Bất động sản

Long An lần đầu có khu đô thị 1 tỷ USD, Đô thị Tràng Cát tăng vốn vượt 500 triệu USD

(VNF) - Vinhomes sắp làm khu đô thị hơn 1 tỷ USD ở Long An; Nhiều nhà phố, biệt thự Hà Nội ồ ạt rao bán: Giá 1 tỷ đồng/m2; Đại gia Đặng Thành Tâm tăng vốn cho Đô thị Tràng Cát vượt 500 triệu USD; Cải tạo chung cư cũ: Các chủ sở hữu phải góp tiền xây lại nhà mới... là những thông tin về thị trường bất động sản được quan tâm trong tuần.

Long An lần đầu có khu đô thị 1 tỷ USD, Đô thị Tràng Cát tăng vốn vượt 500 triệu USD

Ảnh minh họa

Vinhomes sắp làm khu đô thị hơn 1 tỷ USD ở Long An

 UBND tỉnh Long An Long An vừa chấp thuận cho Công ty Cổ phần Phát triển Thành phố Xanh - công ty thành viên của Công ty Cổ phần Vinhomes, làm nhà đầu tư dự án. 

Dự án khu đô thị mới Hậu Nghĩa – Đức Hòa, thuộc địa bàn thị trấn Hậu Nghĩa, xã Đức Lập Phương, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa có diện tích khoảng 197,2ha, dân số khoảng 40.000 người.

Trong đó dự kiến cho xây dựng các sản phẩm như: 517 căn biệt thự bao gồm biệt thự đơn lập và biệt thự song lập, chiều cao tối đa 5 tầng; 4.510 căn nhà thương mại (shophouse) và nhà phố liền kề, chiều cao tối đa 5 tầng; 491 lô cho khu tái định cư, được quy hoạch 5 ô chung cư cao 25 tầng và 5 ô quy hoạch nhà ở xã hội cao 5 tầng.

Tổng vốn đầu tư ở mức 28.257,8 tỷ đồng (khoảng 1,2 tỷ USD). (Xem thêm)

Nhiều nhà phố, biệt thự Hà Nội ồ ạt rao bán: Giá 1 tỷ đồng/m2

Những căn biệt thự, nhà phố triệu USD ở khu vực Hoàn Kiếm đang được rao bán ồ ạt với mức giá 1m2 bằng cả căn hộ chung cư. Các chuyên gia cho rằng nhu cầu ở phân khúc này vẫn luôn hiện hữu, đặc biệt những năm gần đây giới nhà giàu tại Việt Nam tăng lên rất nhanh.

Theo khảo sát của Đầu tư Tài chính, thời gian gần đây rất nhiều biệt thự, nhà phố triệu USD ở khu vực Hoàn Kiếm được rao bán trên các trang mạng xã hội.

Đơn cử, một căn nhà mặt phố Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm có diện tích 438m2 vừa được rao bán với mức giá 1,1 tỷ đồng/m2. Người môi giới cho biết căn nhà có vị trí gần hồ Hoàn Kiếm, sổ đỏ đứng tên một chủ và sẵn sàng giao dịch ngay.

Thậm chí, mới đây, căn nhà 3 tầng ở hai mặt phố Đinh Tiên Hoàng, Cầu Gỗ có diện tích 210m2, mặt tiền 8m đang được rao bán giá 420 tỷ đồng. Với mức giá này, mỗi m2 có mức giá tương đương 1,86 tỷ đồng. (Xem thêm)

Bình Định đấu giá khu đất 7.000m2 xây chung cư hỗn hợp 2.200 tỷ đồng

UBND tỉnh Bình Định vừa có quyết định đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án Xây dựng nhà ở chung cư hỗn hợp tại khu đất số 72B đường Tây Sơn, phường Ghềnh Ráng, TP. Quy Nhơn.

Khu đất có diện tích hơn 7.000m2. Trong đó đất ở và xây dựng nhà chung cư hỗn hợp hơn 6.300m2; đất giao thông – hạ tầng kỹ thuật (vỉa hè ngoài ranh thực hiện dự án) là 786m2.

Dự án Xây dựng nhà ở chung cư hỗn hợp tại khu đất số 72B đường Tây Sơn có tổng vốn đầu tư hơn 2.200 tỷ đồng. Quy mô dân số dự án khoảng 4.672 người.

Công trình gồm 4 tầng hầm, diện tích tối đa 6.3000m2/1 tầng hầm; 35-46 tầng nổi. Tổng số căn hộ tối đa 1.298 căn (trung bình 65m2/căn).

Giá khởi điểm phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất theo quyết định của UBND tỉnh Bình Định. (Xem thêm)

Đại gia Đặng Thành Tâm tăng vốn cho Đô thị Tràng Cát vượt 500 triệu USD

Với mức tăng vốn thêm 6.051 tỷ đồng, vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Phát triển đô thị Tràng Cát sẽ tăng lên mức 12.681 tỷ đồng, tương đương hơn 500 triệu USD.
Sau khi điều chỉnh tăng thêm 6.051 tỷ đồng, vốn điều lệ của Đô thị Tràng Cát sẽ tăng lên mức 12.681 tỷ đồng, thời điểm hoàn thành góp vốn chậm nhất là ngày 15/11. Hình thức góp vốn là chủ sở hữu góp thêm vốn vào Đô thị Tràng Cát. 

Vốn điều lệ đã đăng ký trước đó của Đô thị Tràng Cát là 6.630 tỷ đồng.

Mục đích tăng vốn nhằm bổ sung nguồn lực tài chính để đáp ứng việc triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng và dịch vụ Khu đô thị Tràng Cát; chủ động về tiến độ giải ngân trong quá trình đầu tư xây dựng các hạng mục công trình liên quan đến dự án Khu đô thị Tràng Cát. (Xem thêm)

Cải tạo chung cư cũ: Các chủ sở hữu phải góp tiền xây lại nhà mới

Báo cáo một số vấn đề lớn giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho biết, đối với các chung cư mới, xây dựng sau năm 1994 mà thuộc diện xây dựng lại do vẫn phù hợp với quy hoạch thì các chủ sở hữu nhà chung cư có trách nhiệm đóng góp kinh phí xây dựng lại nhà chung cư và được nộp kinh phí này theo tiến độ thực hiện dự án.

Đối với cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết, một số ý kiến đề nghị quy định cụ thể về trình tự, thủ tục, thẩm quyền, trách nhiệm di dời người dân ra khỏi nhà chung cư bị hư hỏng, có nguy cơ sập đổ. Đồng thời nghiên cứu cải tiến trình tự, thủ tục đầu tư đối với dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư để tránh trùng lặp, rút ngắn thời gian, tăng cường thu hút đầu tư.

Theo đó, ông Tùng cho biết Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiếp thu ý kiến để bổ sung 01 mục (Mục 5 Chương V) gồm các điều 73, 74 và 75 quy định cụ thể về việc di dời chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư, cưỡng chế di dời, phá dỡ nhà chung cư. (Xem thêm)

Tin mới lên