyết cho phép bà được tuyên bố là chủ sở hữu mới của du thuyền. Tòa án cho rằng tỷ phú Farkhad đã có những hành động gây cản trở, trì hoãn các phán quyết về tiền bạc trong phiên xử ly hôn.

Con trai cả nhà Akhmedov phải bồi thường cho mẹ hơn 100 triệu USD.

Tiếp đó, trong tháng 4 vừa qua, toà án London cũng phán quyết con trai lớn của nhà Akhmedov là ông Temur phải đền bù cho mẹ hơn 100 triệu USD vì cáo buộc thông đồng che giấu tài sản hậu ly hôn giúp cha. Một căn hộ cao cấp của ông ở London cũng bị thu hồi để chuyển giao sang tên người mẹ.

Trong khi tỷ phú Farkhad vô cùng tức giận khi cho rằng con trai bị vô cớ kéo vào cuộc tranh chấp không khoan nhượng của cha mẹ, bà Tatiana khẳng định sẽ tiếp tục cùng luật sư theo đuổi các cáo buộc nhắm tới tỷ phú Nga.

Xem thêm >> Ông Trump bị kiện, đòi bồi thường gần 23 triệu USD vì gọi SARS-CoV-2 là virus Trung Quốc

Theo Bloomberg
Ý kiến (0)
Cùng chuyên mục
'Đế chế' Infosys: Từ 250 USD khởi nghiệp đến vốn hóa 70 tỷ USD

'Đế chế' Infosys: Từ 250 USD khởi nghiệp đến vốn hóa 70 tỷ USD

(VNF) - Với số vốn ban đầu là 250 USD vay từ vợ, tỷ phú Ấn Độ Narayana Murthy đã xây dựng Tập đoàn Infosys trở thành công ty dịch vụ công nghệ thông tin top 3 thế giới, với giá trị vốn hóa trên 70 tỷ USD.

Hủy phong tỏa tài sản của vợ Vũ ‘nhôm’ và các công ty liên quan

Hủy phong tỏa tài sản của vợ Vũ ‘nhôm’ và các công ty liên quan

(VNF) - UBND TP. Đà Nẵng vừa có văn bản về hủy bỏ tạm dừng giao dịch tài các công ty liên quan đến ông Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”) và bà Nguyễn Thị Thu Hiền (vợ ông Vũ).

'Gian lận, trốn thuế trong thương mại điện tử là vấn đề nghiêm trọng

'Gian lận, trốn thuế trong thương mại điện tử là vấn đề nghiêm trọng

(VNF) - Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết, tình trạng gian lận, trốn thuế còn lớn, nhất là trong lĩnh vực kinh doanh thương mại điện tử, tình hình nợ đọng thuế có xu hướng tăng.

Thu hồi giấy phép của loạt DN phân phối xăng dầu

Thu hồi giấy phép của loạt DN phân phối xăng dầu

(VNF) - Bộ Công Thương vừa ban hành quyết định thu hồi giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu của 4 doanh nghiệp.

Trung Quốc: 'Vàng thăng hoa, kim cương sụp đổ'

Trung Quốc: 'Vàng thăng hoa, kim cương sụp đổ'

(VNF) - Với tâm lý tiêu dùng bị ảnh hưởng trong thời kỳ kinh tế khó khăn, nhiều người mua Trung Quốc đang yên tâm "đặt cược" vào các khoản đầu tư trú ẩn an toàn như vàng, thay vì mua kim cương.

Dấu hiệu 'hụt hơi' của loạt ông lớn xe điện Trung Quốc

Dấu hiệu 'hụt hơi' của loạt ông lớn xe điện Trung Quốc

(VNF) - Các nhà sản xuất xe điện (EV) hàng đầu của Trung Quốc từ BYD đến Xpeng đang mất nhiều thời gian hơn để giải quyết các khoản thanh toán với nhà cung cấp, trước thực trạng doanh số bán hàng chậm lại và chiết khấu ngày càng tăng.

Trưởng phòng công ty BĐS lừa đồng nghiệp góp 38 tỷ mua nhà giá 'sập hầm'

Trưởng phòng công ty BĐS lừa đồng nghiệp góp 38 tỷ mua nhà giá 'sập hầm'

(VNF) - Nguyễn Chí Học đưa ra thông tin gian dối rằng mình quen biết với cán bộ ngân hàng tại TP.HCM nên biết được thông tin về nhà đất giá “sập hầm” hoặc nhà đất bị ngân hàng phát mãi. Học kêu gọi mọi người góp vốn để mua nhà rồi chiếm đoạt.

Giá vàng cao kỷ lục do kỳ vọng Fed giảm lãi suất, bạc tăng vọt

Giá vàng cao kỷ lục do kỳ vọng Fed giảm lãi suất, bạc tăng vọt

(VNF) - Giá vàng đạt mức cao nhất mọi thời đại vào ngày 20/5 do xu hướng lạm phát chậm lại của Mỹ làm tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể sớm thực hiện đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên, trong khi giá bạc đạt mức cao nhất hơn 11 năm.

Sự nghiệp của tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Sự nghiệp của tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

(VNF) - Với kết quả biểu quyết 475/475 đại biểu có mặt (chiếm tỉ lệ 97,54% tổng số Đại biểu Quốc hội) tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc bầu ông Trần Thanh Mẫn làm Chủ tịch Quốc hội khóa 15.

Thanh khoản dâng cao, tiền chảy đột biến vào cổ phiếu bảo hiểm

Thanh khoản dâng cao, tiền chảy đột biến vào cổ phiếu bảo hiểm

(VNF) - Đến cả nhóm ngành ảm đạm như bảo hiểm giờ cũng nhận dòng tiền đột biến, phần nào cho thấy “sóng tăng” hiện tại trên TTCK không tầm thường.

Chân dung tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Chân dung tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

(VNF) - 475/475 đại biểu có mặt (100%) thông qua nghị quyết bầu ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội làm Chủ tịch Quốc hội.