Tài chính quốc tế

Lời hứa tranh cử của cựu Tổng thống Trump: Tiếp tục thương chiến với Trung Quốc

(VNF) - Cựu Tổng thống Mỹ Donal Trump hứa hẹn sẽ áp thêm thuế quan với hàng hóa Trung Quốc nếu tái đắc cử trong cuộc bầu chọn Tổng thống Mỹ năm nay.

Lời hứa tranh cử của cựu Tổng thống Trump: Tiếp tục thương chiến với Trung Quốc

Cựu Tổng thống Mỹ Donal Trump.

Thông tin này đã khiến nhiều người lo ngại rằng ông Donal Trump sẽ khơi mào cho một cuộc chiến thương mại mới với Trung Quốc nếu tái đắc cử. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn mới đây nhất, ông Trump cho biết kế hoạch áp thuế lên tới hơn 60% đối với hàng hóa Trung Quốc không phải là để khơi mào một cuộc chiến thương mại khác.

“Tôi không có ý định tiến hành một cuộc chiến thương mại khác. Tôi đã làm rất tốt với Trung Quốc. Tôi đã áp các mức thuế cao để tránh việc Trung Quốc phá hủy ngành thép của Mỹ”, ông nói.

Trước đó, cựu Tổng thống Mỹ Donal Trump khẳng định ông sẽ áp thêm thuế quan, có thể vượt quá 60%, đối với tất cả hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc nếu tái đắc cử. Điều này đồng nghĩa với việc mức thuế áp với hàng hóa Trung Quốc có thể tăng gấp 3 lần mức thuế hiện tại.

Donal Trump hiện là ứng cử viên dẫn đầu của đảng Cộng hòa trong cuộc đua bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay. Trong năm 2018 và 2019, chính quyền Trump đã áp mức thuế lên tới 25% đối với hàng trăm tỷ hàng hóa của Trung Quốc. Đáp lại, phía Trung Quốc cũng áp dụng mức thuế bổ sung đối với một số loại hàng hóa của Mỹ.

Năm 2018, chính quyền Trump đã đánh thuế 25% đối với thép nhập khẩu (bao gồm cả thép từ Trung Quốc) và thuế 10% với nhôm, với lý do rủi ro an ninh quốc gia và bảo vệ các nhà sản xuất trong nước khỏi việc sản xuất quá mức kim loại trên toàn cầu.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Wang Wenbin đã từ chối bình luận về báo cáo về kế hoạch thuế quan 60% của Trump: “Chúng tôi không bình luận về thông tin chưa được xác minh”.

“Tôi muốn nhấn mạnh rằng quan hệ kinh tế và thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ mang tính chất đôi bên cùng có lợi và đôi bên cùng có lợi. Việc duy trì sự tăng trưởng lành mạnh và ổn định của quan hệ kinh tế và thương mại Trung Quốc-Mỹ phục vụ lợi ích cơ bản của cả hai nước, đồng thời có lợi cho tăng trưởng kinh tế toàn cầu”, ông Wang nói.

Thương mại hai chiều Mỹ - Trung đã chứng kiến mức sụt giảm đáng kể trong thời gian qua. Theo số liệu từ hải quan Trung Quốc, xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ đã giảm 13,1% vào năm 2023 so với một năm trước đó, đánh dấu mức giảm sâu nhất trong gần ba thập kỷ. Trung Quốc cũng có nguy cơ mất vị trí nước xuất khẩu hàng đầu sang Mỹ lần đầu tiên sau 17 năm.

Bên cạnh đó, nhiều tập đoàn đa quốc gia và công ty của Mỹ tìm cách đa dạng hóa chuỗi cung ứng khi dịch chuyển dây chuyền sản xuất ra ngoài Trung Quốc nhằm tránh phụ thuộc vào "công xưởng của thế giới" trong 40 năm qua.

Tin mới lên