Tài chính

Hệ thống giao dịch chứng khoán KRX: 'Chưa biết khi nào vận hành chính thức'

(VNF) - Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức CHi thông tin, tại thời điểm 31/12/2023, các công việc kỹ thuật cơ bản đã hoàn thành và đang trong quá trình chạy thử nghiệm. Tuy nhiên, vẫn chưa thể xác định thời điểm nào hệ thống này vận hành chính thức.

Hệ thống giao dịch chứng khoán KRX: 'Chưa biết khi nào vận hành chính thức'

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi.

Tại họp báo thường kỳ quý IV/2023 diễn ra vào chiều 19/1, ông Nguyễn Đức Chi, Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết, mong muốn của Bộ Tài chính là nâng hạng thị trường chứng khoán càng sớm càng tốt, nhưng bao giờ nâng hạng được còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố.

“Việc nâng hạng thị trường chứng khoán không nằm trong tay chúng ta, không phải một cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam quyết định, mà nó phụ thuộc vào các điều kiện của một số tổ chức quốc tế. Vì vậy, mặc dù Bộ Tài chính rất mong muốn nâng hạng, nhưng chưa thể xác định được thời điểm cụ thể”, ông Nguyễn Đức Chi nói.

Trong bối cảnh đó, Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đang thực hiện các giai đoạn cuối cùng, để hoàn tất các điều kiện, thông lệ quốc tế. Đồng thời, phối hợp với các tổ chức này có hiệu quả, để thực hiện các bước cuối cùng.

Ngay trong tuần vừa qua, Bộ Tài chính đã họp với UBCKNN để rà soát lại các điều kiện cuối cùng để thực hiện quá trình nâng hạng. Trong đó, Bộ Tài chính đã căn cứ vào các điều kiện nâng hạng, để xây dựng các đề xuất mới, gửi các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật.

“Thị trường chứng khoán nâng hạng, đồng nghĩa chúng ta sẽ có sân chơi mới, hạng mới, rủi ro cũng sẽ khác và cần phải tính đến. Do đó, chúng tôi cũng đang xây dựng các dự báo, giải pháp về cả quy định của pháp luật, lẫn kỹ thuật để khắc phục triệt để hạn chế, đảm bảo thị trường vận hành một cách an toàn”, ông Chi nhấn mạnh.

Liên quan tới việc thời điểm cụ thể vận hành hệ thống KRX, Thứ trưởng Bộ Tài chính thông tin, tại thời điểm 31/12/2023, các công việc kỹ thuật cơ bản đã hoàn thành và đang trong quá trình chạy thử nghiệm. Tuy nhiên, vẫn chưa thể xác định thời điểm nào hệ thống này vận hành chính thức.

“Yêu cầu của hệ thống giao dịch là phải đảm bảo an toàn tuyệt đối, nên Bộ Tài chính vẫn đang làm việc với các nhà thầu, kiểm tra, rà soát hệ thống này phải được vận hành ổn định, không có rủi ro. Do đó, khi nào hệ thống đảm bảo an toàn chúng tôi sẽ đưa vào vận hành”, ông Chi nhấn mạnh.

Trước đó, tại Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030 được phê duyệt theo Quyết định số 1726/QĐ-TTg ngày 29/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ, Việt Nam phấn đấu đến năm 2025 nâng hạng thị trường chứng khoán từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi theo tiêu chuẩn phân hạng thị trường chứng khoán của các tổ chức quốc tế. 

Tin mới lên