Nhân vật

Luật sư Bùi Ngọc Sơn, người Việt hiếm hoi được phong hàm giáo sư Đại học Oxford

(VNF) - Thông tin ông Bùi Ngọc Sơn được Đại học Oxford (Anh) phong hàm giáo sư đã trở thành một trong những tin tức nổi bật gần đây trong ngành Luật Việt Nam nói riêng và với cả ngành giáo dục trong nước nói chung.

Luật sư Bùi Ngọc Sơn, người Việt hiếm hoi được phong hàm giáo sư Đại học Oxford

Luật sư Bùi Ngọc Sơn, người việt hiếm hoi được phong hàm giáo sư Đại học Oxford.

Được Đại học Oxford phong hàm Giáo sư

Ngày 18/8, trên trang web của trường Cao đẳng St Hugh’s thuộc Đại học Oxford cập nhập thông tin về việc phong hàm Giáo sư cho ông Bùi Ngọc Sơn, người hiện đang giữ cương vị Phó Giáo sư Luật châu Á tại Khoa Luật của Đại học Oxford và là Nghiên cứu viên của Trường Cao đẳng St Hugh’s. Đáng chú ý, mới hơn 1 năm trước, hồi tháng 7/2021, ông Sơn được bổ nhiệm làm Phó Giáo sư Luật Châu Á đầu tiên tại Đại học Oxford.

Ông Sơn là một trong những người Việt hiếm hoi được đại học danh giá hàng đầu thế giới phong hàm Giáo sư. Sự kiện đã thu hút sự chú ý của nhiều người trên mạng xã hội cũng như trong ngành luật Việt Nam. Với hầu hết những người biết tới ông Sơn và những điều ông đã làm, đây là “trái ngọt” hoàn toàn xứng đáng cho nhiều năm cống hiến của vị giáo sư, đồng thời cho rằng sự kiện này là dấu mốc đặc biệt với ngành luật trong nước.

Giáo sư Bùi Ngọc Sơn có nhiều năm kinh nghiệm và luôn giữ lửa đam mê với chuyên ngành luật, đặc biệt là luật hiến pháp dưới góc nhìn phương Đông. Ông từng theo học đại học, thạc sĩ và giảng dạy tại trường Đại học Quốc gia Hà Nội, sau đó theo đuổi học vị Tiến sĩ và giảng dạy cả tại Hong Kong.

Thời kỳ ở Hong Kong, ông Sơn từng làm trợ lý Giáo sư tại Khoa Luật Đại học Luật Hong Kong Trung Quốc và là thành viên nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Pháp lý châu Á của Khoa Luật Đại học Quốc gia Singapore.

Ông cũng từng tham gia các vị trí nghiên cứu tại các Trường Luật Harvard (Mỹ), Melbourne (Australia) và Thanh Hoa (Trung Quốc). Ngoài ra, ông còn làm cố vấn cho Tạp chí Luật Ấn Độ và là biên tập viên của Tạp chí Luật So sánh Châu Á.

Tâm huyết với ngành luật

Trong bài viết tự giới thiệu bản thân trên trang web của trường Đại học Oxford, Giáo sư Sơn cho biết bản thân ông đã yêu thích học tập và nghiên cứu từ thời kỳ còn ngồi trên ghế giảng đường. Thời kỳ học trung học, ông từng đọc nhiều về triết học cũng như lịch sử.

Giáo sư Bùi Ngọc Sơn.

“Sở thích nghiên cứu của tôi là luật so sánh và luật hiến pháp ở châu Á, đặc biệt là trong các khu vực pháp lý chịu ảnh hưởng của văn hóa xã hội chủ nghĩa và văn hóa Nho giáo. Điều này một phần là do xuất thân của tôi: Việt Nam là một nước xã hội chủ nghĩa và có truyền thống Nho giáo”, trích lời tự thuật của ông Bùi Ngọc Sơn trên trang web của Đại học Oxford.

Năm 2013, ông Sơn tốt nghiệp Tiến sĩ tại Hong Kong với luận án về ‘Nho giáo và chủ nghĩa hợp hiến ở Việt Nam’, dưới sự giám sát của Giáo sư Albert Chen và Giáo sư Luật Hiến pháp Cheng Chan Lan Yue. Sau khi tốt nghiệp, ông Sơn đã xuất bản cuốn sách dựa trên công trình nghiên cứu tiến sĩ của riêng mình có tựa đề ‘Chủ nghĩa hợp hiến Nho giáo ở Đông Á’ vào năm 2016.

Hơn một thập kỷ gắn bó với việc nghiên cứu và giảng dạy luật hiến pháp cũng như so sánh hiến pháp tại châu Á và các quốc gia xã hội chủ nghĩa, tại Oxford, Giáo sư Bùi Ngọc Sơn vẫn tiếp tục với niềm đam mê luật của mình.

“Mối quan tâm nghiên cứu chung của tôi bao gồm luật hiến pháp châu Á; truyền thống Pháp luật Châu Á và Luật học châu Á. Tôi sẽ dạy khóa học Chủ nghĩa hợp hiến ở châu Á và khóa học Luật Hiến pháp vào năm 2022-2023”, ông Sơn giới thiệu ngắn gọn về công việc tại Đại học Oxford.

Đồng thời, thông qua việc giảng dạy, ông đã giúp các thế hệ học sinh của mình, dù không cùng hệ tư tưởng và thể chế xã hội, được hiểu biết về hiến pháp của những quốc gia xã hội chủ nghĩa, bao gồm cả Việt Nam.

Những công trình nghiên cứu giá trị

Sau nhiều năm nghiên cứu và giảng dạy, đến nay, Giáo sư Bùi Ngọc Sơn đã xuất bản 2 đầu sách, bao gồm cuốn ‘Chủ nghĩa hợp hiến Nho giáo ở Đông Á’ xuất bản năm 2016 bởi NXB Routledge và cuốn ‘Thay đổi hiến pháp trong thế giới xã hội chủ nghĩa đương đại’, do Nhà xuất bản Đại học Oxford cho ra mắt năm 2020.

Ông Sơn cũng có hơn 30 bài báo đã xuất bản trên Tạp chí Luật So sánh Mỹ, Tạp chí Luật Hiến pháp Quốc tế, Tạp chí Luật Quốc tế Cornell, Tạp chí Luật pháp và Chính trị Quốc tế NYU, Tạp chí Luật Illinois và nhiều tạp chí khác.

Một số bài viết nổi bật của ông gồm có ‘Chủ nghĩa hợp hiến toàn cầu: Viễn cảnh Châu Á - Thái Bình Dương’, xuất bản năm 2021 trên tạp chí Chủ nghĩa hợp hiến toàn cầu; bài viết ‘Các phong trào xã hội và chủ nghĩa hợp hiến ở Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan’ trên Tạp chí Luật So sánh Châu Á (2019) và ‘Bối cảnh quá trình xây dựng hiến pháp toàn cầu: Trường hợp của Việt Nam năm 2016 trên Tạp chí Luật So sánh Mỹ.

Xem thêm >> Thiếu tướng Phạm Trường Sơn làm Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội

Tin mới lên