Trung Quốc tuyên bố sẵn sàng đương đầu với những ‘cú sốc’
(VNF) - Trung Quốc cho biết họ đã sẵn sàng cho mọi "cú sốc bất ngờ" trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt mức thuế quan cao hơn lên nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.
Hugh Griffiths từng là điều phối viên của Liên Hợp Quốc chuyên theo dõi các vụ mua bán hàng hóa bị cấm của Triều Tiên, từ các vụ vận chuyển xăng dầu trị giá hàng triệu USD cho tới lô rượu vodka.
Năm ngoái, Griffiths nhận được bằng chứng mới đáng kinh ngạc cho thấy Triều Tiên đã vi phạm các lệnh trừng phạt kinh tế toàn cầu, khi xuất hiện bức ảnh chụp nhà lãnh đạo Kim Jong-un ngồi trong xe limousine Rolls-Royce màu đen sáng bóng trên đường tới gặp Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tại thủ đô Bình Nhưỡng.
Các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc cấm Triều Tiên mua các sản phẩm xa xỉ như trang sức, du thuyền hay xe sang như chiếc limousine ông Kim Jong-un từng sử dụng để đi vòng quanh Bình Nhưỡng hồi tháng 10 năm ngoái, khi Ngoại trưởng Mỹ tới Triều Tiên thuyết phục ông Kim Jong-un từ bỏ kho vũ khí hạt nhân.
Những bức ảnh chụp ông Kim Jong-un bước ra từ siêu xe limousine Rolls-Royce đã mở ra một cuộc điều tra mới cho Griffiths và nhóm chuyên gia của ông tại Liên Hợp Quốc. Cuộc điều tra hứa hẹn mang lại nhiều kết quả, song cũng tiềm ẩn nhiều khó khăn.
Khó khăn là bởi, nếu Triều Tiên có thể lách các lệnh trừng phạt quốc tế để bí mật mua về những hàng hóa có giá trị lớn như xe limousine, thì nước này hoàn toàn đủ khả năng để nhập lậu những hàng hóa giá trị hơn.
“Đó là những gì đang xuất hiện trong đầu tôi. Nếu bạn có thể nhập lậu cả những chiếc limousine xa xỉ vào Triều Tiên, vốn được vận chuyển bằng container, thì bạn cũng có thể nhập lậu những thiết bị nhỏ hơn, như các linh kiện dùng cho các chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Điều đó thực sự đáng lo ngại”, Griffiths cho biết.
Biểu tượng chữ “R” của hãng xe sang Rolls-Royce được nhìn thấy rất rõ trên chiếc limousine của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Ngoài ra, nhóm chuyên gia của Liên Hợp Quốc cũng phát hiện một vài chi tiết đặc biệt khác và gửi yêu cầu xác minh tới nhà sản xuất Rolls-Royce. Tuy nhiên công ty này chỉ cung cấp thông tin hạn chế, nói rằng chiếc xe có thể được sản xuất trong giai đoạn từ tháng 8/2012 - tháng 2/2017 tại cơ sở của Rolls-Royce ở Anh.
Theo Griffiths, việc nhà lãnh đạo Kim Jong-un quyết định sử dụng chiếc limousine sang trọng trong cuộc gặp với ngoại trưởng Mỹ năm ngoái, ngay cả khi mục đích của cuộc gặp nhằm đàm phán một thỏa thuận hạt nhân, là cách để ông gửi thông điệp tới Mỹ cũng như cộng đồng quốc tế rằng, Triều Tiên có thể đối phó với các lệnh trừng phạt.
“Điều quan trọng là phải xác định được bằng cách nào chiếc Rolls-Royce này tới được đây (Triều Tiên), vì Chủ tịch Kim rõ ràng đang gửi đi thông điệp rằng ông có thể đối phó dễ dàng với các lệnh trừng phạt”, Griffiths nhận định.
Tuy nhiên, hành động của ông Kim Jong-un liên quan tới chiếc limousine cũng mở ra cho đội ngũ chuyên gia của Liên Hợp Quốc một hướng điều tra mới. Các chuyên gia của Liên Hợp Quốc trước đó từng truy tìm dấu vết một xe limousine Mercedes-Benz khác của Triều Tiên và phát hiện ra rằng, chiếc xe này có liên quan tới một doanh nhân Trung Quốc. Griffiths hy vọng cuộc điều tra lần này đối với chiếc Rolls-Royce cũng mang lại kết quả tương tự.
Cuộc điều tra của nhóm chuyên gia Liên Hợp Quốc bắt đầu bằng một bước đơn giản: thu thập những bức ảnh chụp công khai chiếc Mercedes-Benz tại Bình Nhưỡng, tìm kiếm bất kỳ đặc điểm nhận dạng nổi bật nào của chiếc xe sang này. Tạp chí Car and Drive ước tính chiếc Mercedes-Benz có giá ít nhất 450.000 USD.
“Mercedes-Benz đã rà soát lại cơ sở dữ liệu của họ và sau một quá trình loại trừ, họ đã nhận diện được những chiếc xe khả nghi”, Griffiths cho biết.
Quá trình sàng lọc của Mercedes đã giúp các nhà điều tra của Liên Hợp Quốc tìm ra công ty cuối cùng sở hữu chiếc limousine trước khi chúng được đưa tới Triều Tiên. Họ phát hiện ra rằng các siêu xe này được chuyển bằng container hàng hải từ cảng Long Beach ở bang California, Mỹ tới thành phố Đại Liên, Trung Quốc, theo yêu cầu của một doanh nhân Trung Quốc tên George Ma.
Báo cáo của Liên Hợp Quốc năm 2016 phát hiện công ty của Ma từng dính líu tới các vụ vận chuyển “vật liệu liên quan tới vũ khí” đến Congo. Tới tháng 3 năm nay, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã áp lệnh trừng phạt mới đối với Liaoning Danxing International Forwarding - một trong các công ty vận chuyển xe Mercedes cho Triều Tiên.
“Công ty Liaoning Danxing thường sử dụng các hành vi gian lận để cho phép các quan chức phụ trách mua sắm của Triều Tiên tại Liên minh châu Âu (EU) có thể mua các hàng hóa cho chính quyền Triều Tiên”, Bộ Tài chính Mỹ cáo buộc hồi tháng 3.
Theo Griffiths, “ít nhất với chiếc Mercedes của Triều Tiên, nhóm chuyên gia của Liên Hợp Quốc cũng chỉ ra là có liên quan tới Liaoning Danxing” và nêu đích danh doanh nhân George Ma, từ đó giúp chặn đứng con đường nhập lậu các hàng hóa xa xỉ từ nước ngoài vào Triều Tiên.
Trong khi đó, cuộc điều tra về chiếc Rolls-Royce dường như bị đình trệ. Mặc dù nhóm chuyên gia của Liên Hợp Quốc vẫn đang tiếp tục điều tra vụ việc, song Griffiths cho biết rất khó để cuộc điều tra có thể tiến xa nếu không có thông tin nhận dạng về siêu xe này.
Chưa dừng lại ở hai chiếc trên, một siêu xe mới đã xuất hiện ở Triều Tiên gần đây. Hồi đầu năm nay, ông Kim Jong-un được nhìn thấy ngồi trong chiếc Mercedes-Maybach S600 chống đạn. Theo The Drive, một trang mạng về ô tô, siêu xe này có giá ít nhất 500.000 USD.
“Dường như có một hệ thống đã được thiết lập sẵn để nhập lậu các hàng hóa xa xỉ bị cấm (vào Triều Tiên)”, Griffiths nhận định.
Joshua Stanton, một luật sư từng giúp Quốc hội Mỹ soạn thảo luật trừng phạt Triều Tiên, nhất trí rằng sự xuất hiện của các siêu xe limousine tại Triều Tiên là dấu hiệu cho thấy lỗ hổng đáng lo ngại trong việc thực thi các lệnh trừng phạt. Tuy vậy, ông Stanton vẫn cho rằng điều đó không có nghĩa là các lệnh trừng phạt Triều Tiên vô tác dụng.
Xem thêm >> Thủ tướng Canada hứa sẽ ủng hộ Ukraine ‘đối phó với Nga’
(VNF) - Trung Quốc cho biết họ đã sẵn sàng cho mọi "cú sốc bất ngờ" trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt mức thuế quan cao hơn lên nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.
(VNF) - Trong bối cảnh chính phủ đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ, đi kèm với việc nguồn cung đất ở thu hẹp, thị trường bất động sản Trung Quốc đang cho thấy một số dấu hiệu nóng lên ngay trong quý đầu năm 2025.
(VNF) - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20/1 tuyên bố những người bị phát hiện làm hỏng xe Tesla có thể phải ngồi tù tới 20 năm, đồng thời cảnh báo rằng chính phủ đang "truy tìm" họ.
(VNF) - Tập đoàn CK Hutchison Holdings Ltd. của tỷ phú Lý Gia Thành cảnh báo về môi trường kinh doanh toàn cầu đang xấu đi do căng thẳng địa chính trị và thương mại khi kế hoạch bán cảng tại Kênh đào Panama khiến Trung Quốc tức giận.
(VNF) - Tesla đang thu hồi gần như toàn bộ xe Cybertruck tại Mỹ để khắc phục lỗi tấm ốp thép bên ngoài có thể tách ra khi đang lái. Đây là đợt thu hồi thứ 8 đối với mẫu SUV này kể từ tháng 1/2024.
(VNF) - Được sự ủng hộ của sinh viên và các nhà giáo dục, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20/3 đã ký một sắc lệnh hành pháp giải thể Bộ Giáo dục liên bang, thực hiện lời hứa trong chiến dịch tranh cử.
(VNF) - Các nhà nghiên cứu từ Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc (CAS) dự đoán vị thế thống trị của nước này đối với nguồn cung cấp đất hiếm trên thế giới có thể sắp kết thúc.
(VNF) - Đế chế kinh doanh của ông trùm Hồng Kông Lý Gia Thành đang trở thành tâm điểm chú ý sau khi CK Hutchison Holdings quyết định bán cảng tại Kênh đào Panama cho một liên doanh do công ty Mỹ BlackRock đứng đầu, động thái đã khiến Bắc Kinh tức giận. Cổ phiếu của công ty đã giảm mạnh trong những phiên gần đây.
(VNF) - Tỷ phú công nghệ Elon Musk, cố vấn thân cận của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cho biết mạng sống của ông đang bị đe dọa vì sự tham gia sâu rộng của ông vào chính quyền, và một số người có thể muốn ông chết vì ông đang "ngăn chặn hành vi gian lận của họ".
(VNF) - Trong bối cảnh sự hỗ trợ của Mỹ dành cho Ukraine đang dần hạn chế, các đồng minh châu Âu của Ukraine đang cân nhắc liệu có nên tịch thu 300 tỷ USD tài sản bị đóng băng của Nga và sử dụng số tiền này để hỗ trợ Ukraine hay không.
(VNF) - Tỷ phú người Hong Kong Lý Gia Thành đang "mắc kẹt" giữa cuộc chiến địa chính trị giữa Trung Quốc và Mỹ sau khi công bố thỏa thuận bán cảng tại Kênh đào Panama cho công ty Mỹ.
(VNF) - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay loại "thẻ vàng" thị thực trị giá 5 triệu USD mà ông đề xuất sẽ giúp nước Mỹ trả hết nợ quốc gia, đồng thời cung cấp cho các công ty hàng đầu phương thức để thu hút những lao động nhập cư chất lượng. “Nó sẽ được bán chạy như tôm tươi”, ông Trump nói trong cuộc họp nội các đầu tiên của nhiệm kỳ thứ hai.
(VNF) - Sau cuộc họp thường kỳ mới nhất, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã quyết định giữ nguyên lãi suất.
(VNF) - Thỏa thuận "lấy lại" Kênh đào Panama của Mỹ đang ngày càng bị chính quyền Trung Quốc và Hồng Kông chỉ trích.
(VNF) - Thừa nhận rằng nền kinh tế đang phải đối mặt với nhiều thách thức và cần phải “nỗ lực hết sức” để đạt được các mục tiêu, các nhà lãnh đạo Trung Quốc vẫn tự tin rằng: “Con tàu khổng lồ của nền kinh tế Trung Quốc sẽ tiếp tục vượt sóng và vững vàng tiến về tương lai”.
(VNF) - Giá vàng tăng vọt lên mức cao kỷ lục mới, quanh mức 3.038-3.039 USD/ounce khi căng thẳng gia tăng ở Trung Đông và lo ngại về kế hoạch áp thuế của Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục thúc đẩy nhu cầu đối với tài sản trú ẩn an toàn. Tại thị trường trong nước, giá vàng cũng liên tục phá đỉnh trong những ngày qua.
(VNF) - Văn phòng công tố Bỉ ngày 18/3 cho hay họ đã buộc tội 5 người trong cuộc điều tra hối lộ tại Nghị viện châu Âu được cho là có liên quan đến tập đoàn Huawei của Trung Quốc, trong đó 4 người bị buộc tội tham nhũng.
(VNF) - Công nghệ "siêu sạc" của BYD đang làm gia tăng sự cạnh tranh vốn đã khốc liệt trên thị trường ô tô lớn nhất thế giới và thúc đẩy hãng này tiến xa hơn so với các đối thủ như Tesla.
(VNF) - Tập đoàn CK Hutchison của tỷ phú Hong Kong Lý Gia Thành đang chịu áp lực mới từ Bắc Kinh sau khi bán các cảng ở Kênh đào Panama cho công ty Mỹ.
(VNF) - Tại nước Mỹ xa xôi, những quả trứng gà quen thuộc giờ đây được coi là “gia tài nho nhỏ”. Người ta nâng niu những vỉ trứng gà như khoản lương hưu, thậm chí coi chúng như một khoản “đầu tư” có thể tìm thấy ngay trong siêu thị.
(VNF) - Trước cuộc “khủng hoảng” khi giá gạo tăng vọt, chính phủ Nhật Bản đã phải đưa ra một quyết định chưa từng có: Giải phóng hơn 200.000 tấn gạo dự trữ khẩn cấp. Đáng tiếc là, nỗ lực này dường như chưa đủ để giải quyết gốc rễ vấn đề.
(VNF) - Chính phủ Trung Quốc đã hứa sẽ trợ cấp chăm sóc trẻ em, tăng lương và chế độ nghỉ phép có lương tốt hơn để phục hồi nền kinh tế đang chậm lại. Bên cạnh đó, nước này cũng đang triển khai chương trình giảm giá 41 tỷ USD cho đủ loại mặt hàng, từ máy rửa chén và đồ trang trí nhà cửa đến xe điện và đồng hồ thông minh.
(VNF) - Từ một cửa hàng nhỏ bán hạt giống, tập đoàn CP (Charoen Pokphand) đã vươn mình trở thành một trong những tập đoàn tư nhân hàng đầu châu Á. Với hoạt động đa dạng từ nông nghiệp, thực phẩm đến viễn thông và bán lẻ, CP Group đã để lại dấu ấn mạnh mẽ trên bản đồ kinh tế toàn cầu, đặc biệt là tại Việt Nam.
(VNF) - “Ông lớn” xe điện BYD của Trung Quốc vừa công bố một nền tảng pin sạc mới dành cho xe điện (EV) mà hãng cho biết có thể sạc EV nhanh như tốc độ bơm xăng.
(VNF) - Trung tâm quyền lực của Liên minh châu Âu (EU) đang quay cuồng vì vụ bê bối tham nhũng mới liên quan đến "gã khổng lồ" công nghệ Trung Quốc Huawei và Nghị viện châu Âu.
(VNF) - Trung Quốc cho biết họ đã sẵn sàng cho mọi "cú sốc bất ngờ" trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt mức thuế quan cao hơn lên nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.
(VNF) - Để mở rộng khu vực phía đông hồ Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội sẽ phải di dời 12 tổ chức, cơ quan, đơn vị cùng với đó là 35 hộ dân.