Tài chính quốc tế

Lạnh giá bao trùm, châu Âu lại loay hoay với bài toán khí đốt

(VNF) - Mặc dù đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho mùa đông, châu Âu tiếp tục chịu sức ép về nguồn cung năng lượng khi đối mặt với đợt không khí lạnh bao trùm kéo theo nhu cầu sưởi ấm gia tăng.

Lạnh giá bao trùm, châu Âu lại loay hoay với bài toán khí đốt

Châu Âu tiếp tục chịu sức ép về nguồn cung năng lượng khi đối mặt với đợt không khí lạnh bao trùm kéo theo nhu cầu sưởi ấm gia tăng.

Theo hiệp hội cơ sở hạ tầng khí đốt châu Âu (GIE), các kho dự trữ của Liên minh châu Âu (EU) đã được lấp đầy 91%. Tuy nhiên đợt lạnh trên diện rộng lần này vẫn đặt ra thử thách lớn với các hệ thống năng lượng của châu Âu, cũng như cách người dân đáp lại lời kêu gọi tiết kiệm năng lượng trong mùa đông.

Nhiệt độ trên khắp các quốc gia Bắc, Trung và Đông Âu được dự báo sẽ giảm xuống gần hoặc dưới mức đóng băng. Nhà phân tích Hulse của Wood Mackenzie dẫn các dự báo cho thấy nhiệt độ ở châu Âu sẽ giảm sâu hơn bình thường trong thời gian còn lại của tháng 12.

Các nhà phân tích cảnh báo các kho dự trữ khí đốt của châu Âu chỉ đủ đáp ứng nhu cầu trong hai tháng đỉnh điểm của mùa đông, trong khi nguồn cung khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) hiện nay chủ yếu chỉ mang tính tạm thời.

Theo ông Klaus Müller, người đứng đầu cơ quan mạng lưới năng lượng liên bang Bundesnetzagentur (Đức), nước này chưa đạt được mục tiêu quan trọng là cắt giảm 20% lượng tiêu thụ vào tuần trước khi nhiệt độ giảm do đợt giá rét đột ngột khiến người dân buông lỏng việc tiết kiệm điện.

Sau một mùa thu tương đối ôn hòa nhờ nhiệt độ ấm hơn 1,9 độ C so với những năm trước khiến lượng khí đốt tiêu thụ "thấp hơn mức trung bình trong 4 năm", các kho dự trữ khí đốt của Đức đã tăng lên gần 100%. Tuy nhiên, ông Müller cho rằng với nhiệt độ -10 độ C kéo dài, lượng khí đốt tiêu thụ tại Đức sẽ tăng đột biến.

Tại Anh, nhu cầu khí đốt trong tuần này đã tăng 44% so với giữa tháng trước, theo dữ liệu từ cơ quan báo giá ICIS.

Công ty National Grid PLC, nhà điều hành hệ thống năng lượng của Anh, cho biết họ dự kiến nhu cầu khí đốt ở nước này tăng lên 417 triệu m3/ngày, tăng 65% so với giữa tháng trước.

Còn tại Thụy Điển, thời tiết giá rét được dự báo sẽ kéo dài trong ít nhất 10 ngày tới. Điều đáng lo là tình hình thời tiết này lại đi cùng với cuộc khủng hoảng điện ngày càng trầm trọng tại nước này.

Hiện sản lượng điện hạt nhân của Thụy Điển sụt giảm bởi một lò phản ứng hạt nhân gặp sự cố buộc Thụy Điển phải dựa vào nguồn điện nhập khẩu từ Na Uy, Đức và Ba Lan để bảo đảm đủ điện sử dụng.

Xem thêm >> Ngành chip bị ‘kìm chân’, Trung Quốc kiện Mỹ lên WTO

Tin mới lên