'Cá mập' Nhật Bản âm thầm chiếm lĩnh thị trường tài chính Việt
(VNF) - Không ồn ào như các dòng vốn đầu cơ ngắn hạn, đầu tư Nhật Bản vào lĩnh vực tài chính – ngân hàng tại Việt Nam lại bền bỉ và thận trọng, nhưng có chiều sâu và chiến lược rõ rệt.
Ngày 28/3, tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Định năm 2025, UBND tỉnh Bình Định đã trao biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư, đồng thời trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 62 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 231.000 tỷ đồng.
Các dự án này thuộc nhiều lĩnh vực quan trọng như: công nghiệp, công nghệ cao, thương mại dịch vụ - du lịch, kinh tế đô thị, dịch vụ cảng và logistics.
Trong đó, có 16 dự án trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký khoảng 17.027 tỷ đồng.
Một số dự án như: Khu Công nghiệp Phù Mỹ giai đoạn 1, vốn đầu tư 4.600 tỷ đồng; Mở rộng nhà máy Hoa Sen Nhơn Hội - Bình Định, vốn đầu tư 2.400 tỷ đồng; Trạm biến áp 500kV Bình Định và đấu nối trên địa bàn 2 huyện Phù Cát và huyện Tây Sơn, vốn đầu tư 2.300 tỷ đồng;
Dự án xây dựng nhà máy sản xuất, gia công các loại sản phẩm may mặc; xây dựng kho bãi tại Khu công nghiệp Becamex Bình Định, Khu kinh tế Nhơn Hội, vốn đầu tư 1.300 tỷ đồng…
Có 42 dự án trao bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với tổng vốn đăng ký đầu tư 74.276 tỷ đồng.
Một số dự án như: Dự án Trung tâm dữ liệu GreenDC và Trạm cập bờ cáp quang biển, vốn đầu tư 13.000 tỷ đồng; dự án điện năng lượng tái tạo, vốn đầu tư 13.000 tỷ đồng; dự án Thành phố AI (AI) City, vốn đầu tư 13.000 tỷ đồng; dự án Phân hiệu Đại học CMC tại Bình Định, vốn đầu tư 7.000 tỷ đồng;
Bên cạnh đó còn có các dự án: Khu liên hợp đa chức năng tại Cụm Công nghiệp Cát Hanh, vốn đầu tư 200 triệu USD; Nhà máy sản xuất Hydrogen, vốn đầu tư 200 triệu USD;
Dự án Nghiên cứu tiền khả thi để xây dựng Nhà máy Hydrogen tại Khu Công nghiệp Phù Mỹ, vốn đầu tư 120 triệu USD…
Ngoài ra, có 4 dự án đã ký kết bản ghi nhớ trước đó với tổng vốn đăng ký 4.374 triệu USD cũng được trao tại hội nghị lần này.
Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho hay, đây không chỉ là những con số đầy triển vọng mà còn thể hiện niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp vào môi trường đầu tư của Bình Định.
Với quan điểm nhất quán là không ngừng cải thiện và nâng cao chất lượng môi trường đầu tư, Bình Định hướng đến mục tiêu trở thành “điểm đến lý tưởng” của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Điều này không chỉ thể hiện qua chính sách ưu đãi hấp dẫn, mà còn ở hệ thống hạ tầng hiện đại, nguồn nhân lực chất lượng và sự đồng hành chặt chẽ của chính quyền tỉnh.
Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng nhận định, Bình Định là một điểm đến đầu tư hấp dẫn, hội đủ tiềm năng, lợi thế nổi trội và khác biệt, ngày càng đón được nhiều nhà đầu tư mới, có quy mô lớn từ các nền kinh tế hàng đầu thế giới như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, Thái Lan….
Để thúc đẩy môi trường đầu tư lành mạnh, hấp dẫn và cạnh tranh, Phó Thủ tướng đề nghị UBND tỉnh Bình Định thực hiện xác định việc tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi nhất là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu; kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư; luôn thân thiện, đồng hành cùng doanh nghiệp.
Đồng thời, tiếp tục huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực Nhà nước, tư nhân và các nguồn lực khác để tập trung đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, đảm bảo đồng bộ, hiện đại. Đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với thu hút đầu tư trong các lĩnh vực KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Bên cạnh đó, địa phương cũng cần phát triển các khu công nghiệp sinh thái gắn với các khu đô thị, khu nhà ở chuyên gia, nhà ở xã hội, nhà ở và thiết chế văn hóa cho công nhân; hình thành các cụm sản xuất công nghiệp chuyên sâu góp phần phát triển kinh tế quy mô hướng tới sự nghiệp hiện đại hóa, công nghiệp hóa bền vững.
Được biết, từ năm 2021 đến nay, tỉnh Bình Định đã thu hút mới 370 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký trên 200.000 tỷ đồng. Trong đó, công tác thu hút đầu tư các dự án FDI được tỉnh đặc biệt quan tâm chú trọng và đã đạt được những kết quả ban đầu khả quan với 19 dự án FDI, tổng vốn đăng ký đạt khoảng 6.400 tỷ đồng.
(VNF) - Không ồn ào như các dòng vốn đầu cơ ngắn hạn, đầu tư Nhật Bản vào lĩnh vực tài chính – ngân hàng tại Việt Nam lại bền bỉ và thận trọng, nhưng có chiều sâu và chiến lược rõ rệt.
(VNF) - Dự án Cụm công nghiệp Cam Thành mở rộng được kỳ vọng tạo đột phá hạ tầng công nghiệp tại huyện Cam Lộ, trong bối cảnh Quảng Trị đang đẩy mạnh thu hút đầu tư thứ cấp vào khu vực miền núi.
(VNF) - Tỉnh Nam Định vừa có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và nhà đầu tư thực hiện dự án Cảng thủy nội địa Nghĩa Hưng (giai đoạn 1), tổng mức đầu tư 3.401 tỷ đồng.
(VNF) - Bình Dương vừa ký Quyết định số 1597 duyệt kết quả chọn nhà đầu tư xây dựng dự án đường Vành đai 4 TP. HCM theo phương thức đối tác công tư (PPP).
(VNF) - Các 'đại gia' từ Thái Lan, Hà Lan đến Mỹ và Trung Quốc đang âm thầm chiếm lĩnh và định hình lại ngành chăn nuôi Việt Nam thông qua các khoản đầu tư quy mô lớn và chuỗi giá trị khép kín.
(VNF) - Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền phát triển theo mô hình sinh thái, ứng dụng số hóa quản lý phát thải, hướng tới Net Zero và tham gia thị trường tín chỉ carbon từ năm 2026.
(VNF) - Cuộc thi Khởi nghiệp Xanh lần thứ 11 có tổng giá trị giải thưởng được nâng lên gần 1 tỷ đồng, bao gồm tiền mặt và các gói hỗ trợ huấn luyện, truyền thông, kết nối thị trường, nhằm thúc đẩy các sáng kiến khởi nghiệp gắn với phát triển bền vững và khai thác hiệu quả tiềm năng bản địa.
(VNF) - Dự án Nhà máy điện gió Vân Canh Bình Định có công suất 143MW, tổng vốn 5.700 tỷ đồng sẽ được triển khai trên địa bàn xã Canh Liên, huyện Vân Canh.
(VNF) - Trong khi nhiều doanh nghiệp nhựa Việt Nam vẫn đang loay hoay tìm vốn, mở rộng thị trường và nâng cấp công nghệ, một “đại bàng” đến từ Thái Lan là Tập đoàn SCG đã âm thầm thực hiện hành trình thâu tóm nhiều thương hiệu lớn.
(VNF) - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa được chấp thuận đầu tư Trạm cắt 500kV tại Quảng Trị, mở đường đón dòng điện tái tạo và nhập khẩu điện từ Lào.
(VNF) - Trong một phát hiện mang tính bước ngoặt, các nhà khoa học tại Pháp đã phát hiện được mỏ hydro tự nhiên khổng lồ nằm sâu dưới lòng đất Folschviller thuộc vùng Moselle, với trữ lượng ước tính lên tới 46 triệu tấn và giá trị thị trường khoảng 92 tỷ USD.
(VNF) - Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP. HCM đang đẩy nhanh các thủ tục để khởi công dự án cầu đường Nguyễn Khoái nối quận 4, 1, 7 vào tháng 11/2025.
(VNF) - UBND tỉnh Hà Nam vừa quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị phía Nam Khu công nghiệp Đồng Văn IV, với tổng mức đầu tư dự kiến lên đến hơn 1.400 tỷ đồng.
(VNF) - Theo bà Bianca Wong - Phó Chủ tịch Khai thác FedEx tại Đông Nam Á: "Việt Nam có vai trò chiến lược trong chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu. Vị trí địa lý chiến lược, lực lượng lao động tay nghề cao và các chính sách thương mại thuận lợi khiến Việt Nam trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu”.
(VNF) - Với thương vụ này, SCGP nâng tỷ lệ sở hữu tại Nhựa Duy Tân lên 100%, chính thức biến một trong những thương hiệu nhựa lớn nhất Việt Nam thành công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của người Thái.
(VNF) - Hội Doanh nghiệp Xanh TP. HCM (HGBA) chính thức ra mắt vào chiều 10/6 nhằm tập hợp các một lực lượng tiên phong trong hành trình xây dựng nền kinh tế xanh.
(VNF) - Chỉ trong 5 tháng đầu năm 2025, tỉnh Hưng Yên thu hút thêm gần 4,5 tỷ USD vốn đầu tư trong nước và vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Đây là mức cao kỷ lục nhờ các siêu dự án đô thị hàng tỷ USD đầu tư vào địa bàn tỉnh.
(VNF) - Việc tích hợp các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị (ESG) vào hoạt động ngân hàng không còn là xu hướng mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc trong bối cảnh phát triển bền vững. Tuy nhiên, để ESG thực sự đi vào chiều sâu, ngành ngân hàng Việt Nam cần một hành lang pháp lý riêng, bộ máy chuyên trách, chiến lược đào tạo bài bản và hệ sinh thái hỗ trợ đồng bộ.
(VNF) - Tập đoàn Cargill – một trong những "gã khổng lồ" nông nghiệp lớn nhất thế giới đến từ Mỹ – đã quyết định rút khỏi mảng kinh doanh thức ăn thủy sản tại Việt Nam từ tháng 5/2025, kết thúc gần 30 năm hiện diện trong lĩnh vực này tại thị trường Việt. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh mảng thức ăn thủy sản đang chịu sức ép cạnh tranh gay gắt và hiệu quả kinh doanh không như kỳ vọng.
(VNF) - Hình ảnh một nhân vật sống trong ngôi nhà to đẹp nhất nhì khu đô thị, với lối sống sang chảnh, hàng hiệu ngút trời có thể mới là giai đoạn khởi động của những cuộc “đi săn” mà đối tượng bị nhắm tới là con mồi sẵn tiền. “Chiêu thức” đầu tiên của những nhân vật kiểu này là làm thân với con mồi, nhờ đứng tên, rủ góp vốn đầu tư bất động sản với lời hứa lợi nhuận cao…, rồi đưa nạn nhân vào bẫy.
(VNF) - Bộ Xây dựng vừa có phản hồi về đề xuất tham gia đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Liên Thái Bình Dương (IPP Group) và Công ty cổ phần Tập đoàn Mặt trời (Sun Group).
(VNF) - GS.TS Nguyễn Mại, nguyên Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư nước ngoài (VAFIE) khẳng định, niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài với môi trường đầu tư trong nước tiếp tục được củng cố, khi không chỉ đến đầu tư mới mà còn mở rộng quy mô hoạt động hiện hữu.
(VNF) - Dự án Tổ hợp sản xuất tái chế vải polyester trị giá 1 tỷ USD tại Khu công nghiệp Nhơn Hội, hướng đến mô hình kinh tế tuần hoàn và công nghiệp không phát thải.
(VNF) - Bình Định vừa chấp thuận cho Công ty cổ phần Sản xuất giấy Anh Đức đầu tư dự án nhà máy sản xuất giấy công suất 97.000 tấn/năm, tổng vốn 700 tỷ đồng, đặt tại Khu công nghiệp Nhơn Hòa.
(VNF) - Từ năm 2025, toàn bộ công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách ở Hà Nội sẽ phải dùng vật liệu tái chế từ chất thải rắn xây dựng. Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 xử lý 90% lượng chất thải xây dựng, trong đó 60% được tái chế.
(VNF) - Không ồn ào như các dòng vốn đầu cơ ngắn hạn, đầu tư Nhật Bản vào lĩnh vực tài chính – ngân hàng tại Việt Nam lại bền bỉ và thận trọng, nhưng có chiều sâu và chiến lược rõ rệt.
(VNF) - Sau hơn hai năm khởi công, dự án cảng Liên Chiểu đã đạt hơn 85% khối lượng thi công phần hạ tầng dùng chung và đang tăng tốc để về đích.