Tài chính

Loạt công ty của ‘đại gia’ Nguyễn Duy Hưng lãi đậm

(VNF) – 2 công ty nơi ông Nguyễn Duy Hưng giữ cương vị chủ tịch là The PAN Group và SSI đều ghi nhận lãi đậm trong năm 2017.

Loạt công ty của ‘đại gia’ Nguyễn Duy Hưng lãi đậm

Ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch SSI kiêm Chủ tịch The PAN Group

Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (The PAN Group) cho thấy, tổng doanh thu hợp nhất của tập đoàn này đạt 4.047 tỷ đồng trong năm 2017, tăng 48% so với năm 2016 và vượt 32% kế hoạch cả năm.

Kết thúc năm 2017, PAN ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng vượt bậc ở cả 2 lĩnh vực mũi nhọn là Nông nghiệp và Thực phẩm. Trong khi doanh thu mảng Nông nghiệp (thuộc công ty con PAN Farm) chiếm 1.520 tỷ đồng, đóng góp 37,3% vào tổng doanh thu cả toàn tập đoàn; mảng Thực phẩm (thuộc công ty con PAN Food) bứt phá với 2.555 tỷ đồng, tương đương 62,7% doanh thu.

Về lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế cổ đông Công ty mẹ đạt 371 tỷ đồng, tăng 44% so với năm 2016, gấp đôi kế hoạch cả năm. Đặc biệt, lợi nhuận sau thuế của PAN Food tăng trưởng hơn 200%.

Tại thời điểm 31/12/2017, tổng tài sản của The PAN Group đạt 5.999 tỷ đồng, tăng 60% so với thời điểm đầu năm. Tổng nợ phải trả 1.834 tỷ đồng, tương đương 31% tổng tài sản , trong đó nợ ngắn hạn là 1.400 tỷ đồng, nợ dài hạn 434 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu đạt 4.164 tỷ đồng, tương đương 69% tổng tài sản.

Tình hình cũng rất khả quan với Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI). Kết thúc năm 2017, SSI ghi nhận doanh thu ở mức 3.043 tỷ đồng, tăng 19,8% so với năm 2016 và vượt 44,35% kế hoạch. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế năm 2017 đạt 1.405 tỷ đồng, tăng 23% so với năm 2016 và vượt 32,8% kế hoạch.

Tại ngày 31/12/2017, SSI có mức tổng tài sản hợp nhất đạt 18.764,4 tỷ đồng – tăng 34% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó vốn chủ sở hữu đạt 8.616,2 tỷ đồng. Cho vay hoạt động ký quỹ tăng từ 3.564 tỷ đồng lên 5.632 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Duy Hưng là ai?

Ông Nguyễn Duy Hưng là con cả trong gia đình 4 anh chị em. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, ông theo học tại trường Đại học tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, ông tốt nghiệp cử nhân Luật.

Năm 1991, khi Luật doanh nghiệp tư nhân ra đời, ông Hưng thành lập công ty riêng Pancific cùng với những người bạn của mình. Công ty Pancific của ông trở thành một doanh nghiệp chuyên tư vấn cho các nhà đầu tư nước ngoài; có thể nói dự án Khách sạn Metropole và liên doanh nhà máy ô tô Hòa Bình là hai thương vụ nổi tiếng trong đầu những năm 90 mà công ty ông đã tư vấn thành công.

Năm 1998, ông Hưng đã chuyển hướng công ty Pancific trở thành công ty dịch vụ cung cấp các dịch vụ vệ sinh tại các tòa nhà cao ốc. 

Vào năm 1999, ông sang Thái Lan học về đầu tư rồi sau đó ông trở về nước và lập ra Công ty chứng khoán SSI chuyên môi giới và tư vấn đầu tư và trở thành Chủ tịch của SSI.

Theo tính toán, ông Nguyễn Duy Hưng hiện đang sở hữu khối tài sản trên sàn chứng khoán trị giá khoảng 2.000 tỷ đồng.

Tin mới lên