Bất động sản

Lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm nói gì về vụ đường Ngô Minh Dương?

(VNF) - Ông Nguyễn Kim Vinh, Phó chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội), cho biết chính quyền phường cũng như quận không đề xuất đặt tên đường Ngô Minh Dương, UBND thành phố lại càng không có quyết định đặt tên và chỉ đạo cắm biển.

Lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm nói gì về vụ đường Ngô Minh Dương?

Ngô Minh Dương là ai mà lại được đặt tên cho con đường nối từ đường Phạm Văn Đồng ra đường Võ Chí Công?

Tại buổi giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức vào chiều 6/8, ông Nguyễn Kim Vinh đã cung cấp thông tin về vụ việc đoạn đường nối từ đường Phạm Văn Đồng ra tới đường Võ Chí Công bỗng nhiên có tên là Ngô Minh Dương.

Theo ông Vinh, sau khi có phản ánh của báo chí về tên đường Ngô Minh Dương, quận đã lập tức kiểm tra, xác định đây là biển tự phát nên quận đã tiến hành tháo dỡ biển tên này.

Ông Vinh cho biết thêm chính quyền phường cũng như quận không đề xuất đặt tên đường Ngô Minh Dương, UBND thành phố lại càng không có quyết định đặt tên và chỉ đạo cắm biển. Đại diện dự án khu đô thị mới Tây Hồ Tây (đơn vị thi công đoạn đường này) cũng khẳng định biển tên đường Ngô Minh Dương không phải do dự án dựng lên.

"Chủ đầu tư không nhận đã cắm tấm biển trái phép này, phường không đề nghị đặt tên, quận không đề nghị, thành phố càng không đặt tên đó nên việc quy trách nhiệm là rất khó”, ông Vinh nói.

Lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm cho biết điểm gắn biển tên đường Ngô Minh Dương này nằm trong khu đô thị đang xây dựng, chưa bàn giao cho quận. Do đó, trách nhiệm quản lý trên tuyến đường này vẫn thuộc chủ đầu tư.

Trước đó như VietnamFinance đã thông tin, mặc dù TP. Hà Nội chưa hề có quyết định nào đặt tên cho con đường mới đoạn nối từ đường Phạm Văn Đồng ra đường Võ Chí Công nhưng trên Google Maps đoạn đường này đã có tên Ngô Minh Dương từ cách đây gần hai năm nay. Thậm chí, sau khi hoàn thiện và thông xe một thời gian, con đường còn được gắn biển tên đường rất rõ ràng.

Bản thân cư dân sinh sống xung quanh con đường này cũng tỏ ra rất ngạc nhiên với tên đường này, bởi không biết cái tên Ngô Minh Dương là ai và con đường này được gắn với cái tên này từ bao giờ.

Ngay sau khi có phản ánh, Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hà Nội đã có văn bản đề nghị UBND quận Bắc Từ Liêm và UBND quận Tây Hồ khẩn trương kiểm tra, rà soát, tháo dỡ biển tên và báo cáo kết quả trước ngày 30/7.

Tin mới lên